Dân Anh lo sợ ăn phải thịt ngựa giả bò

(VOV) - Gần 1/3 số người dân nước này đã quyết định không mua các loại thức ăn chế biến sẵn sau vụ bê bối, theo 1 cuộc điều tra.

Kết quả cuộc điều tra mới đây tại Anh cũng cho thấy, có tới 7% số người được hỏi nói rằng họ đã ngừng ăn thịt. Ngoài ra, hơn một nửa số người Anh cho biết họ ủng hộ việc cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt bò cho tới khi chắc chắn về nguồn gốc.

Cũng theo cuộc điều tra, khoảng 44% số người được hỏi cho rằng chính phủ Anh đã phản ứng tốt đối với vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò làm rúng động toàn châu Âu này.   

Tới nay, tại Anh, trong hơn 2.000 mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm có 29 mẫu chứa ít nhất 1% thịt ngựa. Tuy nhiên, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh cảnh báo tỷ lệ thịt ngựa trong các sản phẩm dán mác thịt bò có thể còn tăng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm nghiệm thêm gần 1.000 mẫu sản phẩm nữa.

Dư luận Anh đang rất lo lắng khi chính quyền nước này phát hiện thấy các sản phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh, trong khách sạn, hay tại quán ăn cũng chứa thịt ngựa. Tại hội nghị các bộ trưởng nông nghiệp Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới, vụ bê bối thịt bò giả sẽ được đưa vào chương trình nghị sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh kêu gọi giải quyết vụ bê bối thịt ngựa giả bò
Anh kêu gọi giải quyết vụ bê bối thịt ngựa giả bò

(VOV) -Bộ trưởng Môi trường Anh nói rằng, vụ bê bối thịt ngựa bùng phát tại Anh và nhiều nước châu Âu là điều không thể chấp nhận được.

Anh kêu gọi giải quyết vụ bê bối thịt ngựa giả bò

Anh kêu gọi giải quyết vụ bê bối thịt ngựa giả bò

(VOV) -Bộ trưởng Môi trường Anh nói rằng, vụ bê bối thịt ngựa bùng phát tại Anh và nhiều nước châu Âu là điều không thể chấp nhận được.

Anh  phát hiện dư lượng thuốc thú y trong thịt ngựa
Anh phát hiện dư lượng thuốc thú y trong thịt ngựa

(VOV) - Phenylbutazone, loại thuốc thú y có thể gây ra rối loạn tuần hoàn máu nghiêm trọng ở người.

Anh  phát hiện dư lượng thuốc thú y trong thịt ngựa

Anh phát hiện dư lượng thuốc thú y trong thịt ngựa

(VOV) - Phenylbutazone, loại thuốc thú y có thể gây ra rối loạn tuần hoàn máu nghiêm trọng ở người.

Một công ty Pháp bị nghi là thủ phạm của vụ bê bối thịt ngựa
Một công ty Pháp bị nghi là thủ phạm của vụ bê bối thịt ngựa

(VOV) - Đó là công ty Spanghero, có trụ sở gần thành phố Toulouse. Hiện công ty này đang phủ nhận cáo buộc.

Một công ty Pháp bị nghi là thủ phạm của vụ bê bối thịt ngựa

Một công ty Pháp bị nghi là thủ phạm của vụ bê bối thịt ngựa

(VOV) - Đó là công ty Spanghero, có trụ sở gần thành phố Toulouse. Hiện công ty này đang phủ nhận cáo buộc.

Cao uỷ EU: Vụ thịt ngựa chỉ là sai sót trong dán nhãn
Cao uỷ EU: Vụ thịt ngựa chỉ là sai sót trong dán nhãn

(VOV) - Uỷ ban châu Âu sẽ thanh tra kéo dài 3 tháng kiểm tra ADN của các loại động vật.

Cao uỷ EU: Vụ thịt ngựa chỉ là sai sót trong dán nhãn

Cao uỷ EU: Vụ thịt ngựa chỉ là sai sót trong dán nhãn

(VOV) - Uỷ ban châu Âu sẽ thanh tra kéo dài 3 tháng kiểm tra ADN của các loại động vật.

Giới chức châu Âu đau đầu vì thịt ngựa giả bò
Giới chức châu Âu đau đầu vì thịt ngựa giả bò

(VOV) - Lãnh đạo châu Âu đề xuất mở một cuộc kiểm tra chất lượng thịt bò được sản xuất trong khu vực.

Giới chức châu Âu đau đầu vì thịt ngựa giả bò

Giới chức châu Âu đau đầu vì thịt ngựa giả bò

(VOV) - Lãnh đạo châu Âu đề xuất mở một cuộc kiểm tra chất lượng thịt bò được sản xuất trong khu vực.

Châu Âu điều tra vụ thịt ngựa giả làm thịt bò
Châu Âu điều tra vụ thịt ngựa giả làm thịt bò

(VOV) - Các công ty kinh doanh tại Hà Lan và đảo Cyprus được cho là những mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Châu Âu điều tra vụ thịt ngựa giả làm thịt bò

Châu Âu điều tra vụ thịt ngựa giả làm thịt bò

(VOV) - Các công ty kinh doanh tại Hà Lan và đảo Cyprus được cho là những mắt xích trong chuỗi cung ứng.