Đàm phán sẽ vô ích nếu Triều Tiên giới thiệu vũ khí chiến lược mới

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho rằng, việc Triều Tiên đưa ra vũ khí chiến lược mới sẽ làm cản trở thêm các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đặc trách các vấn đề liên Triều ngày 1/1 cho biết, đàm phán phi hạt nhân hóa sẽ là vô ích nếu Triều Tiên có hành động đưa ra “vũ khí chiến lược mới”.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min. Ảnh: Los AngelTimes

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết: “Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực để cải thiện quan hệ liên Triều với những tiến bộ thực chất về đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên. Đặc biệt, chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện nghiêm các thỏa thuận nhằm xây dựng niềm tin quân sự giữa 2 miền Triều Tiên. Về mặt này, chúng tôi xác định rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã và đang kiềm chế, không tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn trong khi diễn ra đối thoại”.

Trước đó cùng ngày, Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch phát triển hơn nữa các chương trình hạt nhân và sẽ đưa ra vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần, mặc dù phát tín hiệu vẫn còn không gian cho đối thoại với Mỹ.

Hàn Quốc tuyên bố, các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ đã ngừng lại, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đưa ra các yêu sách theo “kiểu gangster” và duy trì chính sách thù địch, như việc tiếp tục các cuộc tập trận chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bàn “các biện pháp tấn công” để bảo vệ chủ quyền
Triều Tiên bàn “các biện pháp tấn công” để bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận “các biện pháp tấn công” để bảo vệ chủ quyền, an ninh đất nước trong cuộc họp ngày 30/12.

Triều Tiên bàn “các biện pháp tấn công” để bảo vệ chủ quyền

Triều Tiên bàn “các biện pháp tấn công” để bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận “các biện pháp tấn công” để bảo vệ chủ quyền, an ninh đất nước trong cuộc họp ngày 30/12.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không còn lý do dừng thử ICBM
Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không còn lý do dừng thử ICBM

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo về vũ khí chiến lược mới, đồng thời cáo buộc Mỹ đã “câu giờ” cho những lợi ích chính trị của riêng mình.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không còn lý do dừng thử ICBM

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không còn lý do dừng thử ICBM

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo về vũ khí chiến lược mới, đồng thời cáo buộc Mỹ đã “câu giờ” cho những lợi ích chính trị của riêng mình.

Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?
Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Sau khi Giáng sinh kết thúc mà không có món quà nào từ Triều Tiên dành cho Mỹ, “thông điệp năm mới” là điều mà dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.

Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?

Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Sau khi Giáng sinh kết thúc mà không có món quà nào từ Triều Tiên dành cho Mỹ, “thông điệp năm mới” là điều mà dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.