Đại sứ Nga tại Anh: Xung đột ở Ukraine sẽ chưa tăng nhiệt

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Anh Andriy Kelin nhận định rằng tình hình cuộc xung đột ở Ukraine hiện chưa có nhiều biến chuyển lớn và điều này sẽ cho phép các lực lượng Nga tái tổ chức.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Andriy Kelin cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không trở nên trầm trọng hơn trong những ngày hoặc tuần tới.

“Tôi dự đoán rằng trong những tuần tới hoặc vài ngày tới, chúng ta sẽ không chứng kiến những sự kiện nghiêm trọng trên chiến trường”, ông Kelin nói, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình cuộc xung đột ở Ukraine hiện chưa có nhiều biến chuyển lớn, cho phép các lực lượng Nga tập hợp lại.

Đại sứ Kelin nhấn mạnh “cần phải chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu không phải từ bây giờ, không phải từ tháng 2, mà từ vài năm trước, vào năm 2014”.

Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Ukraine, ông Kelin đã loại trừ kịch bản này.

“Chúng tôi không có ý định nào về việc này. Đây hoàn toàn không phải là tình huống có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng không có khả năng Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật”, Đại sứ Nga tại Anh nêu rõ.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực. Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành pháo kích vào các khu dân cư dọc chiến tuyến miền Đông. Trong khi đó, quân đội Ukraine bị nghi ngờ sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea vào ngày 22/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nói Nga muốn biến lạnh giá mùa đông thành "vũ khí hủy diệt hàng loạt"
Ukraine nói Nga muốn biến lạnh giá mùa đông thành "vũ khí hủy diệt hàng loạt"

VOV.VN - Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Ukraine nói Nga muốn biến lạnh giá mùa đông thành "vũ khí hủy diệt hàng loạt"

Ukraine nói Nga muốn biến lạnh giá mùa đông thành "vũ khí hủy diệt hàng loạt"

VOV.VN - Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Các nghị sĩ Mỹ gửi thư hối thúc cung cấp UAV tầm xa cho Ukraine
Các nghị sĩ Mỹ gửi thư hối thúc cung cấp UAV tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Các nghị sĩ cấp cao Mỹ đang hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine các UAV tầm xa để phá vỡ tình thế phong tỏa trên Biển Đen.

Các nghị sĩ Mỹ gửi thư hối thúc cung cấp UAV tầm xa cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ gửi thư hối thúc cung cấp UAV tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Các nghị sĩ cấp cao Mỹ đang hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine các UAV tầm xa để phá vỡ tình thế phong tỏa trên Biển Đen.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Sevastopol
Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Sevastopol

VOV.VN - Giới chức thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đã cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công thành phố này vào ngày 22/11.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Sevastopol

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Sevastopol

VOV.VN - Giới chức thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đã cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công thành phố này vào ngày 22/11.