Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy phải sơ tán

Cảnh sát Na Uy cho hay, sứ quán Mỹ và khu vực lân cận, bao gồm cung điện hoàng gia, ở trung tâm thủ đô Oslo (Na Uy) đã được sơ tán.  

Ngày 31/7, Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy phải sơ tán sau khi nhân viên an ninh phát hiện một vật thể khả nghi dưới gầm một chiếc xe hơi đỗ gần sứ quán.

Người phát ngôn của cảnh sát, Martin Todnem nói: “Khu vực phong toả rộng khoảng 500m2 quanh sứ quán. Cảnh sát đã nhận được một cú điện thoại từ bộ phận an ninh của sứ quán vào lúc 11h22 trưa (giờ địa phương).

Cảnh sát Mỹ làm nhiệm vụ gần sứ quán Mỹ ở Oslo (Ảnh: Internet)

Cảnh sát cũng cử chuyên gia tháo gỡ bom mìn tới xử lý vật lạ dưới gầm xe. Tuy nhiên, đây chỉ là một quả bom giả.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cũng xác nhận thông tin trên. Ông nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những bất tiện mà sự cố trên gây ra không chỉ cho các quan khách của sứ quán mà còn cho cả người dân ở những khu vực xung quanh."

Hãng thông tấn NTB đưa tin, khách thăm quan cung điện hoàng gia và tư dinh của quốc vương đã bị hoãn lại, nhưng các nhân viên vẫn còn ở trong đó. Gia đình hoàng gia không có mặt trong cung điện vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo hãng tin AP, sự kiện trên khiến các chuyến tàu điện ngầm trong thành phố bị gián đoạn và một trận đấu bóng đá của trẻ em quốc tế ở sân vân động Voldslokka gần đó cũng bị hủy bỏ. Cảnh sát có thể sử dụng sân bóng đó để đỗ trực thăng trong trường hợp khẩn cấp.

 Chiều cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ đã mở cửa hoạt động trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên