Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, các giáo viên miền núi nơi đây vượt suối, băng rừng đến đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tới trường.

 

Hơn 1 tuần nữa, như nhiều địa phương khác, học sinh tỉnh Quảng Bình tựu trường. Những ngày này, các giáo viên miền núi nơi đây vượt suối, băng rừng, lặn lội tới khắp các bản làng heo hút giữa đại ngàn Trường Sơn để vận động các em học sinh trở lại trường lớp. Không ít thầy cô phải đến đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tới trường.

Những ngày qua, các thầy cô giáo cắm bản tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã trở lại trường. Gần 17 năm dạy học ở miền núi, năm nào cũng vậy, sau kỳ nghỉ hè, thầy giáo Nguyễn Văn Thảo, dạy ở điểm trường bản A Ky, Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch cùng đồng nghiệp tranh thủ trở lại trường sớm hơn. Các thầy cô lau dọn bàn ghế, phát cỏ quanh khuôn viên, chỉnh trang lại lớp học chuẩn bị đón học sinh. Thầy giáo Nguyễn Văn Thảo cho biết, cứ sau kỳ nghỉ hè tỷ lệ học sinh bỏ học rất cao, thầy phải đến tận nhà vận động. Nhiều em theo cha mẹ đi làm nương rẫy xa, lưu lại nhiều ngày nên ảnh hưởng đến việc trở lại trường, lên lớp. Những lúc như vậy, các thầy lặn lội nửa ngày đường lên tận rẫy vận động phụ huynh đưa các em trở về, chuẩn bị đến trường.

“Công tác huy động học sinh đến trường rất vất vả, bố mẹ hay đi làm rẫy nên con em hay theo bố mẹ lên rẫy, có khi thầy giáo phải vào trong rẫy để gọi về.”

Với các thầy cô dạy học ở miền núi, để đưa các em về lại lớp sau kỳ nghỉ hè là nhiệm vụ khó khăn, thử thách lòng kiên nhẫn. Đó là chưa nói nhiều em chỉ thích ở nhà theo cha mẹ lên nương, rẫy kiếm sống.

Xã Thượng Trạch có 4 trường học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Năm học này, bản xa nhất của xã là A Ky chính thức có điểm trường mầm non. Ông Trương Tấn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, chất lượng học tập của các em còn thấp một phần do ý thức học tập, mặt khác phụ huynh chưa chú ý đến việc học của con cái, điều kiện học tập ở nhà cũng nhiều thiếu thốn. Những năm trước, tỷ lệ học sinh bỏ học đầu năm học tại các trường nội trú lên tới 40%. Từ khi xã thành lập Tổ vận động học sinh đến trường tỷ lệ học sinh nghỉ học đã giảm rõ rệt.  “Thành lập tổ vận động học sinh đến trường gồm các cơ quan đoàn thể của xã, bộ đội biên phòng, cán bộ quản lý các trường để khi học sinh bỏ học thì đến vận động. Kêu gọi nguồn quỹ để động viên các cháu, nhà nào khó khăn, các em học giỏi, hộ nghèo thì lúc sơ kết, tổng kết sẽ có phần quà động viên các em.”- ông Hưng nói.

Năm học 2022-2023, học sinh tại tỉnh Quảng Bình sẽ tựu trường trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5/9. Năm học này, UBND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất lùi thời gian đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết tăng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh và học sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh trở lại trường. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị ngành giáo dục, các huyện quan tâm hơn nữa giáo dục miền núi, đảm bảo sách giáo khoa, bàn ghế trường lớp để các em được tựu trường vui tươi, phấn khởi.

“Phải chuẩn bị tốt trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, chỉ đạo của tỉnh để chuẩn bị tốt kế hoạch phương án nhiệm vụ năm học mới 2022-2023. Đảm bảo chất lượng, kỷ luật, kỷ cương và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phải có sự phối hợp với ngành y tế để đảm bảo phòng dịch bệnh, không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì để rồi phải cho học sinh nghỉ học"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường
Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

VOV.VN -Không khí lạnh kéo dài khiến nền nhiệt tại tỉnh Quảng Bình giảm đột ngột, khu vực miền núi ban đêm giảm xuống còn 8 độ C. Rét đậm rét hại còn ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, học tập. Học sinh ngại trời rét không đi học, thầy cô phải dậy sớm, lặn lội vào bản vận động các em tới trường

Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

VOV.VN -Không khí lạnh kéo dài khiến nền nhiệt tại tỉnh Quảng Bình giảm đột ngột, khu vực miền núi ban đêm giảm xuống còn 8 độ C. Rét đậm rét hại còn ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, học tập. Học sinh ngại trời rét không đi học, thầy cô phải dậy sớm, lặn lội vào bản vận động các em tới trường

Đà Nẵng vận động hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh khó khăn
Đà Nẵng vận động hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh khó khăn

VOV.VN - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai hơn 10 năm nay.Các nhà hảo tâm chung tay đóng góp hơn 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng vận động hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh khó khăn

Đà Nẵng vận động hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh khó khăn

VOV.VN - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai hơn 10 năm nay.Các nhà hảo tâm chung tay đóng góp hơn 50 tỷ đồng.

Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường
Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường

VOV.VN - Khai giảng năm học mới đã mấy ngày nay, nhưng tại một số xã giáp biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thầy cô giáo vẫn tiếp tục về tận thôn, bản để vận động học sinh đến trường, kịp ngày khai giảng năm học mới.

Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường

Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường

VOV.VN - Khai giảng năm học mới đã mấy ngày nay, nhưng tại một số xã giáp biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thầy cô giáo vẫn tiếp tục về tận thôn, bản để vận động học sinh đến trường, kịp ngày khai giảng năm học mới.