Đàm phán hòa bình Colombia- bất đồng từ khi khởi động

(VOV) - Hàng nghìn người dân tập trung tại Quảng trường Bolivia ở thủ đô Bogota dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của các vụ xung đột vũ trang

Cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và các nhà đàm phán của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã kết thúc vào ngày 18/10 mà chưa tìm được tiếng nói chung.

Cuộc đàm phán giữa đại diện nhóm nổi dậy, lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, và chính phủ của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã đánh dấu bước khởi đầu của những cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ 1 thập kỷ nay. Tuy nhiên, trong dấu hiệu của sự bất đồng, lãnh đạo lực lượng vũ trang cách mạng Colombia Ivan Marquez đã bác bỏ sự tham gia của các công ty nước ngoài trong lĩnh vực khai thác mỏ của Colombia khi cho rằng các công ty khai mỏ quốc tế đang gây tổn hại đến lợi ích của Colombia.

 

Quảng cảnh nơi diễn ra cuộc đàm phán (ảnh: Reuters)

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia chỉ trích các hiệp định thương mại tự do với Mỹ, kêu gọi chuyển đổi nền kinh tế và cho biết muốn thảo luận về các vấn đề không có trong thỏa thuận khung. lực lượng vũ trang cách mạng Colombia cũng sẽ cố gắng kéo dài thời gian của các cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rất khó để có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2014.

Cựu Phó Tổng thống Colombia Humberto de La Calle, người đứng đầu đoàn đàm phán của chính phủ, cho rằng lực lượng vũ trang cách mạng Colombia có quyền đưa ra đề xuất của mình. Ông cũng khẳng định các cuộc đàm phán vào tháng 11 tới tại Cuba sẽ chỉ tập trung vào thỏa thuận khung gồm 5 điểm đã được đưa ra trước đó, trong đó đề cập đến sự tái hòa nhập của các tay súng lực lượng vũ trang cách mạng Colombia vào xã hội, các chương trình cải cách ruộng đất và giải quyết các quyền lợi cho các nạn nhân của vụ xung đột.

Ông cũng cho biết chính phủ Colombia cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán đạt tiến bộ. Nếu lực lượng vũ trang cách mạng Colombia muốn chính phủ nước này thông qua một hệ thống kinh tế mới,  trước hết các nhà lãnh đạo của nhóm này cần phải thúc đẩy hòa bình.

Cùng ngày, hàng nghìn người dân Colombia đã tập trung tại Quảng trường  Bolivia, trung tâm thủ đô Bogota để dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập kỷ qua tại nước này. Trong khi các bên còn chưa thể tìm được tiếng nói chung tại các cuộc đàm phán, người dân Colombia bày tỏ hi vọng hòa bình sẽ sớm được thiết lập trên đát nước của họ: “Chúng tôi mong muốn hòa bình, nhưng chúng tôi cũng hi vọng Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia sẽ chịu trách nhiệm về những việc họ đã làm và thực hiện những gì họ đã cam kết”.

Trong khi đó, mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế là lực lượng vũ trang cách mạng Colombia sẽ nhất trí ngừng các hoạt động buôn bán ma túy, vốn là nguồn cung cấp tài chính cho tổ chức này trong cuộc chiến kéo dài hàng chục năm nay với chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa có đột phá trong đàm phán hòa bình cho Colombia
Chưa có đột phá trong đàm phán hòa bình cho Colombia

(VOV)-Trưởng đoàn đàm phán Colombia cáo buộc FARC phải chịu trách nhiệm trước việc không tuân thủ chương trình nghị sự đạt được trước đó.

Chưa có đột phá trong đàm phán hòa bình cho Colombia

Chưa có đột phá trong đàm phán hòa bình cho Colombia

(VOV)-Trưởng đoàn đàm phán Colombia cáo buộc FARC phải chịu trách nhiệm trước việc không tuân thủ chương trình nghị sự đạt được trước đó.