Đảng của thủ tướng Boyko Borissov thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria

VOV.VN - Đảng đối lập đã giành chiến thắng sít sao trước Đảng của thủ tướng Boyko Borissov trong cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria, diễn ra vào ngày chủ nhật vừa qua.

Theo thống kê vừa được công bố, sau khi gần 99% số phiếu bầu đã được kiểm, Đảng There is Such a People (tạm dịch: Có một dân tộc như vậy) giành được 23,0% phiếu bầu, đánh bại đảng GERB trung hữu của cựu Thủ tướng Boyko Borisov với cách biệt chỉ 0,2%. Đại diện Đảng đối lập này cho biết sẽ không thành lập chính phủ liên minh mà sẽ đề xuất thành lập chính phủ thiểu số mới cho Quốc hội.

Với 240 ghế, Quốc hội Bulgaria sẽ bao gồm thêm 4 đảng khác, trong đó. Đảng Xã hội chủ nghĩa chiếm 13,5%, đảng tự do chống tham nhũng Dân chủ Bulgaria chiếm 12,6%, Đảng MRF đại diện cho nhóm dân tộc thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ với 10,7% và Liên minh trung tả mang tên Stand Up! Mafia out! (tạm dịch: Hãy đứng lên! Loại bỏ Mafia!) có 5%. 

Giới  quan sát cho biết, đây là một trong những cuộc bầu cử có tỷ lệ người dân tham gia thấp nhất tại Bulgaria trong nhiều năm trở lại đây. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công chúng đang mất niềm tin vào các cơ sở chính trị, xuất phát từ các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ của thủ tướng Boyko Borissov. 

Cuộc bầu cử được tổ chức chỉ ba tháng sau cuộc chạy đua bất phân thắng bại giữa Đảng của thủ tướng Borissov và Đảng đối lập, đồng thời đánh dấu tình trạng chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Quốc hội nước này. Bulgaria đã nhiều lần bị chỉ trích vì không giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng cũng như hứng chịu nhiều tranh cãi liên quan đến pháp quyền và tự do truyền thông. 

Quốc hội mới dự kiến ​​sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên trong tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội trong bối cảnh bế tắc chính trị
Bulgaria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội trong bối cảnh bế tắc chính trị

VOV.VN - Sáng 11/7 (theo giờ địa phương), hơn 13.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Bulgari đã tiến hành tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 46.

Bulgaria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội trong bối cảnh bế tắc chính trị

Bulgaria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội trong bối cảnh bế tắc chính trị

VOV.VN - Sáng 11/7 (theo giờ địa phương), hơn 13.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Bulgari đã tiến hành tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 46.

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng
Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

VOV.VN - Với 99% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Bulgaria Borissov và những người ủng hộ ông đã có thể ăn mừng chiến thắng khi Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/4 vừa qua với 26,14%, hơn đảng đứng thứ hai gần 10 điểm %.

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

VOV.VN - Với 99% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Bulgaria Borissov và những người ủng hộ ông đã có thể ăn mừng chiến thắng khi Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/4 vừa qua với 26,14%, hơn đảng đứng thứ hai gần 10 điểm %.

Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45
Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria (CEC) hôm 7/4 đã thông báo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần thứ 45 diễn ra ngày 4/4 vừa qua.

Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria (CEC) hôm 7/4 đã thông báo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần thứ 45 diễn ra ngày 4/4 vừa qua.