Dịch Covid-19 bùng phát, Anh phong tỏa thêm gần 3 triệu dân

VOV.VN - Thủ tướng Anh ngày 20/10 ra lệnh áp đặt các lệnh hạn chế ở mức độ cảnh báo cao nhất đối với gần 3 triệu dân ở vùng đô thị Manchester ở phía Bắc.

Theo quyết định được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố trong buổi họp báo tối 20/10, toàn bộ vùng đô thị tập trung quanh thành phố Manchester (Greater Manchester) với 2,8 triệu dân sẽ chính thức bị đặt dưới các lệnh hạn chế nghiêm ngặt nhất từ 0h ngày 23/10.

Các quán bar, nhà hàng sẽ phải đóng cửa, trừ một số ngoại lệ. Các hộ gia đình khác nhau sẽ không được phép tụ tập trong không gian kín và hạn chế tối đa khi ở ngoài trời. Các cuộc tụ tập nơi công cộng cũng không được phép quá 6 người. Các khu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao bị đóng cửa và người dân trong vùng được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển sang các vùng khác.

Tuy không khắc nghiệt bằng các lệnh phong tỏa hồi tháng 3/2020 nhưng đây cũng là các biện pháp nghiêm ngặt nhất mà chính phủ Anh quy định trong hệ thống cảnh báo 3 cấp độ mới đưa ra tuần trước. Trước vùng Manchester, vùng Merseyside ở Tây Bắc, với thành phố Liverpool là trung tâm, cũng đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế này. Tổng cộng, hiện có 10% dân số Anh, tương đương 6 triệu người, đang bị đặt trong lệnh phong tỏa.

Mặc dù quyết định này vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các chính quyền địa phương vì thiệt hại kinh tế quá lớn cũng như việc chính phủ Anh thiếu các biện pháp hỗ trợ tài chính, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, đó là cách duy nhất để tránh phải phong tỏa toàn quốc.

“Chúng ta đang bước đi trên một con đường hẹp, bởi chúng ta không muốn phải quay lại phong tỏa toàn quốc, với tất cả các thiệt hại về kinh tế-xã hội mà nó gây ra, trừ khi tuyệt đối bắt buộc phải làm. Tôi nghĩ việc phong tỏa địa phương là cách tiếp cận hợp lý, xét trên cách mà virus hiện đang phân tán. Và đó là việc chúng tôi đang thực hiện”.

Trong ngày 20/10, theo số liệu do Cơ quan y tế quốc gia Anh đưa ra, nước này ghi nhận đến 21.330 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 241 ca tử vong. Đây là các con số cao nhất kể từ đợt dịch thứ nhất hồi mùa Xuân, biến nước Anh tiếp tục là nước châu Âu có thiệt hại nhân mạng vì Covid-19 lớn nhất châu Âu.

Cố vấn trưởng khoa học của chính phủ Anh, Patrick Vallance nhận định, với tốc độ bùng phát của dịch hiện nay, trong vài ngày tới, nước Anh có thể ghi nhận con số ca nhiễm mới lên tới 50.000 ca/ngày, với số ca tử vong mỗi ngày trên 200 ca. Hiện tỷ lệ lây nhiễm (R) tại Anh là khoảng 1,5, tức 10 người mắc bệnh sẽ lây nhiễm cho 15 người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 19/10, các quy định phòng chống Covid-19 mới và mạnh mẽ hơn bắt đầu được áp dụng trên toàn nước Bỉ trong vòng tối thiểu một tháng.

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 19/10, các quy định phòng chống Covid-19 mới và mạnh mẽ hơn bắt đầu được áp dụng trên toàn nước Bỉ trong vòng tối thiểu một tháng.

Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi
Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho biết, thử nghiệm vaccine đang tiến triển thuận lợi với khoảng 50.000 người ở 10 quốc gia khác nhau và đến nay chưa xuất hiện trường hợp nào phản ứng phụ rõ rệt.

Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi

Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho biết, thử nghiệm vaccine đang tiến triển thuận lợi với khoảng 50.000 người ở 10 quốc gia khác nhau và đến nay chưa xuất hiện trường hợp nào phản ứng phụ rõ rệt.

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19
WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia WHO cho rằng, các nước châu Á đã thành công trong việc phát hiện và cách ly người mắc Covid-19 cũng như những người từng tiếp xúc với người bệnh.

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia WHO cho rằng, các nước châu Á đã thành công trong việc phát hiện và cách ly người mắc Covid-19 cũng như những người từng tiếp xúc với người bệnh.