Đàm phán ngừng bắn Gaza: Israel đồng ý nhưng Hamas thì chưa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu đã chấp nhận đề xuất mang tính bắc cầu nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Tuy nhiên Hamas tuyên bố đề xuất mới không đáp ứng yêu cầu của họ. Israel và các nhà trung gian Mỹ, Arab coi đây là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo ở Ai Cập vào cuối tuần này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận ông đã chấp nhận đề xuất bắc cầu được Mỹ hậu thuẫn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Hamas có động thái tương tự.

Tại cuộc họp báo ở Tel Aviv, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh: “Bước quan trọng tiếp theo là Hamas chấp nhận đề xuất bắc cầu mà Thủ tướng Netanyahu hiện đã chấp nhận. Đề xuất bắc cầu là nhằm cố gắng thu hẹp một số khoảng cách hoặc làm rõ các phần khác nhau của thỏa thuận. Hiện nay, ngoài thách thức Hamas phải đồng ý với đề xuất bắc cầu, cần  đảm bảo rằng có sự hiểu biết rõ ràng về cách các bên khác nhau sẽ thực hiện tốt các cam kết của họ.”

Tuy nhiên, Hamas đã chỉ trích dự thảo mới nhất về ngừng bắn, cáo buộc Mỹ đưa vào tất cả các yêu cầu của Israel nhưng không có yêu cầu nào từ nhóm chiến binh này. Hamas cho biết đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn được đưa ra vào ngày 2/7, nhưng cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đưa ra các điều kiện mới khiến họ không thể chấp nhận, đặc biệt liên quan tới việc Israel duy trì lực lượng quân sự trong vùng lãnh thổ của Palestine. 

Trong số các yêu cầu của Hamas là thỏa thuận về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và Israel rút quân toàn diện khỏi Dải Gaza nhưng những điều kiện này không được đưa vào Thỏa thuận khung ngừng bắn do Tổng thống Biden đề xuất lần đầu tiên vào ngày 31/5. Một điểm gây tranh cãi quan trọng giữa 2 bên là việc rút quân đội Israel khỏi Hành lang Philadelphi giữa Gaza và Ai Cập.

Hamas đã đề xuất "sửa đổi" trong khi Israel luôn yêu cầu "làm rõ", với mỗi bên cáo buộc bên kia đưa ra những yêu cầu mới mà bên kia không thể chấp nhận. Hơn nữa, Thủ tướng Netanyahu ở thế “mắc kẹt” vì vừa chịu áp lực dữ dội từ gia đình các con tin và phần lớn công chúng Israel để đạt được thỏa thuận đưa con tin về nhà, vừa đối mặt với đe dọa của phe cực hữu trong liên minh cầm quyền đòi lật đổ chính phủ nếu ông nhượng bộ quá nhiều.

Các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn là đề xuất bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần, yêu cầu Hamas phải thả các con tin mà họ bắt cóc hôm 7 tháng 10 năm ngoái và Israel phải thả các tù nhân Palestine khỏi các nhà tù của Israel.

Trong thời gian này, Mỹ và các đối tác ​sẽ đẩy mạnh cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Dải Gaza. Trong suốt thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần, Mỹ, Qatar và Ai Cập  ​​sẽ làm trung gian cho nhiều cuộc đàm phán hơn giữa Israel và Hamas để đi đến chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo những đề xuất ngừng bắn hiện tại có thể là cơ hội cuối cùng cho Hamas để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng với Israel. Tuy nhiên, Hamas đã “đáp trả” bằng vụ đánh bom ở Tel Aviv, đồng thời cảnh báo các hoạt động như vậy “sẽ tiếp tục diễn ra thường xuyên” chừng nào cuộc chiến ở Gaza còn tiếp diễn.

Nhận định đàm phán vẫn rất khó khăn, Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm nay tiếp tục tới Ca-ta và Ai Cập nhằm đưa thỏa thuận ngừng bắn "về đích". Giới quan sát cho rằng, với việc cử Ngoại trưởng Blinken thực hiện chuyến đi thứ 9 tới khu vực kể từ biến cố ngày 7 tháng 10, mục tiêu của chính quyền Tổng thống Joe Biden không chỉ là chấm dứt xung đột ở Gaza mà còn ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ lưu ý, nhu cầu đưa thỏa thuận ngừng bắn cán đích lúc này là một yêu cầu cấp bách bởi giao tranh ở Gaza đã leo thang trên nhiều mặt trận, với việc Iran và Hezbollah của Lebanon tuyên bố sẽ trả thù cho vụ giết hại các thủ lĩnh của họ. Trước đó “bộ đôi” Ngoại trưởng Pháp và Ngoại trưởng Anh công du Trung Đông đã cảnh báo một chu kỳ bạo lực và chỉ cần một tính toán sai lầm, tình hình có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột "sâu sắc và khó giải quyết hơn."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. 

Chông chênh tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza
Chông chênh tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (17/8) đã lên đường đến Trung Đông tiếp tục thúc đẩy cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza.

Chông chênh tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Chông chênh tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (17/8) đã lên đường đến Trung Đông tiếp tục thúc đẩy cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza.

Xung đột Gaza: Con số thương vong vượt mốc 40.000 người
Xung đột Gaza: Con số thương vong vượt mốc 40.000 người

VOV.VN - Hôm qua (15/8) được coi là “cột mốc đen tối” tại Gaza khi số người thiệt mạng do xung đột tại đây đã vượt quá 40.000 người.

Xung đột Gaza: Con số thương vong vượt mốc 40.000 người

Xung đột Gaza: Con số thương vong vượt mốc 40.000 người

VOV.VN - Hôm qua (15/8) được coi là “cột mốc đen tối” tại Gaza khi số người thiệt mạng do xung đột tại đây đã vượt quá 40.000 người.