Đảng CDU của bà Merkel thắng lớn bầu cử bang cuối cùng trước tổng tuyển cử

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ngày 06/06 tại bang Saxony-Anhalt cho thấy đảng cầm quyền Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel đã chiến thắng áp đảo đảng cánh hữu “Lựa chọn thay thế cho nước Đức” (AfD).

Kết quả các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU giành được khoảng 36% và chiến thắng cuộc bầu cử tại bang Saxony-Anhalt với cách biệt áp đảo so với đối thủ chính là đảng cực hữu “Lựa chọn thay thế cho nước Đức” – AfD, giành được khoảng 22,5% số phiếu.

Đây là một cú hích cực kỳ quan trọng đối với đảng CDU trong bối cảnh đảng này liên tiếp phải hứng chịu những kết quả bầu cử địa phương đáng thất vọng trong hai năm qua. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn đối với đảng CDU cũng như cá nhân Chủ tịch đảng này là ông Armin Laschet, người đang chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng Đức thay bà Angela Merkel tại cuộc tổng tuyển cử liên bang vào tháng 9/2021 nhưng đang phải chịu sức ép lớn từ phía đối thủ đảng Xanh cũng như trong chính nội bộ đảng CDU.

Là bang nằm sát phía Tây thủ đô Berlin và là địa phương cuối cùng tổ chức bầu cử trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào mùa Thu, việc bang Saxony-Anhalt tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ đảng CDU có thể tạo nên những thay đổi lớn trong cục diện tranh cử sắp tới, theo nhận định của giới quan sát tại Đức.

Một trong những thay đổi đó là việc đảng Xanh, vốn không chiếm ưu thế tại các bang phía Đông nước Đức, có thể đang có dấu hiệu đánh mất động lực trong cuộc cạnh tranh với CDU, sau khi đã vượt lên CDU trong các cuộc thăm dò dư luận toàn nước Đức vài tháng qua. Trong cuộc bầu cử ngày 6/6 tại Saxony-Anhalt, đảng Xanh chỉ giành được 6,2% số phiếu.

Thủ lĩnh đảng Xanh, đồng thời cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức Thủ tướng Đức sắp tới, bà Annalena Baerbock thừa nhận, đảng Xanh đã hy vọng có thể có kết quả tốt hơn nhưng đổ lỗi thất bại là do các cử tri Đức muốn ngăn đảng cực hữu hơn là ủng hộ đảng CDU.

“Tất nhiên là chúng tôi đã hy vọng nhiều hơn trong cuộc bầu cử bang lần này. Chúng tôi đã trải nghiệm những gì đã được trải nghiệm tại các cuộc bầu cử tại các bang ở Đông Đức, đó là rất nhiều người muốn ngăn chặn đảng cánh hữu nắm quyền nên đã lựa chọn ủng hộ đảng của Thủ hiến bang”, bà Baerbock nói.

Đối với đảng Xanh, vốn được giới chuyên gia phân tích nhận định là có thể gây bất ngờ trên chính trường Đức vào mùa Thu này, thất bại này có thể khiến các chỉ trích đối với sự thiếu hụt kinh nghiệm lãnh đạo của bà Annalena Baerbock gia tăng, đặc biệt là tại các bang ở Đông Đức vốn phụ thuộc nhiều vào các ngành công nghiệp nặng và cho rằng đảng Xanh thiếu một chính sách kinh tế toàn diện và thực tế.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Đức gần đây cho thấy đảng CDU bắt đầu lấy lại ưu thế trước đảng Xanh khi đứng đầu các cuộc thăm dò dư luận tuần thứ hai liên tiếp, với dự kiến giành được khoảng 26% tổng số phiếu cử tri Đức tại cuộc tổng tuyển cử mùa Thu, so với 21% của đảng Xanh. Trước đó, đầu tháng 5/2021, đảng Xanh lần đầu tiên vượt lên CDU với gần 24% tỷ lệ ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang
Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang

VOV.VN - Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU cầm quyền tại Đức nhận 2 thất bại nặng trong các cuộc bầu cử địa phương tại 2 bang Baden – Wurtemberg và Rhineland – Palatinate trong bối cảnh uy tín của chính phủ Đức và đảng CDU đang bị tổn hại bởi chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm chạp và scandal tham nhũng.

Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang

Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang

VOV.VN - Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU cầm quyền tại Đức nhận 2 thất bại nặng trong các cuộc bầu cử địa phương tại 2 bang Baden – Wurtemberg và Rhineland – Palatinate trong bối cảnh uy tín của chính phủ Đức và đảng CDU đang bị tổn hại bởi chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm chạp và scandal tham nhũng.

Đức khởi động “năm siêu bầu cử”
Đức khởi động “năm siêu bầu cử”

VOV.VN - Đức hôm nay (14/3) chính thức khởi động “năm siêu bầu cử”, với cuộc bầu cử địa phương tại 2 bang Rhineland-Palatinate và Baden-Wuerttemberg.

Đức khởi động “năm siêu bầu cử”

Đức khởi động “năm siêu bầu cử”

VOV.VN - Đức hôm nay (14/3) chính thức khởi động “năm siêu bầu cử”, với cuộc bầu cử địa phương tại 2 bang Rhineland-Palatinate và Baden-Wuerttemberg.

Đảng CDU của Đức có lãnh đạo mới, hướng tới mục tiêu chiến thắng bầu cử Quốc hội
Đảng CDU của Đức có lãnh đạo mới, hướng tới mục tiêu chiến thắng bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ông Armin Laschet sẽ có nhiều cơ hội để trở thành Thủ tướng mới của Đức vào mùa Thu năm nay, kế vị bà Angela Merkel – người đã lãnh đạo nước Đức suốt 15 năm qua.

Đảng CDU của Đức có lãnh đạo mới, hướng tới mục tiêu chiến thắng bầu cử Quốc hội

Đảng CDU của Đức có lãnh đạo mới, hướng tới mục tiêu chiến thắng bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ông Armin Laschet sẽ có nhiều cơ hội để trở thành Thủ tướng mới của Đức vào mùa Thu năm nay, kế vị bà Angela Merkel – người đã lãnh đạo nước Đức suốt 15 năm qua.