Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

VOV.VN - Cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 và Iran về hạt nhân của Tehran được các bên đánh giá là chưa mang lại kết quả thực chất.

Vòng đàm phán trong hai ngày 15-16/10 tại Geneva, Thụy Sỹ lần này có sự chứng kiến của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton và Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif.

Ngoại trưởng Zarif cho biết, tại cuộc đàm phán này, Tehran đưa ra đề xuất có tựa đề “Khép lại cuộc khủng hoảng không cần thiết và mở ra chân trời mới”gồm 3 bước, tiến tới giải quyết bế tắc xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 1 năm.

Đại diện nhóm P5+1 và Iran tại cuộc đàm phán ở Geneva (Ảnh Reuters)

Ông Zarif hy vọng vòng đàm phán mới sẽ phác thảo ra "lộ trình" cho các cuộc đàm phán cấp cao hơn, đồng thời khẳng định bước đi đầu tiên có thể được thực hiện trong vòng "một, hai tháng hoặc ít hơn".

Về phần mình, bà Ashton cho biết các bên liên quan đến dự vòng đàm phán mới với thái độ lạc quan một cách thận trọng nhưng với quyết tâm thật sự, đồng thời bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sẽ mở cơ hội để thảo luận các chi tiết và thăm dò các khả năng.

Sau ngày đầu cuộc đàm phán hôm 15/10,  Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cũng cho biết, các cường quốc đã có phản ứng ban đầu “rất tốt” đối với các đề xuất của Iran nhằm giảm bớt tranh chấp liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Theo ông Araqchi, không khí của cuộc thảo luận khá “tích cực”: “Chúng tôi rất nghiêm túc, có mặt ở đây không phải để  tượng trưng, không ở đây để lãng phí thời gian mà muốn tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được mục tiêu thực sự. Chúng tôi tin tưởng kế hoạch mà chúng tôi đề xuất có nhiều khả năng được chấp thuận”.

Không khí tích cực đó còn được thể hiện trong cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Iran bên lề cuộc đàm phán. Theo một nguồn tin từ Bộ ngoại giao Mỹ, cuộc gặp giữa Mỹ và Iran diễn ra trong vòng 1h đồng hồ. Mặc dù thông tin chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ song được đánh giá là khá hữu ích. Các nhà quan sát nhận định, cuộc gặp đã chứng tỏ Mỹ và Iran đều đã  sẵn sàng lắng nghe quan điểm của nhau.

Phản ứng trước cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 đang diễn ra,  Trung Quốc kêu gọi các bên có liên quan hãy tận dụng vòng đàm phán mới này để tìm kiếm các giải pháp thực tế cho vấn đề hạt nhân Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên có liên quan tăng cường nỗ lực, giải quyết sự khác biệt, tìm kiếm các giải pháp thực tế và khả thi, để vòng đàm phán mới này đạt được sự tiến bộ đáng kể.”  

Tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran ngừng trệ từ sau vòng đàm phán hồi tháng 4 vừa qua ở Kazakhstan, khi Iran từ chối hạn chế một số hoạt động làm giàu urani nhạy cảm để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Sau khi lên nắm quyền tháng 8 vừa qua. Tổng thống Iran Hassan Rowhani cam kết đảm bảo sự minh bạch về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lại các nước phương Tây cũng cần hủy bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Iran.

Nếu cuộc đàm phán lần này diễn ra thuận lợi, Mỹ và phương Tây sẽ để ngỏ khả năng xem xét việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm đáp ứng bất kỳ sự nhượng bộ nào từ phía Iran. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng, hai bên khó đạt bước khai thông lớn trong vòng đàm phán lần này do Iran vẫn cương quyết từ chối đưa kho dự trữ urani được làm giàu ra nước ngoài.

Với một chủ đề gai góc, tồn tại hàng chục năm nay như chương trình hạt nhân của Iran, không dễ để có được bước tiến mang tính đột phá. Cả Iran và Mỹ, hai nước chủ chốt nhất tại các cuộc đàm phán, hiện đều phải đối mặt với những thách thức từ nội bộ.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Khamenei cho biết, ông không phản đối các cuộc hội đàm trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân, nhưng cũng không lạc quan với tiến trình này. Ở phía bên kia, trong Quốc hội Mỹ cũng xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối việc “mềm hóa” quan hệ với Iran. Do vậy, vòng đàm phán tại Geneva là cơ hội tốt đối với cả Iran và phương Tây, nhưng nó chưa đủ lực để “phá băng” căng thẳng quan hệ giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran
Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran

VOV.VN-Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran tại Geneve (Thụy Sỹ) liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran

Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran

VOV.VN-Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran tại Geneve (Thụy Sỹ) liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Nga kêu gọi các cường quốc không thay đổi chế độ ở Iran
Nga kêu gọi các cường quốc không thay đổi chế độ ở Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, lệnh trừng phạt chống Iran cần được dỡ bỏ nếu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế bật đèn xanh.

Nga kêu gọi các cường quốc không thay đổi chế độ ở Iran

Nga kêu gọi các cường quốc không thay đổi chế độ ở Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, lệnh trừng phạt chống Iran cần được dỡ bỏ nếu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế bật đèn xanh.

Iran đưa ra đề xuất 3 giai đoạn trong đàm phán hạt nhân
Iran đưa ra đề xuất 3 giai đoạn trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ đưa ra đề xuất 3 giai đoạn trong các cuộc đối thoại hạt nhân sắp tới với các nước thuộc nhóm P5+1.

Iran đưa ra đề xuất 3 giai đoạn trong đàm phán hạt nhân

Iran đưa ra đề xuất 3 giai đoạn trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ đưa ra đề xuất 3 giai đoạn trong các cuộc đối thoại hạt nhân sắp tới với các nước thuộc nhóm P5+1.

Israel kêu gọi Anh, Pháp không nới lỏng trừng phạt Iran
Israel kêu gọi Anh, Pháp không nới lỏng trừng phạt Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12/10 kêu gọi lãnh đạo Anh và Pháp không nới lỏng trừng phạt đối với Iran.

Israel kêu gọi Anh, Pháp không nới lỏng trừng phạt Iran

Israel kêu gọi Anh, Pháp không nới lỏng trừng phạt Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12/10 kêu gọi lãnh đạo Anh và Pháp không nới lỏng trừng phạt đối với Iran.

Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva
Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva

VOV.VN -Mối quan hệ được cải thiện gần đây giữa Iran và Mỹ làm gia tăng hy vọng về khả năng các bên có thể đạt được tiến bộ tại Geneva.

Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva

Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva

VOV.VN -Mối quan hệ được cải thiện gần đây giữa Iran và Mỹ làm gia tăng hy vọng về khả năng các bên có thể đạt được tiến bộ tại Geneva.

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ
Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

VOV.VN - Cuộc đàm phán tại Geneva là một “phép thử” bước đầu đối với các cam kết mềm mỏng của tân Tổng thống Iran Rowhani.

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

VOV.VN - Cuộc đàm phán tại Geneva là một “phép thử” bước đầu đối với các cam kết mềm mỏng của tân Tổng thống Iran Rowhani.

Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực
Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực

VOV.VN-Các cường quốc có phản ứng ban đầu rất tốt với các đề xuất của Iran nhằm giảm tranh chấp liên quan hạt nhân.

Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực

Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực

VOV.VN-Các cường quốc có phản ứng ban đầu rất tốt với các đề xuất của Iran nhằm giảm tranh chấp liên quan hạt nhân.

Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran
Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran

VOV.VN-Israel thúc giục các cường quốc khi đàm phán với Iran không nên vội vàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt Iran.

Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran

Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran

VOV.VN-Israel thúc giục các cường quốc khi đàm phán với Iran không nên vội vàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt Iran.

Quốc hội Mỹ kêu gọi Obama cứng rắn đối với Iran
Quốc hội Mỹ kêu gọi Obama cứng rắn đối với Iran

VOV.VN -Các Thượng nghị sĩ nói rằng họ muốn Iran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Quốc hội Mỹ kêu gọi Obama cứng rắn đối với Iran

Quốc hội Mỹ kêu gọi Obama cứng rắn đối với Iran

VOV.VN -Các Thượng nghị sĩ nói rằng họ muốn Iran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)