Đánh bom ở Mỹ: Người chết tăng, phát hiện thêm vật liệu nổ

(VOV) - Một chuyên gia về khủng bố cho hay, ít nhất 10 người bị thương đã phải cắt cụt tay chân.

Quan chức cảnh sát Boston, Ed Davis, phát biểu trong đêm 15/4 (giờ Mỹ) rằng số ca tử vong vì nổ bom đã lên tới 3 người.

Nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho hay, trong số người tử vong có 1 cậu bé 8 tuổi.

CNN cho hay, hiện các bệnh viện đang chữa trị cho ít nhất 141 người, trong đó có ít nhất 17 ca nguy kịch và 25 trường hợp khác bị thương nặng. Nạn nhân bao gồm ít nhất là 8 trẻ em.

Một quan chức thuộc cơ quan thực thi pháp luật liên bang cho hay, giới chức liên bang liệt các vụ đánh bom này vào dạng khủng bố nhưng vẫn chưa rõ nguồn gốc của chúng là từ trong nước hay hải ngoại.

Một quan chức khác cho biết cả 2 quả bom đều thuộc loại nhỏ, và các thử nghiệm ban đầu cho thấy không có dấu hiệu của C4 hoặc các loại vật liệu nổ mạnh khác.

Sơ cứu 1 phụ nữ bị thương tại hiện trường vụ nổ (ảnh: Boston Globe)


Phát hiện thêm thiết bị nổ

Ông Ed Davis nói với báo chí rằng giới chức Boston đã phát hiện thêm ít nhất một thiết bị nổ nữa mà họ đang tháo ngòi.

Trong khi đó, nghị sĩ Bill Keating của bang Massachusetts - ủy viên của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện – khẳng định người ta đã phát hiện 1 quả bom chưa nổ tại một khách sạn trên phố Boylston gần nơi xảy ra vụ đánh bom và 1 quả bom khác tại một địa điểm chưa được tiết lộ. Theo lời ông này, vụ đánh bom là 1 vụ tấn công đã được lên kế hoạch và điều phối một cách tinh vi.

Kẻ tình nghi

Hiện chưa rõ ai đã gài các quả bom tại giải marathon. Một quan chức chính quyền tiểu bang cho biết không thấy mối đe dọa nào trước cuộc đua.

Tuy nhiên ông Davis cho biết có nhiều người đưa vào diện nghi vấn.

Các điều tra viên cảnh báo, cảnh sát đang tìm 1 người đàn ông da sậm hoặc đen, có thể nói giọng nước ngoài. Người này được thấy đeo ba lô màu đen và cố gắng xâm nhập vào khu vực cấm khoảng 5 phút trước khi xảy ra vụ nổ thứ 1.

Ngoài ra, một người quốc tịch Saudi bị thương ở chân đang được canh chừng ở một bệnh viện Boston do có liên quan với các vụ đánh bom, nhưng tại thời điểm hiện tại các điều tra viên không thể khẳng định anh ta có dính líu vào vụ việc hay không.

Một nhân vật trong giới tình báo cho hay, FBI đang nghiên cứu hình ảnh từ các camera theo dõi trong khu vực hiện trường, đồng thời phát lệnh thu thập dữ liệu từ các trạm phát sóng điện thoại trong vùng này nhằm theo dõi các cuộc gọi quanh quảng trường Coplep vào thời điểm xảy ra các vụ nổ.

Các thiết bị nổ bị thu giữ có thể cung cấp các thông tin hữu ích như dấu vân tay cũng như kẻ chế tạo. Bản thân các mảnh vụn từ các quả bom đã phát nổ cũng giúp điều tra viên nhận diện được người chế bom.

Toàn bộ cảnh sát Boston ngoài giờ trực đã được huy động.

Tờ Boston Globe đưa tin, cả khách sạn Mariott và Lenox đều đã được sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ chấn động vì vụ đánh bom tại giải Marathon Boston
Nước Mỹ chấn động vì vụ đánh bom tại giải Marathon Boston

(VOV) - Các vụ nổ thổi tung mọi người khỏi mặt đất, hai người chết và hơn một trăm người bị thương.

Nước Mỹ chấn động vì vụ đánh bom tại giải Marathon Boston

Nước Mỹ chấn động vì vụ đánh bom tại giải Marathon Boston

(VOV) - Các vụ nổ thổi tung mọi người khỏi mặt đất, hai người chết và hơn một trăm người bị thương.

Lo ngại khủng bố bao trùm sau vụ đánh bom tại Boston
Lo ngại khủng bố bao trùm sau vụ đánh bom tại Boston

(VOV) - Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công khủng bố lớn đầu tiên trên đất Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2011.

Lo ngại khủng bố bao trùm sau vụ đánh bom tại Boston

Lo ngại khủng bố bao trùm sau vụ đánh bom tại Boston

(VOV) - Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công khủng bố lớn đầu tiên trên đất Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2011.

Cảnh sát New York thắt chặt an ninh sau các vụ nổ bom
Cảnh sát New York thắt chặt an ninh sau các vụ nổ bom

(VOV) - Hệ thống tàu điện ngầm được đưa vào diện lưu ý của cảnh sát.

Cảnh sát New York thắt chặt an ninh sau các vụ nổ bom

Cảnh sát New York thắt chặt an ninh sau các vụ nổ bom

(VOV) - Hệ thống tàu điện ngầm được đưa vào diện lưu ý của cảnh sát.

Mỹ: Vụ đánh bom thứ 3 tại thư viện ở Boston
Mỹ: Vụ đánh bom thứ 3 tại thư viện ở Boston

(VOV) - Cảnh sát đang tìm manh mối để bắt giữ những kẻ thực hiện các vụ tấn công bằng bom.

Mỹ: Vụ đánh bom thứ 3 tại thư viện ở Boston

Mỹ: Vụ đánh bom thứ 3 tại thư viện ở Boston

(VOV) - Cảnh sát đang tìm manh mối để bắt giữ những kẻ thực hiện các vụ tấn công bằng bom.

Hình ảnh vụ đánh bom kinh hoàng ở giải Marathon Boston
Hình ảnh vụ đánh bom kinh hoàng ở giải Marathon Boston

(VOV) - Hàng ngàn người hoảng loạn sau 2 tiếng nổ lớn bất ngờ xảy ra gần vạch đích cuộc đua Marathon Boston.

Hình ảnh vụ đánh bom kinh hoàng ở giải Marathon Boston

Hình ảnh vụ đánh bom kinh hoàng ở giải Marathon Boston

(VOV) - Hàng ngàn người hoảng loạn sau 2 tiếng nổ lớn bất ngờ xảy ra gần vạch đích cuộc đua Marathon Boston.