Đại sứ Tần Cương phản bác thông tin Trung Quốc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương (Qin Gang) phản bác thông tin cho rằng Bắc Kinh viện trợ quân sự cho Nga trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Ông Tần Cương đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ duy trì quan hệ thương mại bình thường với Nga.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình của Đài CBS News ngày 20/03, ông Tần Cương cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng đó là Trung Quốc đứng về phía hòa bình và phản đối chiến tranh. Đại sứ Tần Cương nêu rõ, Trung Quốc không muốn chứng kiến tình hình hiện nay ở Ukraine, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cho biết Bắc Kinh đang thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa các bên liên quan.

Ông Tần Cương khẳng định: “Có thông tin sai lệch về việc Trung Quốc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga. Chúng tôi bác bỏ điều đó. Những gì Trung Quốc đang thực hiện là gửi thực phẩm, thuốc men, túi ngủ và sữa công thức cho trẻ em, chứ không phải vũ khí và đạn được cho bất kỳ bên nào. Trung Quốc chống lại một cuộc chiến tranh và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giảm leo thang trong cuộc khủng hoảng này.”

Ông Tần Cương đồng thời lưu ý, Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế, tài chính và năng lượng bình thường với Nga. Đó là những mối quan hệ bình thường giữa hai quốc gia có chủ quyền, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, việc cộng đồng quốc tế chỉ trích Nga gay gắt sẽ không giải quyết được vấn đề hiện tại và cho biết ông sẽ rất ngạc nhiên nếu Nga chấp nhận lùi bước trước sự chỉ trích đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 20/3.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 20/3.

Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty viễn thông
Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty viễn thông

VOV.VN - Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty viễn thông của Trung Quốc - đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. 

Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty viễn thông

Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty viễn thông

VOV.VN - Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty viễn thông của Trung Quốc - đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. 

Các cường quốc xoay sang Trung Đông để đảm bảo an ninh năng lượng giữa chiến sự Ukraine
Các cường quốc xoay sang Trung Đông để đảm bảo an ninh năng lượng giữa chiến sự Ukraine

VOV.VN - Đức, Anh và Nhật Bản hướng tới Trung Đông trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng, trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Các cường quốc xoay sang Trung Đông để đảm bảo an ninh năng lượng giữa chiến sự Ukraine

Các cường quốc xoay sang Trung Đông để đảm bảo an ninh năng lượng giữa chiến sự Ukraine

VOV.VN - Đức, Anh và Nhật Bản hướng tới Trung Đông trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng, trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.