Đảng của Thủ tướng Thái Lan là đảng duy nhất đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 23/2 cho biết Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha hiện là đảng duy nhất trong số 86 chính đảng đăng ký ở Thái Lan có đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc.

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện cấp cơ sở ở 77 tỉnh, thành của Thái Lan. Do đó, đảng này đã đủ điều kiện để đăng ký tranh cử tại tất cả các khu vực bầu cử trong cuộc Tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất mới được thành lập từ tháng 3/2021 và dự kiến sẽ chính thức đề cử ông Prayuth là ứng cử viên Thủ tướng duy nhất của đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo quy định của Luật Bầu cử Hạ nghị sỹ và Luật về đảng chính trị năm 2023, các chính đảng phải thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện cấp cơ sở tại bất kỳ địa phương nào mà họ dự định tranh cử.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết Đảng Tiến bước hiện đủ điều kiện đăng ký tranh cử ở 76 địa phương, trong khi các chính đảng vốn có truyền thống khác như Đảng Dân chủ, Tự hào Thái và Vì nước Thái hiện đủ điều kiện tranh cử ở 75 địa phương. Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân, đảng hạt nhân trong liên minh cầm quyền, hiện mới chỉ có đủ điều kiện để tham gia tranh cử tại 44 tỉnh, thành.

Các chính đảng sẽ còn thời gian từ nay đến khi chính thức đăng ký tranh cử để tiếp tục thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, đảm bảo có thể đăng ký tranh cử theo luật định.

Hiện chính trường Thái Lan đang đổ dồn sự chú ý về Thủ tướng Prayuth, người có thẩm quyền tuyên bố giải tán Hạ viện sớm, mở đường cho cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong vòng 45-60 ngày sau đó.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 22/2, Thủ tướng Prayuth khẳng định ông đã “500% sẵn sàng” để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới; song từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về thời điểm sẽ giải tán Hạ viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị
Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trường Đại học Assumption Thái Lan (AU) tiến hành trước thềm cuộc bầu cử sắp tới cho thấy, phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị.

Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị

Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trường Đại học Assumption Thái Lan (AU) tiến hành trước thềm cuộc bầu cử sắp tới cho thấy, phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị.

Trang web của tất cả 20 bộ trực thuộc chính phủ Thái Lan bị tấn công
Trang web của tất cả 20 bộ trực thuộc chính phủ Thái Lan bị tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn hôm 17/2 cho biết trang web của tất cả 20 bộ trực thuộc chính phủ đã bị tấn công bởi các nền tảng đánh bạc trực tuyến. 

Trang web của tất cả 20 bộ trực thuộc chính phủ Thái Lan bị tấn công

Trang web của tất cả 20 bộ trực thuộc chính phủ Thái Lan bị tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn hôm 17/2 cho biết trang web của tất cả 20 bộ trực thuộc chính phủ đã bị tấn công bởi các nền tảng đánh bạc trực tuyến. 

Thủ tướng Thái Lan lần đầu để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện trước thời hạn
Thủ tướng Thái Lan lần đầu để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện trước thời hạn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phiên điều trần tại Hạ viện vào đêm 16/2, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã lần đầu để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện trước thời hạn, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử sớm.

Thủ tướng Thái Lan lần đầu để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện trước thời hạn

Thủ tướng Thái Lan lần đầu để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện trước thời hạn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phiên điều trần tại Hạ viện vào đêm 16/2, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã lần đầu để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện trước thời hạn, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử sớm.