Đánh bom ở Iraq, 64 người thiệt mạng

Người dân Iraq vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đống đổ nát sau một loạt các vụ đánh bom xảy ra ngày 2/11 tại các khu vực Hồi giáo dòng Shiite, thuộc Thủ đô Baghdad.  

>> Châu Âu lo ngại khủng bố

Các vụ nổ bom còn khiến 360 người khác bị thương.

Các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra vài giờ sau khi diễn ra lễ tưởng niệm cho 52 con tin và cảnh sát bị giết hại trong cuộc truy kích của lực lượng phiến quân vào một nhà thờ Hồi giáo vào hôm 31/10 và sau khi Chính phủ Iraq tuyên bố tăng cường an ninh cho những người theo đạo Thiên Chúa chiếm thiểu số.

Tình hình an ninh tại Iraq vẫn chồng chất nhiều bất ổn

Chỉ riêng 2 vụ đánh bom xe liên tiếp tại quận Rahmaniya cũng đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Vụ tấn công bom xe thứ 3 xảy ra tại quận Chukook cũng khiến một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Một nạn nhân kể lại: “Cảnh tượng thật kinh hoàng. Nhiều ôtô đã phát nổ, rất nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương”.

Những đợt tấn công lớn thứ 3 kể từ thứ Sáu tuần trước chứng tỏ rằng dù đã bị suy yếu nhưng các lực lượng nổi dậy vẫn có khả năng thực hiện thêm các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhiều so với dự đoán của quân đội Mỹ và giới chức Iraq.

Iraq vẫn trong tình trạng bất ổn về chính trị gần 8 tháng sau khi diễn ra cuộc bầu cử bất phân thắng bại, điều này làm gia tăng mối quan ngại rằng các tổ chức Hồi giáo cực đoan của người Sunny, giống như lực lượng Al Qaeda lợi dụng tình hình để phát động một cuộc chiến tranh giáo phái tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên