Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị tấn công

Vụ tấn công làm 1 nhân viên an ninh thiệt mạng, 6 người khác bị thương, 2 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt.

Chiều 13/9, một nhóm các tay súng đã bắn nhiều loạt rocket về hướng tòa Đại sứ Mỹ và Tổng hành dinh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Theo nguồn tin an ninh, ít nhất có 5 tên khủng bố được trang bị súng phóng lựu, tiểu liên và mặc áo gắn đầy chất nổ, đã chiếm lĩnh điểm cao trên 1 tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở quận trung tâm Wazir Akbar Khan và từ đó bắn về hướng Đại sứ quán Mỹ và Tổng hành dinh ISAF.

Các tay súng này cũng bắn trả quyết liệt khi lực lượng an ninh tấn công vào tòa nhà, làm 1 nhân viên an ninh thiệt mạng, 6 người khác bị thương, trong khi 2 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt. Đến chiều tối cùng ngày, giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi lực lượng ISAF và lực lượng an ninh địa phương đang phối hợp tấn công vào vị trí ẩn náu của nhóm khủng bố.

Cùng thời điểm diễn ra các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ và trụ sở ISAF, những kẻ khủng bố đã tấn công vào 2 địa điểm tại khu vực phía Tây thủ đô Kabul. Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Afghanistan, trong vụ tấn công đầu tiên, 1 tên khủng bố đột nhập vào một trạm cảnh sát ở khu vực  Dahmazang và cho nổ khối thuốc nổ mang theo vào lúc 15h10, làm 6 người bị thương. Sau đó vài phút, 1 tên khủng bố khác đã cho nổ gần trường học Habibi cũng ở khu vực này, làm 4 người bị thương.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công liều chết tại thủ đô Kabul. Trong một tin nhắn, phát ngôn viên của Taliban, Zabiullah Mujahid, cho biết các tay súng của tổ chức này đã tiến hành một cuộc tấn công liều chết lớn nhằm vào các cơ sở tình báo trong nước và của nước ngoài tại Kabul.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết, các vụ tấn công này nhằm cản trở kế hoạch chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninh Afghanistan. Ông Rasmussen khẳng định, ý đồ trên sẽ không thành công và quá trình chuyển giao trách nhiệm vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện.

Theo kế hoạch, NATO sẽ hoàn tất quá trình chuyển giao hoạt động an ninh cho lực lượng vũ trang Afghanistan vào cuối năm 2014./.                                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên