Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Đan Mạch ngày 2/10 cho biết, các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã ngừng rò rỉ sau khi nhà chức trách phát hiện một số vết nứt tại các đường ống này vào tuần trước.

Trong thông báo trên Twitter, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết, Công ty Stream AG - đơn vị vận hành đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 ở ngoài khơi đã thông báo với cơ quan này rằng, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã đạt được áp suất ổn định. Điều này cho thấy việc rò rỉ khí từ hai vị trí trên đường ống đã được xử lý. Trước đó, nhà chức trách Đan Mạch cũng xác nhận tuyến đường ông Dòng chảy phương Bắc 2 đã ngừng rò rỉ.

2 tuyến đường ống dẫn khí đốt chính, được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức, đã bị nứt tại 4 vị trí vào tuần trước sau các vụ nổ dưới biển Baltic. Mặc dù vẫn chưa xác định được nguyên nhân các vụ rò rỉ, nhưng các nhà lãnh đạo tại Mỹ và châu Âu cho rằng vụ việc này là “hành động phá hoại có chủ ý”.

Ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đứng sau các vụ nổ nói trên song Phương Tây đã phủ nhận cáo buộc này.  

Cả hai tuyến đường ống đều không vận chuyển khí đốt vào thời điểm các vụ nổ xảy ra, nhưng chúng vẫn chứa khí metan. Khí rò rỉ tạo ra một vùng bong bóng lớn gần Đan Mạch và Thụy Điển, đặt ra câu hỏi về tác động của sự cố đối với môi trường. Mặc dù khí metan ít tan trong nước và không độc nhưng đây là khí gây hiệu ứng nhà kính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc
Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 30/9 cáo buộc Mỹ và Anh đã "dàn dựng" các vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 bị rò rỉ trong tuần này và cho rằng 2 nước trên “rõ ràng được hưởng lợi” từ hành vi đó.

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 30/9 cáo buộc Mỹ và Anh đã "dàn dựng" các vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 bị rò rỉ trong tuần này và cho rằng 2 nước trên “rõ ràng được hưởng lợi” từ hành vi đó.

Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 2/10 cho rằng, Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine dù Tổng thống Putin từng đe dọa sẽ sử dụng vũ khí này nếu nước Nga bị tấn công.

Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 2/10 cho rằng, Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine dù Tổng thống Putin từng đe dọa sẽ sử dụng vũ khí này nếu nước Nga bị tấn công.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lyman
Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lyman

VOV.VN - Ukraine ngày 1/10 công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lyman ở vùng Donetsk, sau khi quân đội Nga cho biết họ đã từ bỏ nơi đây.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lyman

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lyman

VOV.VN - Ukraine ngày 1/10 công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lyman ở vùng Donetsk, sau khi quân đội Nga cho biết họ đã từ bỏ nơi đây.

Cháy lớn tại sân bay quân sự Nga trên bán đảo Crimea
Cháy lớn tại sân bay quân sự Nga trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Ngày 1/10, một đám cháy lớn đã bùng phát tại sân bay Belbek gần thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea sau khi một máy bay quân sự trượt khỏi đường băng.

Cháy lớn tại sân bay quân sự Nga trên bán đảo Crimea

Cháy lớn tại sân bay quân sự Nga trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Ngày 1/10, một đám cháy lớn đã bùng phát tại sân bay Belbek gần thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea sau khi một máy bay quân sự trượt khỏi đường băng.

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết
Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

VOV.VN - Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.  

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

VOV.VN - Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.