Hơn 300.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển ĐH 2022 vẫn còn cơ hội?

VOV.VN - Cả nước mới có trên 616.000 thí sinh nhập nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trong tổng số 941.759 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Như vậy, vẫn còn hơn 300.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển dù đã hết thời gian cho phép.

Sáng 21/8, Bộ GD-ĐT vừa có thông báo, nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH thì cần thông tin ngay về Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) qua địa chỉ email pvluong@moet.gov.vn trong vòng 3 ngày từ 21/8-23/8.

Trước đó, theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8 - thời hạn cuối cùng để đăng ký và thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022, cả nước mới có trên 616.000 thí sinh nhập nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trong tổng số 941.759 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Như vậy, vẫn còn hơn 300.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển dù đã hết thời gian cho phép.

Tổng số lượng nguyện vọng mà các thí sinh đã đăng ký là trên 3 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5,02 nguyện vọng. Bộ GD-ĐT cho biết, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ hoạt động tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Các hướng dẫn trên hệ thống tường minh, mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển ĐH gặp sự cố
Việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển ĐH gặp sự cố

VOV.VN - Sáng nay (21/8), Bộ GD-ĐT vừa thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.

Việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển ĐH gặp sự cố

Việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển ĐH gặp sự cố

VOV.VN - Sáng nay (21/8), Bộ GD-ĐT vừa thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.

Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới
Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, các giáo viên miền núi nơi đây vượt suối, băng rừng đến đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tới trường.

Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, các giáo viên miền núi nơi đây vượt suối, băng rừng đến đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tới trường.

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp khi hợp tác đào tạo nghề cho lao động
Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp khi hợp tác đào tạo nghề cho lao động

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục là giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay. Song cũng cần có các chính sách ưu đãi về thuế để thu hút nhiều hơn doanh nghiệp tham gia vào hoạt động này.

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp khi hợp tác đào tạo nghề cho lao động

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp khi hợp tác đào tạo nghề cho lao động

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục là giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay. Song cũng cần có các chính sách ưu đãi về thuế để thu hút nhiều hơn doanh nghiệp tham gia vào hoạt động này.

Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới
Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới

VOV.VN - Thời điểm này, thầy và trò các nhà trường đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo khí thế vui tươi sẵn sàng chào đón ngày khai trường.

Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới

Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới

VOV.VN - Thời điểm này, thầy và trò các nhà trường đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo khí thế vui tươi sẵn sàng chào đón ngày khai trường.