Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Phó Thủ tướng Lưu Hạc sang Mỹ ngày 9/5

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ sang Mỹ ngày 9/5 để tiếp tục đàm phán với Mỹ.

Thông báo cho biết, nhận lời mời của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn đàm phán thương mại cấp cao Trung Quốc Lưu Hạc sẽ thăm Mỹ từ ngày 9-10/5, để tổ chức vòng đàm phán thứ 11 về các vấn đề kinh tế thương mại giữa hai bên.

Như vậy, sau nhiều đồn đoán, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ghi nhận 10 vòng tham vấn giữa hai bên "tiến triển tích cực".

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Politico

Ngày 7/5, trên trang mạng nhiều tờ báo lớn nhỏ của Trung Quốc đã đăng tải bài bình luận với tiêu đề "Đàm phán lại gặp sóng gió, Trung Quốc giữ nguyên thái độ". Bài viết cho rằng, thái độ quay ngoắt 180 độ của phía Mỹ là sự gây sức ép lên đến cực điểm đối với Trung Quốc, nhưng không đáng ngạc nhiên khi được đưa ra vào thời điểm then chốt của đàm phán. Bình luận cho rằng, sẽ không ai là kẻ thắng trong cuộc chiến thương mại, Mỹ cần xem lại những tác động tiêu cực do chính tuyên bố của mình gây ra.

Theo bài viết, Trung Quốc đã chuẩn bị để ứng phó với mọi trường hợp có thể xảy ra, đồng thời khẳng định, nước này "kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia và lợi ích căn bản của người dân, quyết không thỏa hiệp trong các vấn đề mang tính nguyên tắc".

Những tác động của việc Mỹ tăng thuế nằm trong tầm kiểm soát của Trung Quốc, số liệu tăng trưởng trong quý 1 đã chứng minh cho sức chịu đựng dẻo dai của nền kinh tế nước này. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, Trung Quốc vẫn sẽ mở cửa hơn nữa với bên ngoài và kiên trì phát triển chất lượng cao như bấy lâu nay vẫn tuyên bố và không nhượng bộ trước những yêu cầu bất lợi đối với nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ nguyên nhân khiến ông Trump quyết tăng thuế với Trung Quốc
Tiết lộ nguyên nhân khiến ông Trump quyết tăng thuế với Trung Quốc

VOV.VN - Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã không thực hiện đúng những cam kết mà nước này đưa ra trong các cuộc đàm phán trước.

Tiết lộ nguyên nhân khiến ông Trump quyết tăng thuế với Trung Quốc

Tiết lộ nguyên nhân khiến ông Trump quyết tăng thuế với Trung Quốc

VOV.VN - Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã không thực hiện đúng những cam kết mà nước này đưa ra trong các cuộc đàm phán trước.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể đạt kết quả vào tuần tới
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể đạt kết quả vào tuần tới

VOV.VN - Vòng đàm phán tiếp theo sau đó cũng đã được thông báo vào ngày 8/5 tới tại thủ đô Washington.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể đạt kết quả vào tuần tới

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể đạt kết quả vào tuần tới

VOV.VN - Vòng đàm phán tiếp theo sau đó cũng đã được thông báo vào ngày 8/5 tới tại thủ đô Washington.

Đàm phán tiến triển, Mỹ hoãn tăng thuế với hàng hóa với Trung Quốc
Đàm phán tiến triển, Mỹ hoãn tăng thuế với hàng hóa với Trung Quốc

VOV.VN - Trước đó, trong một cử chỉ thiện chí bắt đầu lệnh đình chiến thương mại, Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành Mỹ.

Đàm phán tiến triển, Mỹ hoãn tăng thuế với hàng hóa với Trung Quốc

Đàm phán tiến triển, Mỹ hoãn tăng thuế với hàng hóa với Trung Quốc

VOV.VN - Trước đó, trong một cử chỉ thiện chí bắt đầu lệnh đình chiến thương mại, Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành Mỹ.

Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc
Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông dự định tăng thuế nhập khẩu đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông dự định tăng thuế nhập khẩu đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%.