Đề xuất của Iran với P5+1 không có triển vọng thành công

Mỹ vẫn mong muốn một giải pháp ngoại giao để chấm dứt những bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.  

Ngày 16/7, phát biểu tại Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, đề xuất của Iran về chương trình hạt nhân của nước này trong đàm phán với nhóm P5+1 (bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức) là không có “triển vọng thành công”.

Hình ảnh về nhà máy hạt nhân bí mật Fordo của Iran được chụp từ vệ tinh (Ảnh: AP)
Trước khi kết thúc chuyến thăm Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề hạt nhân Iran và nhắc lại rằng, đến nay Washington vẫn mong muốn một giải pháp ngoại giao để chấm dứt những bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Clinton cho biết, Mỹ và Israel đã đạt được sự đồng thuận nhất định về vấn đề Iran: “Về phương diện ngoại giao, tôi đã thấy rõ ràng rằng những đề xuất từ phía Iran trong khuôn khổ đàm phán với nhóm P5+ 1 là không có “triển vọng thành công”.

Hiện nay, Mỹ và Israel có cùng ý nghĩ về vấn đề hạt nhân Iran và đang cố gắng hình dung ra con đường chung ở phía trước, để có những tác động tối đa, ảnh hưởng đến quyết định của Iran.

Bấy lâu nay, Mỹ và các cường quốc phương Tây vẫn tỏ lo ngại về hoạt động hạt nhân của Iran phục vụ mục đích quân sự, trong khi Tehran  một mực phủ nhận và cho rằng, chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích khoa học và dân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên