Đánh bom tự sát tại Pakistan, 6 người chết

Một vụ đánh bom tự sát ở tây bắc Pakistan đã giết chết 6 người và làm bị thương hàng chục người khác vào sáng sớm hôm nay 24/12.

Vụ tấn công xảy ra ở thành phố Bannu, nhằm vào văn phòng của các binh sĩ bán quân sự Frontier Corps, những người được điều động đến vùng Bắc Waziristan, giáp biên giới Afghanistan.

"Xe chở bom được lái thẳng vào khu nhà của Frontier Corps", quan chức cảnh sát địa phương Muhammad Shafiq nói với AFP. Ông cho biết văn phòng bị hư hại nặng sau vụ tấn công.

Binh sĩ tại thành phố Bannu (Ảnh AFP)

Hai quan chức tình báo địa phương cũng đã xác nhận cuộc tấn công và lo sợ số người chết có thể gia tăng.
"Có thể còn một số người chết nằm dưới đống đổ nát của tòa nhà một tầng," họ nói với AFP.
Cảnh sát cao cấp địa phương Feroz Shah cho biết, số người chết lên tới 6 người, sau con số ban đầu là 5 người chết và 12 người bị thương.

Bannu là 40 km (25 dặm) về phía đông của Miranshah, thị trấn chính ở Bắc Waziristan.
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. "Chúng tôi nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, để trả thù cho việc giết hại một trong những chỉ huy Taj Gul của chúng tôi trong một cuộc tấn công máy bay không người lái của Mỹ ở khu vực bộ lạc Nam Waziristan hồi tháng trước," phát ngôn viên của TTP, ông Ehsanullah Ehsan nói với AFP.

"Các cuộc tấn công của chúng tôi sẽ còn tiếp tục để chống lại các lực lượng an ninh," ông nói thêm.
Ông Ehsan cũng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đêm thứ Năm vừa qua tại một căn cứ bán quân sự ở biên giới và cho biết, TTP đang nắm giữ ít nhất con tin của Frontier Corps"
Các quan chức đã xác nhận rằng ít nhất 15 binh sĩ bị mất tích sau vụ tấn công, nhưng không rõ liệu họ có bị bắt cóc hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên