Đảng PRI của Mexico quay trở lại cầm quyền

Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) từng thống lĩnh tại quốc gia Mỹ Latin gần suốt một thế kỷ qua đang trên hành trình trở lại nắm quyền.

Trước đó, Đảng PAN của các Tổng thống Vicente Fox và Filepe Calderon kiểm soát chính phủ từ năm 2000.

Với sự trở lại này, PRI hứa hẹn sẽ thành lập một chính phủ hiện đại, có trách nhiệm và chấp nhận phê phán.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ứng cử viên của Đảng PRI, Enrique Pena Nieto, đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật (1/7) vừa qua với 38% số phiếu ủng hộ của cử tri, hơn đối thủ đứng sau là 7%.

Ngay lập tức, ông Nieto đã tiếp tục các nỗ lực nhằm giành sự ủng hộ của những cử tri còn lại đã không bỏ phiếu cho ông.

“Chúng tôi là thế hệ mới. Không có chuyện quay lại quá khứ,” ông Nieto tuyên bố trong bài diễn văn chiến thắng. “Đã đến lúc đưa Mexico từ vị trí hiện tại đến vị trí xứng đáng của nó.”

Ứng cử viên Pena Nieto đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Mexico (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tuy nhiên đối thủ chính của ông Nieto là ứng viên cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador không thừa nhận thất bại, và khẳng định ông sẽ đợi đến khi kiểm phiếu đầy đủ.

Ông Obrador giành được khoảng 31% số phiếu, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ có sai số khoảng 1%. Năm 2006, ông này đã từng làm tê liệt các đường phố của thủ đô Mexico với hàng trăm ngàn người ủng hộ khi ông thua sát nút Tổng thống Felipe Calderon. Nhưng lần này chỉ có khoảng 700 người tụ tập ủng hộ ứng viên cánh tả này.

Đảng PRI đã cầm quyền tại Mexico trong suốt 71 năm. Mặc dù có một số tai tiếng nhất định, PRI đồng thời có nhiều công trạng trong việc xây dựng các thể chế và dịch vụ công cho Mexico.

Đảng này cũng được biết đến với vai trò trấn áp hiệu quả tội phạm có tổ chức chuyên thanh toán lẫn nhau cũng như chống lại chính phủ, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng và gây nhiều tổn thất khác cho đất nước Mỹ Latin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên