Đến 2030, sẽ có phi hành gia đặt chân lên Sao Hỏa

(VOV) - Để thực hiện ước mơ này, NASA đang xây dựng một hệ thống giao thông không gian mới để hỗ trợ các phi hành gia.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cho biết, hai nhà du hành vũ trụ của Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ ở lại quỹ đạo thêm 1 năm để thử nghiệm các sứ mệnh cho tương lai là đặt chân lên Mặt trăng, các Tiểu hành tinh và Sao Hỏa.

Hình ảnh mô phỏng phi hành gia hoạt động trên sao Hỏa (Ảnh: imarginal.com)

Phi hành gia tàu con thoi người Mỹ tên là Scott Kelly (48 tuổi)- người cuối cùng bay vào vũ trụ năm 2011, sẽ kết hợp với phi hành gia người Nga Mikhail Kornienko, 52 tuổi ở lại trạm không gian trong vòng 12 tháng. Chuyến bay vào không gian vũ trụ của 2 phi hành gia này sẽ bắt đầu vào năm 2015.

Cả hai phi hành gia này đang lên kế hoạch thực hiện chuyến bay và họ sẽ tham gia khóa học huấn luyện lên vũ trụ bắt đầu từ năm 2013 với thời gian học kéo dài 2 năm.

Trong một tuyên bố, ông William Gerstenmaier, Giám đốc các hoạt động thăm dò và sứ mệnh của NASA cho biết: “Việc tăng thêm 1 năm sẽ giúp cho chúng tôi thêm thời gian sống và làm việc trên không gian; đồng thời  giúp chúng tôi mở rộng kiến thức về vũ trụ để chuẩn bị cho những nhiệm vụ trong tương lai”.

Đến nay, chỉ có 4 phi hành gia đã sống ngoài hành tinh trong vòng 1 năm hoặc lâu hơn. Tất cả những phi hành gia đã thực hiện chuyến bay trên Trạm vũ trụ Mir đã qua đời.

Từ năm 1994-1995, nhà du hành vũ trụ và cũng là một bác sĩ tên là Valery Polyakov đã thực hiện chuyến bay vào không gian vũ trụ với thời gian dài nhất là 438 ngày.

Mỹ đã lập kỷ lục bay vào không gian vũ trụ trong vòng 215 ngày. Chuyến bay được thực hiện từ giữa tháng 9/2006 đến tháng 4/2007 bởi một cựu lãnh đạo ISS tên là Michael Lopez-Alegria.

Với việc tạm ngừng phóng tàu con thoi từ năm 2011 và hoàn thành việc xây dựng Trạm vũ trụ quốc tế trị giá 100 tỷ USD, NASA đang xây dựng một hệ thống giao thông không gian mới, có thể giúp các nhà du hành vũ trụ bay tới Mặt trăng, các tiểu hành tinh và những địa điểm khác trên vũ trụ. Mục đích của việc làm này là NASA sẽ gửi phi hành gia lên Sao Hỏa vào giữa những năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái hiện lại bản đồ vũ trụ cách đây 11 tỷ năm
Tái hiện lại bản đồ vũ trụ cách đây 11 tỷ năm

(VOV) - Các nhà khoa học thiết kế lại hình ảnh vũ trụ thời xưa bằng cách đưa hàng nghìn chùm đèn pin phát sáng lên một khối sương mù dày đặc.

Tái hiện lại bản đồ vũ trụ cách đây 11 tỷ năm

Tái hiện lại bản đồ vũ trụ cách đây 11 tỷ năm

(VOV) - Các nhà khoa học thiết kế lại hình ảnh vũ trụ thời xưa bằng cách đưa hàng nghìn chùm đèn pin phát sáng lên một khối sương mù dày đặc.

Một giáo sư người Việt tham gia chế tạo robot cho NASA
Một giáo sư người Việt tham gia chế tạo robot cho NASA

GS Charles Cường Nguyễn đã chế tạo cánh tay robot có độ chính xác đến từng 0,01 mm nên được NASA chấp nhận dùng để xây dựng trạm không gian.

Một giáo sư người Việt tham gia chế tạo robot cho NASA

Một giáo sư người Việt tham gia chế tạo robot cho NASA

GS Charles Cường Nguyễn đã chế tạo cánh tay robot có độ chính xác đến từng 0,01 mm nên được NASA chấp nhận dùng để xây dựng trạm không gian.

NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ
NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ

(VOV) - Giới chuyên gia sẽ có được cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về ảnh hưởng của thời tiết tới hoạt động liên lạc.

NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ

NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ

(VOV) - Giới chuyên gia sẽ có được cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về ảnh hưởng của thời tiết tới hoạt động liên lạc.

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa
Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

 Khi đáp xuống sao Hỏa, Tàu Curiosity sẽ sử dụng nhiều thiết bị để lấy mẫu cát, đá trên bề mặt hành tinh.

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

 Khi đáp xuống sao Hỏa, Tàu Curiosity sẽ sử dụng nhiều thiết bị để lấy mẫu cát, đá trên bề mặt hành tinh.

NASA phát hiện một hành tinh giống trái đất
NASA phát hiện một hành tinh giống trái đất

Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây phát hiện một hành tinh có tên UCF-1.01, ngoài hệ mặt trời và cách trái đất 33 năm ánh sáng.

NASA phát hiện một hành tinh giống trái đất

NASA phát hiện một hành tinh giống trái đất

Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây phát hiện một hành tinh có tên UCF-1.01, ngoài hệ mặt trời và cách trái đất 33 năm ánh sáng.

NASA sẽ phóng vệ tinh tìm hiểu tác động của bão mặt trời
NASA sẽ phóng vệ tinh tìm hiểu tác động của bão mặt trời

Bộ đôi tàu thăm dò Vành đai bão bức xạ dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Atlas V

NASA sẽ phóng vệ tinh tìm hiểu tác động của bão mặt trời

NASA sẽ phóng vệ tinh tìm hiểu tác động của bão mặt trời

Bộ đôi tàu thăm dò Vành đai bão bức xạ dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Atlas V

Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất
Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất

(VOV) - Hành tinh mới được phát hiện lớn hơn Trái đất ít nhất là 7 lần.

Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất

Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất

(VOV) - Hành tinh mới được phát hiện lớn hơn Trái đất ít nhất là 7 lần.

Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc
Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc

(VOV) - Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện ra hành tinh này làm sáng tỏ quá trình hình thành các hành tinh mới.

Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc

Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc

(VOV) - Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện ra hành tinh này làm sáng tỏ quá trình hình thành các hành tinh mới.