Đặc sắc Ngày hội văn hóa các dân tộc TP Lạng Sơn

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên hồ Phai Loạn đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách tới tham gia, trải nghiệm.

Tại lễ khai mạc, Chương trình nghệ thuật với chủ đề  “Văn hóa Xứ Lạng – Bản sắc miền biên cương được hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn công phu, hoành tráng gồm ba phần chính: Sắc màu văn hoá biên cương; Thành phố bên dòng sông; và văn hoá Xứ Lạng – vươn xa và toả sáng.

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hoạt động trưng bày và bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP; hoạt động trải nghiệm chế biến, thưởng thức ẩm thực của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; các hoạt động trò chơi dân gian; Liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ hát then, đàn tính, dân ca, dân vũ; giới thiệu và trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số... Đến với ngày hội, người dân và du khách được đắm chìm trong không gian văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Lạng Sơn.

Chị Grey Anna, du khách tới từ Mỹ hào hứng: “Quả là một đêm đặc biệt, hoành tráng, mọi người đều thân thiện, đáng yêu, tôi thực sự yêu không khí nơi đây. Ở đây mọi thứ thật khác so với quê nhà của tôi. Tôi chắc chăn sẽ quay trở lại nơi này một lần nữa bởi không khí lễ hội thực sự làm tôi ấn tượng sâu sắc”.

Để tạo không gian giao lưu văn hóa và giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa Xứ Lạng tới nhân dân và du khách, thành phố Lạng Sơn đã đầu tư, mở rộng tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa và kết nối với các không gian phụ cận. Nhân dịp này địa phương tổ chức khai trương phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2 và khai trương tuyến xe Điện du lịch với mong muốn góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Thành phố muốn đưa các hoạt động này trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang bản sắc và thương hiệu riêng có địa phương: “Đây là lần đầu tiên thành phố Lạng Sơn tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc. Qua sự kiện, chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tự hào của mỗi người dân với tình yêu quê hương đất nước, thêm tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc. Qua đây địa phương cũng hy vọng được quảng bá hình ảnh du lịch tới đông đảo du khách, mong muốn du khách biết, khám phá những ẩm thực, nét văn hóa riêng biệt tại đây. Đến Lạng Sơn, yêu Lạng Sơn và quý Lạng Sơn nhiều hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp diễn ra ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I
Sắp diễn ra ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy và lan toả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người. Qua đó, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, gắn phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc rất ít người với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho đồng bào.

Sắp diễn ra ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I

Sắp diễn ra ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy và lan toả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người. Qua đó, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, gắn phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc rất ít người với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho đồng bào.

Bế mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023
Bế mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023

VOV.VN - Tối nay (10/9), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ bế mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 năm 2023. Sau 3 ngày diễn ra lễ hội với các hoạt động thể thao, văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống đã giúp cho các đoàn giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Bế mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023

Bế mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023

VOV.VN - Tối nay (10/9), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ bế mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 năm 2023. Sau 3 ngày diễn ra lễ hội với các hoạt động thể thao, văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống đã giúp cho các đoàn giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần đầu tiên được tổ chức
Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần đầu tiên được tổ chức

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 5/10 với nhiều hoạt động mang dấu ấn và bản sắc của cộng đồng người Tày, Nùng, Dao, Kinh… sinh sống trên địa bàn. Đây là dịp để ngành du lịch địa phương giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống, những ẩm thực đặc sắc của xứ Lạng tới nhân dân và du khách.

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần đầu tiên được tổ chức

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần đầu tiên được tổ chức

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 5/10 với nhiều hoạt động mang dấu ấn và bản sắc của cộng đồng người Tày, Nùng, Dao, Kinh… sinh sống trên địa bàn. Đây là dịp để ngành du lịch địa phương giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống, những ẩm thực đặc sắc của xứ Lạng tới nhân dân và du khách.