Đảo chính tại Niger: Đại sứ Pháp từ chối gặp gỡ chính quyền quân sự

VOV.VN - Căng thẳng giữa Chính phủ Pháp và chính quyền quân sự tại Niger chưa có dấu hiệu lắng dịu khi hai bên tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn và phủ nhận lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, các nhà hoạt động tại Niger dự kiến phát động một chiến dịch biểu tình quần chúng lớn nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân đội về nước. 

 

Truyền hình Al Arabia tối 7/9 cho biết, Đại sứ Pháp tại Niger Niamey Sylvain Itte đã từ chối gặp gỡ đại diện chính quyền quân sự Niger với lý do Paris không công nhận chính quyền này. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ bối cảnh dẫn đến hành động từ chối này, cũng như có phải chính quyền quân sự Niger đã đưa ra đề xuất gặp gỡ Đại sứ Pháp hay không.  

Hiện tại, Đại sứ Itte được cho là vẫn ở trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey. Từ nhiều ngày qua, chính quyền quân sự Niger đã triển khai lực lượng an ninh dày đặc tới khu vực bên ngoài Đại sứ quán Pháp để sẵn sàng thực hiện việc bắt giữ và trục xuất Đại sứ Itte theo lệnh của Tòa án Tối cao Niger.   

Về cuộc đàm phán giữa Chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger xung quanh vấn đề rút quân đội Pháp khỏi Niger, truyền hình Al Arabia dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được kết quả cuối cùng. Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin khu vực cho biết, các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự Niger dự định phát động một chiến dịch biểu tình quần chúng mới vào cuối tuần này nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút toàn bộ 1.500 binh sỹ đang đồn trú tại 3 căn cứ ở Niger về nước. Trước đó, một chiến dịch biểu tình quần chúng lớn kéo dài 3 ngày, từ 1-3/9, đã được tổ chức ở cả thủ đô Niamey và một số địa phương, với hàng chục nghìn người tham gia.

Sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đêm 26/7, chính quyền quân sự Niger tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự mà nước này ký với Pháp trước đây, đồng nghĩa với việc coi sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger là bất hợp pháp. Cùng với đó, giới quân sự cầm quyền cũng quyết định trục xuất Đại sứ Pháp tại Niamey với cáo buộc, nhà ngoại giao này không hợp tác và có hành động đi ngược lại lợi ích của Niger.

Căng thẳng kéo dài giữa Paris và Niamey khiến một số nhà phân tích khu vực lo ngại có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang giữa hai bên, nhất là trong kịch bản người biểu tình Niger quá khích tấn công vào bên trong Đại sứ quán hoặc căn cứ của quân đội Pháp ở Niamey. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng Niger
Trung Quốc sẽ đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng Niger

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tiết lộ, nước này dự định sẽ đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Niger.

Trung Quốc sẽ đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng Niger

Trung Quốc sẽ đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng Niger

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tiết lộ, nước này dự định sẽ đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Niger.

Chính quyền quân sự Niger chặn Đại sứ EU và Tây Ban Nha
Chính quyền quân sự Niger chặn Đại sứ EU và Tây Ban Nha

VOV.VN - Căng thẳng xung quanh vấn đề số phận của Đại sứ Pháp tại Niger tiếp tục nóng lên khi chính quyền quân sự Niger vừa ngăn cản không cho Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) và Đại sứ Tây Ban Nha tại Niamey gặp gỡ Đại sứ Pháp Sylvain Itte. 

Chính quyền quân sự Niger chặn Đại sứ EU và Tây Ban Nha

Chính quyền quân sự Niger chặn Đại sứ EU và Tây Ban Nha

VOV.VN - Căng thẳng xung quanh vấn đề số phận của Đại sứ Pháp tại Niger tiếp tục nóng lên khi chính quyền quân sự Niger vừa ngăn cản không cho Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) và Đại sứ Tây Ban Nha tại Niamey gặp gỡ Đại sứ Pháp Sylvain Itte. 

Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS
Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS

VOV.VN - Nhiều nguồn tin khu vực hôm 5/9 cho biết, chính quyền quân sự tại Niger đang đàm phán đồng thời với cả chính phủ Pháp và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), về một số vấn đề liên quan cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi.

Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS

Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS

VOV.VN - Nhiều nguồn tin khu vực hôm 5/9 cho biết, chính quyền quân sự tại Niger đang đàm phán đồng thời với cả chính phủ Pháp và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), về một số vấn đề liên quan cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi.