Đàm phán hạt nhân Iran: Sự trở lại bước đầu đầy lạc quan

VOV.VN - Điều phối viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora – người dẫn dắt các cuộc gặp cho biết, Iran đã không bác bỏ kết quả của 6 vòng đàm phán trước do chính quyền tiền nhiệm của nước này đối thoại đạt được.

Các nhà đàm phán của châu Âu, Nga và Iran đã có những đánh giá đầy “lạc quan” về cuộc gặp đầu tiên ngày hôm qua (29/11), giữa các bên tại vòng đàm phán hạt nhân Iran vừa mới được nối lại tại Viên, Áo. Dự kiến, hôm nay (30/11), các bên sẽ thảo luận chi tiết về các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Hôm qua, các bên còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran đã có cuộc gặp đầu tiên và kết quả bước đầu được đánh giá tích cực. Các bên đều nhận định, thời gian không còn nhiều để có thể hồi sinh thỏa thuận hạt nhân.

Điều phối viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora – người dẫn dắt các cuộc gặp cho biết, Iran đã không bác bỏ kết quả của 6 vòng đàm phán trước do chính quyền tiền nhiệm của nước này đối thoại đạt được. Đó là cơ sở tốt để các bên tiếp tục hướng tới mục tiêu cuối cùng.

“Tôi cảm thấy vô cùng tích cực về những gì tôi đã thấy tại cuộc gặp. Rõ ràng là có ý chí tham gia và các bên đã lắng nghe các quan điểm của phái đoàn Iran – là những người đại diện cho chính quyền mới. Họ rõ ràng có lý trí và nghiêm túc để đưa thỏa thuận hạt nhân 2015 hồi sinh. Tôi cảm thấy lạc quan về những việc các bên có thể làm trong những tuần tới”.

Trong khi, Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc tham gia đàm phán - ông Mikhail Ulyanov cho biết, cuộc gặp diễn ra khá thành công. Các bên tham gia đã nhất trí về những bước đi ngay lập tức tiếp theo trong vòng đàm phán thứ 7, vốn khởi đầu một cách thành công mỹ mãn.        

Đồng quan điểm với đại diện của Nga, Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Iran - ông Ali Bagheri Kani cũng bày tỏ lạc quan. Theo quan chức này, các bên tham dự vòng đàm phán mới nhất trí rằng chương trình nghị sự sẽ tập trung vào việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Tehran.

“Tôi nghĩ đã có một thành tựu khi tất cả các nước còn lại của Thỏa thuận (P4+1) đã chấp nhận các yêu cầu chính đáng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, rằng vấn đề liên quan đến các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ phải được đặt ở vị trí trọng tâm và cần được làm rõ trong lần đàm phán này. Điều này sẽ quyết định các vấn đề còn lại khác”, ông Ali Bagheri Kani nói.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, vòng đàm phán này không phải là không có khó khăn. Sự kiên quyết, có phần “không khoan nhưỡng” trong vấn đề lợi ích của Iran có thể sẽ là một trở ngại trong những cuộc đàm phán sắp tới.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, các bên sẽ thảo luận trực tiếp về các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Trong ngày mai, chương trình hạt nhân của Iran sẽ là nội dung được bàn tới. Trong một phản ứng quốc tế đối với vòng đàm phán hạt nhân Iran mới nhất, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid vừa lên tiếng kêu gọi quốc tế không vội vàng gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và cần giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với chương trình hạt nhân của quốc gia này.

“Người Iran đến với các cuộc đàm phán này chỉ có một lý do, là để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Họ cần tiền cho Hezbollah, các lực lượng vũ trang mà nước này hậu thuẫn, mạng lưới khủng bố toàn cầu và cuộc chạy đua để có được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ “câu giờ”, kiếm hàng tỷ USD từ việc gỡ bỏ trừng phạt, lừa dối thế giới và vẫn thúc đẩy chương trình hạt nhân”, ông Yair Lapid nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và nhóm P5+1 tiếp tục vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 7
Iran và nhóm P5+1 tiếp tục vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Hôm nay (30/11), phiên thứ hai của vòng đàm phán hạt nhân Iran thứ 7 về chương trình hạt nhân của Iran và cách thức quay trở lại thỏa thuận P5+1 sẽ tiếp tục tại Vienna, Áo.

Iran và nhóm P5+1 tiếp tục vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 7

Iran và nhóm P5+1 tiếp tục vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Hôm nay (30/11), phiên thứ hai của vòng đàm phán hạt nhân Iran thứ 7 về chương trình hạt nhân của Iran và cách thức quay trở lại thỏa thuận P5+1 sẽ tiếp tục tại Vienna, Áo.

Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại
Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại

VOV.VN - Mỹ lo ngại Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa và chính xác.

Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại

Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại

VOV.VN - Mỹ lo ngại Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa và chính xác.

Đàm phán Iran-IAEA bất thành: Trở ngại chính cho đàm phán tại Vienna sắp tới
Đàm phán Iran-IAEA bất thành: Trở ngại chính cho đàm phán tại Vienna sắp tới

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Iran tại Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này đã kết thúc mà không đạt kết quả.

Đàm phán Iran-IAEA bất thành: Trở ngại chính cho đàm phán tại Vienna sắp tới

Đàm phán Iran-IAEA bất thành: Trở ngại chính cho đàm phán tại Vienna sắp tới

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Iran tại Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này đã kết thúc mà không đạt kết quả.