Đại sứ Nga: Ukraine muốn kéo Mỹ vào xung đột với Nga

VOV.VN - Washington đang phớt lờ những cảnh báo của Moscow về kế hoạch của Ukraine nhằm kích hoạt "bom bẩn" để đổ lỗi cho Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định ngày 9/11.

Theo ông Anatoly Antonov, điều này có thể khiến Kiev kéo Mỹ và NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Đại sứ Nga nhận định, Nga đang "nỗ lực hết sức để khiến cộng đồng quốc tế hiểu rõ" những cảnh báo của nước này về nguy cơ Kiev dàn dựng việc sử dụng bom bẩn để đổ lỗi cho Nga. Theo ông Antonov, Ukraine đang cân nhắc đến một kịch bản thậm chí còn nguy hiểm hơn - đó là thực hiện hành động khiêu khích tại một nhà máy điện hạt nhân – động thái có thể dẫn đến một sự cố tương tự Chernobyl và Fukushima.

"Tuy nhiên, Washington đã phớt lờ những cảnh báo của chúng tôi, gọi đó là những nhận định "sai lệch" hoặc "vô căn cứ", Đại sứ Nga bình luận.

Theo ông Antonov, Ukraine có kế hoạch kích hoạt một quả bom bẩn để dàn dựng việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

"Vì thế, Kiev có thể giả vờ là nạn nhân cũng như kéo Mỹ và NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột", đồng thời "gài bẫy để các cường quốc hạt nhân đối đầu với nhau", Đại sứ Nga nói.

Ông cho rằng: "Mỹ vẫn giả vờ rằng họ không nhận thấy xu hướng nguy hiểm này".

Tháng trước, Nga cảnh báo Ukraine có thể lên kế hoạch kích hoạt một quả bom bẩn trên chính lãnh thổ của mình để khiến người dân địa phương hoảng sợ và tạo ra một làn sóng tị nạn sang EU cũng như khắc họa Nga là một nước "khủng bố hạt nhân".

Mỹ, Anh và Pháp ngay lập tức bác bỏ các đánh giá của Nga và gọi đó là "những cáo buộc hoàn toàn sai lệch", đồng thời kêu gọi Moscow "không nên sử dụng chúng để tạo cớ leo thang căng thẳng".

Trong khi đó, Ukraine cho biết nước này có bằng chứng cho thấy những cáo buộc của Nga về kịch bản sử dụng bom bẩn là vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay tấn công Su-25 và đánh chặn 17 tên lửa sử dụng cho hệ thống HIMARS và Olkha của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 8/11.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay tấn công Su-25 và đánh chặn 17 tên lửa sử dụng cho hệ thống HIMARS và Olkha của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 8/11.

Nga và Mỹ lần đầu tổ chức đàm phán hạt nhân kể từ sau xung đột Ukraine
Nga và Mỹ lần đầu tổ chức đàm phán hạt nhân kể từ sau xung đột Ukraine

VOV.VN - Nga và Mỹ sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START đã bị tạm dừng kể từ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 8/11.

Nga và Mỹ lần đầu tổ chức đàm phán hạt nhân kể từ sau xung đột Ukraine

Nga và Mỹ lần đầu tổ chức đàm phán hạt nhân kể từ sau xung đột Ukraine

VOV.VN - Nga và Mỹ sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START đã bị tạm dừng kể từ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 8/11.

Được hỗ trợ hệ thống phòng thủ hiện đại, Ukraine vẫn đau đầu trước tên lửa Iran
Được hỗ trợ hệ thống phòng thủ hiện đại, Ukraine vẫn đau đầu trước tên lửa Iran

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng nếu các đợt vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran cho Nga thực sự diễn ra trong tương lai gần, những vũ khí này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột và khiến tất cả các bên phải thay đổi tính toán của mình.

Được hỗ trợ hệ thống phòng thủ hiện đại, Ukraine vẫn đau đầu trước tên lửa Iran

Được hỗ trợ hệ thống phòng thủ hiện đại, Ukraine vẫn đau đầu trước tên lửa Iran

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng nếu các đợt vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran cho Nga thực sự diễn ra trong tương lai gần, những vũ khí này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột và khiến tất cả các bên phải thay đổi tính toán của mình.

Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống UAV
Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống UAV

VOV.VN - Ukraine muốn Mỹ cung cấp súng phòng không C-RAM để đối phó với máy bay không người lái (UAV) mà Kiev cho là do Iran sản xuất và Nga đang sử dụng ở Ukraine.

Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống UAV

Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống UAV

VOV.VN - Ukraine muốn Mỹ cung cấp súng phòng không C-RAM để đối phó với máy bay không người lái (UAV) mà Kiev cho là do Iran sản xuất và Nga đang sử dụng ở Ukraine.