Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống UAV

VOV.VN - Ukraine muốn Mỹ cung cấp súng phòng không C-RAM để đối phó với máy bay không người lái (UAV) mà Kiev cho là do Iran sản xuất và Nga đang sử dụng ở Ukraine.

Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp một số hệ thống phòng không C-RAM để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV do Nga tiến hành, ABC dẫn thông tin từ một bức thư do Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk ký.

Theo hãng tin Mỹ, ông Stefanchuk đã viết thư cho các thành viên cấp cao của Quốc hội Mỹ, yêu cầu trang bị vũ khí để “bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là các nhà máy điện”. Ông cũng đề nghị cung cấp tên lửa tầm xa hơn - có lẽ là đạn pháo cho hệ thống HIMARS mà Mỹ đã cung cấp - để quân đội Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực phóng UAV “nằm sâu sau chiến tuyến của đối phương”.

Hệ thống vũ khí Phalanx triển khai trên mặt đất do Raytheon sản xuất (LPWS) là phiên bản dành cho lục quân của súng phòng thủ điểm hải quân, thường được gọi là Hệ thống chống tên lửa, đạn pháo, đạn cối (C-RAM). LPWS được gắn trên xe đầu kéo để di chuyển. Quân đội Mỹ đã sử dụng hệ thống này để bảo vệ các mục tiêu có giá trị cao, như đại sứ quán ở Baghdad và Kabul, chống lại các loại đạn cối và tên lửa đang bay tới.

Mặc dù Lầu Năm Góc không bình luận về các yêu cầu cụ thể của Ukraine nhưng quân đội Mỹ cho biết họ đang tập trung vào các “thiết bị phù hợp với cuộc chiến hiện tại”.

“Chúng tôi đang làm việc liên tục để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ an ninh ưu tiên của Ukraine, cung cấp vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ nếu có sẵn”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Garron Garn nói với ABC News.

Trong khi đó, Ukraine cho biết đã nhận được 2 hệ thống phòng không NASAMS trong ngày 7/11. 6 hệ thống nữa đã được Washington cam kết hồi tháng 8, sẽ được bàn giao trong thời gian tới.

Sau cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Crimea vào đầu tháng 10, Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, làm tê liệt lưới điện của Kiev. Nhiều cuộc tấn công được bằng UAV Geran-2, được cho là giống với máy bay Shahed-136 của Iran.

Sau khi bị Ukraine cáo buộc bán UAV tấn công cho Nga, Tehran cho thừa nhận đã cung cấp cho Moscow “một số lượng nhỏ” UAV nhưng việc này được thực hiện trước khi chiến sự leo thang vào tháng 2./.

Iran vận chuyển UAV cho Nga bằng cách nào?

VOV.VN - Một báo cáo do Sprotyv - trang web liên kết với Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine, công bố mới đây đã cho thấy tuyến đường mà Iran sử dụng để chuyển UAV cho Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet của Nga đánh nổ tàu pháo Ukraine
Khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet của Nga đánh nổ tàu pháo Ukraine

VOV.VN - Đoạn video được Sputnik đăng tải ngày 5/11 cho thấy UAV cảm tử Lancet tấn công tàu pháo Gyurza-M trên sông Dnepr. Tàu pháo Ukraine bị UAV trinh sát Nga theo dõi khi đang ở trạng thái đứng yên. UAV Lancet lao đến từ phía sau, đánh trúng vị trí bên trái buồng chỉ huy và cột radar của tàu pháo.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet của Nga đánh nổ tàu pháo Ukraine

Khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet của Nga đánh nổ tàu pháo Ukraine

VOV.VN - Đoạn video được Sputnik đăng tải ngày 5/11 cho thấy UAV cảm tử Lancet tấn công tàu pháo Gyurza-M trên sông Dnepr. Tàu pháo Ukraine bị UAV trinh sát Nga theo dõi khi đang ở trạng thái đứng yên. UAV Lancet lao đến từ phía sau, đánh trúng vị trí bên trái buồng chỉ huy và cột radar của tàu pháo.

Có vũ khí khắc chế UAV Iran nhưng Ukraine sẽ khó khăn về đạn
Có vũ khí khắc chế UAV Iran nhưng Ukraine sẽ khó khăn về đạn

VOV.VN - Pháo tự hành Gepard của Đức được cho là có khả năng giúp Ukraine đối phó với các UAV do Iran sản xuất nhưng việc cung cấp đạn dược cho vũ khí này đang gặp khó khăn.

Có vũ khí khắc chế UAV Iran nhưng Ukraine sẽ khó khăn về đạn

Có vũ khí khắc chế UAV Iran nhưng Ukraine sẽ khó khăn về đạn

VOV.VN - Pháo tự hành Gepard của Đức được cho là có khả năng giúp Ukraine đối phó với các UAV do Iran sản xuất nhưng việc cung cấp đạn dược cho vũ khí này đang gặp khó khăn.

Ukraine kêu gọi tấn công các nhà sản xuất UAV ở Iran
Ukraine kêu gọi tấn công các nhà sản xuất UAV ở Iran

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói rằng, Tehran đã chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ukraine kêu gọi tấn công các nhà sản xuất UAV ở Iran

Ukraine kêu gọi tấn công các nhà sản xuất UAV ở Iran

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói rằng, Tehran đã chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.