Dân túy và cực hữu tranh quyền lãnh đạo Italia

VOV.VN - Hai thủ lĩnh của các đảng Liên đoàn phương Bắc, Matteo Salvini và Phong trào 5 sao là Luigi Di Maio đều muốn đứng ra thành lập chính phủ mới tại Italia

Một ngày sau cuộc tổng tuyển cử có ý nghĩa quan trọng tại Italia, tình hình chính trường nước này vẫn đang diễn biến phức tạp khi không có bất cứ đảng phái hay liên minh nào giành đa số tuyệt đối để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Trong ngày 5/3, sau khi đảng Liên đoàn phương Bắc vượt qua đảng “Tiến lên Italia” của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi để trở thành đảng có nhiều phiếu nhất (17,8%) trong liên minh trung hữu, thủ lĩnh đảng Liên đoàn phương Bắc là ông Matteo Salvini tuyên bố đảng của ông “có quyền và nghĩa vụ điều hành đất nước Italia”.

Đại diện 3 đảng trong liên minh trung hữu (Ảnh: CBC).
Trên thực tế, với việc giành được 37% tổng số phiếu, liên minh trung hữu mà đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc dẫn đầu, là liên minh có số phiếu cao nhất sau cuộc bầu cử và trên lý thuyết, liên minh này có lợi thế lớn nhất để đứng ra lập chính phủ.

Tuy nhiên, thủ lĩnh đảng Phong trào 5 sao là ông Luigi Di Maio cũng không từ bỏ tham vọng nắm quyền. Phát biểu tại thủ đô Roma, ông Luigi Di Maio cho rằng đảng của ông đại diện cho toàn bộ đất nước Italia và có trách nhiệm không thể chối bỏ về việc lãnh đạo.

Nếu tính riêng từng đảng thì Phong trào 5 sao chính là đảng lớn nhất Italia hiện nay với việc giành 32% phiếu bầu, cao nhất từ trước đến nay.

Nhưng, khúc mắc lớn nhất với Phong trào 5 sao hiện nay là liệu đảng này có chấp nhận thay đổi quan điểm không liên minh với các đảng phái khác hay không.

Trong tình thế chính trị bế tắc hiện nay tại Italia, Tổng thống nước này là ông Sergio Mattarella sẽ đóng vai trò quan trọng. Theo Hiến pháp Italia, trong trường hợp không có đảng hay liên minh nào có đủ đa số để tự thành lập chính phủ, Tổng thống có quyền chỉ định một đảng đứng ra chịu trách nhiệm lập chính phủ.

Tạm thời, khi chưa có chính phủ mới được lập, chính phủ đương thời của ông Paolo Gentiloni vẫn sẽ tiếp tục điều hành đất nước.

Trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, với chỉ  gần 19% số phiếu, đảng Dân chủ của ông Gentiloni nhận kết quả kém nhất từ trước đến nay, khiến thủ lĩnh đảng này là cựu Thủ tướng Matteo Renzi phải tuyên bố sẽ từ bỏ vị trí lãnh đạo đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử
Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử

VOV.VN - Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 28/12 đã ký sắc lệnh giải tán Quôc hội của nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử

VOV.VN - Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 28/12 đã ký sắc lệnh giải tán Quôc hội của nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Dân tuý lên ngôi, bầu cử Italy có nguy cơ rơi vào bế tắc
Dân tuý lên ngôi, bầu cử Italy có nguy cơ rơi vào bế tắc

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cho thấy, đảng dân tuý Phong trào 5 sao đã có sự thăng tiến mạnh khi giành nhiều phiếu hơn dự đoán. 

Dân tuý lên ngôi, bầu cử Italy có nguy cơ rơi vào bế tắc

Dân tuý lên ngôi, bầu cử Italy có nguy cơ rơi vào bế tắc

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cho thấy, đảng dân tuý Phong trào 5 sao đã có sự thăng tiến mạnh khi giành nhiều phiếu hơn dự đoán. 

Liên minh châu Âu trước làn sóng cực hữu và dân túy
Liên minh châu Âu trước làn sóng cực hữu và dân túy

VOV.VN -Khối thống nhất của Liên minh châu Âu đang bị đe dọa bởi làn sóng cực hữu và dân túy, một hiện tượng trong đời sống chính trị thế giới hiện nay.

Liên minh châu Âu trước làn sóng cực hữu và dân túy

Liên minh châu Âu trước làn sóng cực hữu và dân túy

VOV.VN -Khối thống nhất của Liên minh châu Âu đang bị đe dọa bởi làn sóng cực hữu và dân túy, một hiện tượng trong đời sống chính trị thế giới hiện nay.

Italy bước vào cuộc tổng tuyển cử, kịch bản khó lường
Italy bước vào cuộc tổng tuyển cử, kịch bản khó lường

VOV.VN - Italy bước vào tổng tuyển cử với các kịch bản được phân tích là khó dự đoán nhất trong nhiều năm qua và nguy cơ bế tắc hậu bầu cử.

Italy bước vào cuộc tổng tuyển cử, kịch bản khó lường

Italy bước vào cuộc tổng tuyển cử, kịch bản khó lường

VOV.VN - Italy bước vào tổng tuyển cử với các kịch bản được phân tích là khó dự đoán nhất trong nhiều năm qua và nguy cơ bế tắc hậu bầu cử.