Đánh bom xe tại tòa nhà Quốc hội Somalia, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ đánh bom này là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào Chính phủ Somalia.

Al Jazeera dẫn lời một nhân chứng kể lại rằng vụ đánh bom tự sát ngày 5/7 này diễn ra ngay trước lối vào tòa nhà Quốc hội nước này khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sỹ và hai nhân viên dân sự.

Người thứ 6 đã bị binh sỹ Somalia bắn hạ khi lái xe ngang qua khu vực xảy ra vụ tấn công.

Nghị sỹ Abdi Barre- người có mặt trong tòa nhà Quốc hội và chứng kiến vụ tấn công kể lại: “Đã có một tiếng nổ lớn từ một chiếc xe đánh bom tự sát và có nhiều người thiệt mạng”.

Nhóm al- Shabab được cho là đã gây ra vụ tấn công nói trên (Ảnh AFP)

Người phát ngôn Chính phủ Somalia Ridwaan Haji cho biết: “3 binh sỹ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Có nhiều thường dân cũng đã bị thương và chúng tôi đang điều tra vụ việc. Rất dễ để nhận ra vụ việc này là do nhóm al-Shabab đạo diễn”.

Dù chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom lần này nhưng trước đây nhóm al- Shabab đã từng tiến hành một vụ tương tự.

Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Somalia Nick Kay viết trên trang Twitter của mình rằng: “Lại một vụ tấn công vô nghĩa xảy ra ngay trước tòa nhà Quốc hội Somalia. Tôi cực lực lên án vụ việc này và điều này càng khiến quyết tâm của Mỹ nhằm giúp Somalia xây dựng một nền hòa bình trở nên mãnh liệt hơn”.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, các tay súng và những kẻ đánh bom tự sát thuộc nhóm al- Shabab đã giết hại 10 người cũng tại tòa nhà Quốc hội Somalia.

Ngoài ra, nhóm al- Shabab còn ám sát Nghị sỹ Mohamed Mohamud Hayd và làm bị thương 1 chính trị gia khác trong một cuộc tấn công vào ngày 3/7 vừa qua.

Ông Hayd là chính trị gia thứ 4 bị giết bởi nhóm này trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắn chết ở Somalia
2 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắn chết ở Somalia

VOV.VN - Trong số 2 người bị giết hại có 1 người quốc tịch Anh, 1 người quốc tịch Pháp.

2 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắn chết ở Somalia

2 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắn chết ở Somalia

VOV.VN - Trong số 2 người bị giết hại có 1 người quốc tịch Anh, 1 người quốc tịch Pháp.

Ông Brahimi: "Syria có thể trở thành một Somalia thứ hai"
Ông Brahimi: "Syria có thể trở thành một Somalia thứ hai"

VOV.VN - Ông Brahimi cho rằng, toàn khu vực sẽ chịu tác động nếu các bên liên quan ở Syria không sớm đạt được một giải pháp chính trị.

Ông Brahimi: "Syria có thể trở thành một Somalia thứ hai"

Ông Brahimi: "Syria có thể trở thành một Somalia thứ hai"

VOV.VN - Ông Brahimi cho rằng, toàn khu vực sẽ chịu tác động nếu các bên liên quan ở Syria không sớm đạt được một giải pháp chính trị.

Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng
Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng

VOV.VN - Trong số 5 tay súng bị tiêu diệt có 1 thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab.

Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng

Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng

VOV.VN - Trong số 5 tay súng bị tiêu diệt có 1 thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab.

Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ
Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ

VOV.VN - Những thủy thủ vừa được trả tự do vô điều kiện này sẽ được đưa trở về nước trong những ngày tới.

Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ

Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ

VOV.VN - Những thủy thủ vừa được trả tự do vô điều kiện này sẽ được đưa trở về nước trong những ngày tới.

Dinh Tổng thống Somalia bị tấn công, 2 quan chức thiệt mạng
Dinh Tổng thống Somalia bị tấn công, 2 quan chức thiệt mạng

VOV.VN -Đó là Thư ký thường trực của Thủ tướng Somalia, ông Mahamut hersi Apdulle và cựu Chỉ huy tình báo cấp cao Nur Shirbo.

Dinh Tổng thống Somalia bị tấn công, 2 quan chức thiệt mạng

Dinh Tổng thống Somalia bị tấn công, 2 quan chức thiệt mạng

VOV.VN -Đó là Thư ký thường trực của Thủ tướng Somalia, ông Mahamut hersi Apdulle và cựu Chỉ huy tình báo cấp cao Nur Shirbo.

Somalia: 300 người thiệt mạng do bão
Somalia: 300 người thiệt mạng do bão

VOV.VN - Đây là con số ước tính đã được chính phủ Somalia đưa ra trong một tuyên bố ngày 13/10.

Somalia: 300 người thiệt mạng do bão

Somalia: 300 người thiệt mạng do bão

VOV.VN - Đây là con số ước tính đã được chính phủ Somalia đưa ra trong một tuyên bố ngày 13/10.

Thủ tướng Somalia bị bãi miễn chức vụ
Thủ tướng Somalia bị bãi miễn chức vụ

VOV.VN -Quốc hội Somalia ngày 2/12 quyết định bãi miễn chức vụ Thủ tướng của ông Abdi Farah Shirdon.

Thủ tướng Somalia bị bãi miễn chức vụ

Thủ tướng Somalia bị bãi miễn chức vụ

VOV.VN -Quốc hội Somalia ngày 2/12 quyết định bãi miễn chức vụ Thủ tướng của ông Abdi Farah Shirdon.

Một thủ lĩnh Al-Shabaab đầu hàng Chính phủ Somalia
Một thủ lĩnh Al-Shabaab đầu hàng Chính phủ Somalia

VOV.VN - Đại diện của phiến quân Al-Shabaab chưa có bình luận gì sau sự việc trên.

Một thủ lĩnh Al-Shabaab đầu hàng Chính phủ Somalia

Một thủ lĩnh Al-Shabaab đầu hàng Chính phủ Somalia

VOV.VN - Đại diện của phiến quân Al-Shabaab chưa có bình luận gì sau sự việc trên.