Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

(VOV) - Sự kiện Đức Giáo hoàng thứ 266 của Vatican là người Argentina được cho là mang tới phước lành cho toàn thể đất nước Argentina.

Rạng sáng nay (14/3), theo giờ Việt Nam, Hồng y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, người Argentina đã được lựa chọn trở thành Đức Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Sự kiện Hồng y Bergoglio được lựa chọn được xem là một kết quả vô cùng bất ngờ bởi lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo hội Công giáo có một Đức Giáo hoàng là người đến từ khu vực châu Mỹ Latinh.

Đức Giáo hoàng Francis I chào đám đông từ ban công nhà thờ St.Peter ở Vatican ngày 13/3 (Ảnh: AP)

Ngay sau khi tên của Hồng y Bergoglio được Hồng y Jean-Louis Pierre Tauran xướng lên trên ban công nhà thờ St. Peter, nhiều giáo dân người Argentina đã vỡ òa trong niềm vui sướng, tự hào, người khóc, người cầu nguyện trước kết quả được coi là bất ngờ này. Rất nhiều giáo dân người Argentina đã kéo đến các nhà thờ để ăn mừng sự kiện trọng đại này với mong muốn Đức Giáo hoàng Francis I của họ sẽ trở thành sợi dây kết nối giáo dân Argentina với Vatican.

Một giáo dân bày tỏ mong muốn Hồng y Bergoglio của họ với lối sống khiêm tốn, giản dị, gần gũi của ông sẽ góp phần củng cố đức tin trong Giáo hội sau một loạt các vụ bê bối ở Vatican thời gian qua.

Jorge Andres Lobato, một công tố viên 73 tuổi đã nghỉ hưu, bày tỏ hy vọng Đức Giáo hoàng Francis I sẽ góp phần thay đổi đời sống xa hoa đã tồn tại trong một thời gian dài ở Vatican, hướng nơi này đến một sự gần gũi hơn.

Người Argentina tự hào với Đức Giáo hoàng Francis I là người nước mình (Ảnh: AP)

Trên các đường phố ở trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina, người dân đổ ra đường bày tỏ niềm vui lớn, với họ, sự kiện Đức Giáo hoàng thứ 266 của Vatican là người Argentina đã mang tới phước lành cho người dân và toàn thể đất nước Argentina.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez cũng đã gửi thư chúc mừng Đức Giáo hoàng Francis I.

Không giống như nhiều ứng viên trong cuộc bầu Giáo hoàng khác, Hồng y Bergoglio chưa từng giữ vị trí cấp cao nào tại Vatican. Điều này có thể khiến ông gặp khó khăn trong việc cải cách cơ quan lãnh đạo các Nhà thờ Thiên chúa giáo thế giới. Tuy nhiên, chính lối sống khổ hạnh và chỉ chuyên tâm cống hiến cho người nghèo của Hồng y Bergoglio là điểm quyết định đưa ông tới vị trí lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo. Theo AP, “Mật nghị Hồng y có thể đã bị thuyết phục bởi lòng trắc ẩn của ông trước các vấn đề như nghèo đói, hay tác động của toàn cầu hóa cũng như sự trung thành của ông với các điều răn của nhà thờ truyền thống”.

Tân Giáo hoàng Francis xuất hiện vẫn với một vẻ giản dị và khiêm nhường thường thấy (Ảnh: AP)

Cũng theo AP, năm 2001, khi đã trở thành người đứng đầu nhà thờ Argentina, ông vẫn chọn cho mình lối sống giản dị, ông sống trong một căn hộ nhỏ trong một chung cư không mấy tiện nghi, ở đó ông luôn phải chuẩn bị trước một cái lò sưởi nhỏ để phòng lúc hệ thống sưởi của tòa bị bị cắt vào dịp cuối tuần. Ông chưa bao giờ sống trong tòa nhà tráng lệ của nhà thờ, nơi Giáo hoàng John Paul II từng ở khi tới thăm Argentina. Suốt nhiều năm vị tổng giám mục Argentina vẫn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tự nấu nướng.

BBC dẫn lời Francesca Ambrogetti, đồng tác giả viết tiểu sử tân Giáo hoàng, cũng cho biết, Bergoglio thu hút được sự ủng hộ của công chúng một phần vì phong cách sống khiêm nhường của mình. Những bài diễn thuyết của ông đã có ảnh hưởng tại Argentina và ông thường nhấn mạnh về hòa nhập xã hội, gián tiếp chỉ trích chính quyền đã không chú ý tới những người bên lề xã hội.

Đức Giáo hoàng mới của Vatican được đặt trọn niềm tin sẽ là sợi dây kết nối giữa giáo dân Argentina và Vatican

Cũng theo tác giả Ambrogetti, ông là người có quan điểm ôn hòa trong mọi việc. "Ông ấy hoàn toàn có khả năng thực hiện công cuộc đổi mới cần thiết mà không có bất kỳ quãng cách nào". "Ông ấy cũng là người trung lập. Ông chia sẻ quan điểm rằng Giáo hội nên có vai trò truyền giáo, gặp gỡ mọi người...một nhà thờ không nên can thiệp quá nhiều đức tin của các giáo dân".

Hồng y Jorge Mario Bergoglio, vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo sinh tại Buenos Aires, Argentina, năm 1936. Ngài là con một di dân đến từ Italy và thân phụ Ngài là công nhân đường sắt.

Đức Giáo Hoàng Francis học khoa học xã hội tại Santiago, Chile; năm 1960 tốt nghiệp ngành triết tại trường đại học Công giáo Buenos Aires.

Ngài thụ phong linh mục năm 1969, thuộc dòng Tên. Trước khi làm Hồng y vào năm 2001, Ngài là Tổng giám mục của Buenos Airestừ năm 1998./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới
Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

(VOV) - Giáo hoàng Francis I là người Argentina đã được các Hồng y nhất trí bầu ra trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y.

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

(VOV) - Giáo hoàng Francis I là người Argentina đã được các Hồng y nhất trí bầu ra trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng
Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn tân Giáo hoàng đóng góp vào phát triển hòa bình thế giới.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn tân Giáo hoàng đóng góp vào phát triển hòa bình thế giới.

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình
Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

(VOV) -Tân Giáo hoàng được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội.

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

(VOV) -Tân Giáo hoàng được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội.