‘Đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine là vô ích’

VOV.VN -Các cuộc đàm phán giữa hai nước sau 3 năm gián đoạn cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ nào.

Một phụ tá cao cấp của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Yasser Abed Rabbo cho biết, đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đang được chứng minh là vô nghĩa và sẽ không mang lại kết quả nếu không có áp lực lớn hơn từ Washington.

Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Palestine, ông Yasser Abed Rabbo cho biết, các cuộc đàm phán được khởi động từ cuối tháng 7/2013 sau 3 năm gián đoạn cho đến nay vẫn chưa có tiến triển. Ông Abed Rabbo nói: “Những cuộc đàm phán là vô ích và sẽ không đem lại kết quả”.

Israel vẫn không ngừng xây dựng thêm các khu định cư trên vùng đất chiếm đóng của Palestine (Ảnh: Reuters)

Ông Abed Rabbo nói thêm: “Tôi không mong đợi bất kỳ một sự tiến bộ nào trong quá trình đám phán trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ, giống như những gì chúng ta đang thấy Mỹ thực hiện để đối phó với vấn đề Syria”.

Một quan chức giấu tên làm việc ở văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối bình luận về những nhận xét trên và cho rằng, 2 bên đã đồng ý rằng chỉ có Mỹ mới nên nói về các cuộc đàm phán. “Chúng tôi tuân thủ theo thỏa thuận đó”, quan chức này nói.

Ngày 1/9, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, đoàn đại biểu Israel và Palestine đã liên tục có các cuộc họp từ khi 2 bên nối lại đàm phàn trực tiếp vào ngày 29/7, phái viên của Mỹ đã tham gia vào một trong các cuộc gặp gỡ đó.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước đó đã vạch một kế hoạch 9 tháng để hai bên có thể giải quyết những bất đồng. Có rất ít thông tin về các cuộc đàm phán được tiết lộ, nhưng theo ông Abed Rabbo, việc Israel vừa phê chuẩn sơ bộ việc xây dựng hơn 800 ngôi nhà mới trong khu định cư Do Thái ở vùng Bờ Tây mà họ chiếm đóng đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.

Ông Abed Rabbo nói: “Israel không cam kết ngừng việc xây dựng các khu định cư và chúng tôi thấy việc tiếp tục các chính sách như vậy sẽ phá hỏng cơ hội đàm phán”.

Trong một thông điệp đánh dấu năm mới của người Do Thái, ngày 4/9, ông Netanyahu lại nói rằng, ông muốn “hòa bình thực sự lâu dài… không phải là một thỏa thuận mà chúng ta tán dương trong hai phút và sau đó sụp đổ”.

Cả hai ông Netanyahu và Abbas sẽ có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở châu Âu vào tuần tới để thảo luận về các cuộc đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới
Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/8 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine sẽ được khôi phục vào ngày 14/8 tới.

Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới

Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/8 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine sẽ được khôi phục vào ngày 14/8 tới.

Đàm phán Trung Đông có đang đi vào vết xe đổ năm 2010?
Đàm phán Trung Đông có đang đi vào vết xe đổ năm 2010?

VOV.VN - Việc Israel thông qua kế hoạch xây dựng thêm nhà tái định cư đang phủ bóng đen lên bàn đàm phán.

Đàm phán Trung Đông có đang đi vào vết xe đổ năm 2010?

Đàm phán Trung Đông có đang đi vào vết xe đổ năm 2010?

VOV.VN - Việc Israel thông qua kế hoạch xây dựng thêm nhà tái định cư đang phủ bóng đen lên bàn đàm phán.

"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"
"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tư pháp Israel trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Trung Đông.

"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"

"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tư pháp Israel trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Trung Đông.

Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán
Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán

VOV.VN - Dù lên án nhưng Palestine có thể sẽ không từ bỏ đàm phán trực tiếp với Israel.

Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán

Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán

VOV.VN - Dù lên án nhưng Palestine có thể sẽ không từ bỏ đàm phán trực tiếp với Israel.

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2
Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

VOV.VN - Giới quan sát nhận định đàm phán Israel-Palestine sẽ vẫn còn nhiều chông gai.

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

VOV.VN - Giới quan sát nhận định đàm phán Israel-Palestine sẽ vẫn còn nhiều chông gai.

Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?
Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Israel và Palestine kết thúc mà không đưa ra được thông cáo chung chính thức.

Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?

Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Israel và Palestine kết thúc mà không đưa ra được thông cáo chung chính thức.

Đàm phán hòa bình Trung Đông sẽ tiếp diễn tại Israel
Đàm phán hòa bình Trung Đông sẽ tiếp diễn tại Israel

VOV.VN - Cuộc đàm phán sẽ được tiến hành trong tuần thứ 2 của tháng 8.

Đàm phán hòa bình Trung Đông sẽ tiếp diễn tại Israel

Đàm phán hòa bình Trung Đông sẽ tiếp diễn tại Israel

VOV.VN - Cuộc đàm phán sẽ được tiến hành trong tuần thứ 2 của tháng 8.

Mỹ, Israel nhất trí phối hợp đàm phán hòa bình với Palestine
Mỹ, Israel nhất trí phối hợp đàm phán hòa bình với Palestine

VOV.VN - Mục tiêu của Mỹ, Israel, Palestine là đạt được thỏa thuận về quy chế cuối cùng trong vòng 9 tháng tới.

Mỹ, Israel nhất trí phối hợp đàm phán hòa bình với Palestine

Mỹ, Israel nhất trí phối hợp đàm phán hòa bình với Palestine

VOV.VN - Mục tiêu của Mỹ, Israel, Palestine là đạt được thỏa thuận về quy chế cuối cùng trong vòng 9 tháng tới.