Văn nghệ sĩ hát gây quỹ tu sửa công trình điểm gốc Dinh Thầy Thím

VOV.VN - Hơn 30 văn nghệ sĩ cùng tham gia chương trình nghệ thuật “Quê hương - Đi để trở về”, chương trình nhằm chung tay vào việc tu sửa công trình tâm linh điểm gốc Dinh Thầy Thím. 

Tối 26/3, các nghệ sĩ tham gia vào chương trình nghệ thuật ý nghĩa này đã quyên góp được 112.200.000đ. Thông tin từ BTC, số tiền này được trao cho đại diện Danh tộc Lê Xá tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để dùng vào việc tu sửa công trình tâm linh điểm gốc Dinh Thầy Thím. 

Có hơn 30 ca nhạc sĩ, đạo diễn tham gia, mang đến đêm nhạc đặc biệt tại Cổ Lũy Cô Thôn (tỉnh Quảng Ngãi). Có thể kể đến như: quán quân Solo cùng Bolero 2016 Quỳnh Như, quán quân Solo cùng Bolero 2017 Mạnh Nguyên, ca sĩ Thanh Hải (giảng viên Khoa Sư phạm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi), Như Hải Yến (giảng viên Khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TP.HCM), Hiền Anh (top 5 Solo cùng Bolero 2021), nghệ sĩ Tuấn An, Thanh Phương; ca sĩ Triệu Thủy, Khánh Loan, Hồ Quốc Toàn, Leo Minh Tuấn, Mai Yến Chi, Hiếu Rock…

Với đạo diễn Ngọc Duyên lần đầu tiên hát trên đất Quảng Ngãi, cô không giấu được sự hồi hộp. “Buổi chiều, thấy bà con đến đông, trong lòng Duyên cảm thấy nôn nao. Khi đứng hát, nhìn vào ánh mắt của bà con ở dưới theo dõi chăm chú, Duyên cảm thấy hạnh phúc lắm”- Ngọc Duyên bồi hồi chia sẻ.

Ca sĩ Thanh Hải, giảng viên Khoa Sư phạm (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) là người con của Quảng Ngãi không ngần ngại đồng ý tham gia đêm nhạc ý nghĩa này. “Hát ca khúc về quê hương Quảng Ngãi, tôi cảm thấy tự hào, đặc biệt là hát trên đất Cổ Lũy Cô Thôn. Hy vọng mảnh đất này sẽ phát triển về du lịch trong tương lai " - ca sĩ Thanh Hải nói.

Nhạc sĩ - ca sĩ Trường Kha cho biết doanh thu từ đêm nhạc, sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức là 112.200.000đ, toàn bộ 100% doanh thu được trao lại cho đại diện Danh tộc Lê Xá (hậu duệ vua Lê Dụ Tông) tại xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền này được dùng để xây bờ tường hoàn thiện công trình tâm linh điểm gốc của huyền tích Dinh Thầy Thím ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mầm non âm nhạc" Puka tự tin đọ giọng hát cùng Chí Thiện, Hà Thu
"Mầm non âm nhạc" Puka tự tin đọ giọng hát cùng Chí Thiện, Hà Thu

VOV.VN - "Ca sĩ bí ẩn" mùa 5 sẽ tiếp tục lên sóng tập mới với nhiều điều thú vị hấp dẫn. Đặc biệt, phiên bản ghi hình tại nhà sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ, tích cực cùng các nghệ sĩ. 

"Mầm non âm nhạc" Puka tự tin đọ giọng hát cùng Chí Thiện, Hà Thu

"Mầm non âm nhạc" Puka tự tin đọ giọng hát cùng Chí Thiện, Hà Thu

VOV.VN - "Ca sĩ bí ẩn" mùa 5 sẽ tiếp tục lên sóng tập mới với nhiều điều thú vị hấp dẫn. Đặc biệt, phiên bản ghi hình tại nhà sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ, tích cực cùng các nghệ sĩ. 

Cô gái xinh đẹp chơi giai điệu thiên thần từ “nhạc cụ” không ai ngờ
Cô gái xinh đẹp chơi giai điệu thiên thần từ “nhạc cụ” không ai ngờ

VOV.VN - Một cô gái xinh đẹp đã sử dụng một loại "nhạc cụ" đặc biệt để tạo nên những giai điệu thiên thần giữa thiên nhiên bình yên đến nao lòng.

Cô gái xinh đẹp chơi giai điệu thiên thần từ “nhạc cụ” không ai ngờ

Cô gái xinh đẹp chơi giai điệu thiên thần từ “nhạc cụ” không ai ngờ

VOV.VN - Một cô gái xinh đẹp đã sử dụng một loại "nhạc cụ" đặc biệt để tạo nên những giai điệu thiên thần giữa thiên nhiên bình yên đến nao lòng.