Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đang cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh, sau khi một báo cáo từ cơ quan giám sát Afghanistan kết luận rằng lực lượng nổi dậy này vi phạm luật nhân đạo quốc tế bằng cách giết hại dân thường và cướp tài sản của người dân.

Trong tuyên bố đăng trên mạng Twitter ngày 2/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul viết: “Ở Spin Boldak, Kandahar, lực lượng Taliban đã tàn sát hàng chục thường dân trong các vụ giết người trả thù. Những vụ giết người này có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Họ phải bị điều tra và những tay súng hoặc chỉ huy Taliban đó phải chịu trách nhiệm”. Tuyên bố được đăng cùng với biểu tượng quốc kỳ Anh và Mỹ, với dòng chữ “thúc giục ngừng bắn ngay lúc này.”

Trong một tuyên bố riêng rẽ với liên kết từ báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan (AIHRC), Đại sứ quán Mỹ tại Kabul nêu rõ: “Ban lãnh đạo của Taliban phải chịu trách nhiệm về tội ác của các chiến binh của họ. Nếu không thể kiểm soát các chiến binh của mình bây giờ, các lãnh đạo Taliban không có vị trí trong chính phủ sau này”.

Tháng trước, Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Spin Boldak, cửa khẩu biên giới quan trọng với Pakistan, khi lực lượng này tiếp tục giành lợi thế ở Afghanistan trong bối cảnh Mỹ rút quân.

Báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan, công bố ngày 31/7, trong đó kết luận Taliban "đã thực hiện các vụ giết hại dân thường để trả đũa và cướp tài sản của một số cư dân địa phương, bao gồm các tài sản liên quan đến các cựu quan chức chính phủ và quan chức đương nhiệm". Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan đã mở một cuộc điều tra sau khi quận Spin Boldak bị Taliban chiếm giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu
Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

VOV.VN - Khi Mỹ rút dần hết quân khỏi Afghanistan, nhiều phiên dịch viên địa phương làm việc cho quân Mỹ đã không có may mắn sang được Mỹ. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban trả thù một cách đẫm máu, có thể cả bằng hình thức chặt đầu.

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

VOV.VN - Khi Mỹ rút dần hết quân khỏi Afghanistan, nhiều phiên dịch viên địa phương làm việc cho quân Mỹ đã không có may mắn sang được Mỹ. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban trả thù một cách đẫm máu, có thể cả bằng hình thức chặt đầu.

Lý giải sức mạnh Taliban trên chính trường Afghanistan
Lý giải sức mạnh Taliban trên chính trường Afghanistan

VOV.VN - Từng bị xếp vào nhóm các tổ chức khủng bố, nhưng hiện giờ Taliban hiện giờ được coi như một lực lượng chính trị, đang cùng chính phủ Afganistan đàm phán hòa bình để tham gia vào chính phủ mới tại Afganistan.

Lý giải sức mạnh Taliban trên chính trường Afghanistan

Lý giải sức mạnh Taliban trên chính trường Afghanistan

VOV.VN - Từng bị xếp vào nhóm các tổ chức khủng bố, nhưng hiện giờ Taliban hiện giờ được coi như một lực lượng chính trị, đang cùng chính phủ Afganistan đàm phán hòa bình để tham gia vào chính phủ mới tại Afganistan.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan
Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.