Dịch Covid-19 có xu hướng giảm, Indonesia mở cửa trường học hạn chế

VOV.VN - Sau hơn một năm phải đóng cửa vì dịch bệnh, các lớp học trực tiếp đã được mở trở lại ở Indonesia, song giới hạn tại những khu vực được coi là an toàn với Covid-19.

Theo dữ liệu từ lực lượng xử lý Covid-19 của Indonesia, có 63% đơn vị giáo dục trong tổng số hơn 210.000 trường học tại các khu vực giới hạn hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 1, 2 và 3 được phép mở cửa trở lại.

Tại Thủ đô Jakarta, nơi đang áp dụng chính sách hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 3, khoảng 600 trường học mở cửa đón học sinh. Tuy nhiên, do biến thể Delta còn lây lan, chính quyền khuyến cáo giáo viên và học sinh vẫn phải hết sức thận trọng, tuân thủ nghiêm các giao thức y tế.

Theo đó, trường học chỉ hoạt động khoảng 50% công suất; học sinh phải ngồi cách nhau 1,5 m và tối đa 5 học sinh mỗi lớp. Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan, cho biết có tới 91% trẻ em ở độ tuổi từ 12 tuổi đến 17 tuổi và 85% giáo viên đã được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Tuy nhiên, các học sinh không bắt buộc phải tiêm chủng trước khi đến trường và việc học trực tiếp là quyết định từ phía các phụ huynh.

Tại thành phố Semarang ở Trung Java, khoảng hơn 400 nhà trẻ và trường tiểu học, trung học cũng bắt đầu tổ chức lớp học trực tiếp với 50% công suất, song hành là hệ thống học trực tuyến dành cho các học sinh vẫn muốn học tại nhà. Hoạt động hàng ngày của các lớp học trực tiếp giới hạn trong 30 phút.

Chính quyền và các chuyên gia giáo dục Indonesia cho rằng việc mở lại các lớp học trực tiếp sẽ giúp cải thiện tình trạng bỏ học, giúp học sinh duy trì tương tác xã hội và bớt cảm giác bị cô lập sau thời gian dài trong nhà. Cũng có ý kiến bày tỏ quan ngại về việc mở sớm trường học, do có khoảng 13% trường hợp mắc Covid-19 ở Indonesia là trẻ vị thành niên.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã giảm 90% so với đỉnh điểm tháng 7/2021. Trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 5.436 ca mắc Covid-19, số ca mắc mới trong ngày thấp nhất trong gần 3 tháng qua./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ về cụm dịch Covid-19 khi mở cửa trường học ở Indonesia
Nguy cơ về cụm dịch Covid-19 khi mở cửa trường học ở Indonesia

VOV.VN - Sau khi số ca mắc Covid-19 giảm 90% so với đỉnh dịch tháng 7, Indonesia đã nới lỏng các giới hạn hoạt động cộng đồng, đồng thời cho phép 63% trường học ở các khu vực có nguy cơ thấp với đại dịch được phép mở cửa trở lại.

Nguy cơ về cụm dịch Covid-19 khi mở cửa trường học ở Indonesia

Nguy cơ về cụm dịch Covid-19 khi mở cửa trường học ở Indonesia

VOV.VN - Sau khi số ca mắc Covid-19 giảm 90% so với đỉnh dịch tháng 7, Indonesia đã nới lỏng các giới hạn hoạt động cộng đồng, đồng thời cho phép 63% trường học ở các khu vực có nguy cơ thấp với đại dịch được phép mở cửa trở lại.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia giảm hơn 90%
Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia giảm hơn 90%

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tuyên bố số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này đã giảm hơn 90% so với đỉnh điểm của làn sóng thứ hai.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia giảm hơn 90%

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia giảm hơn 90%

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tuyên bố số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này đã giảm hơn 90% so với đỉnh điểm của làn sóng thứ hai.

Ngành lữ hành Indonesia khẩn cầu cứu trợ từ chính phủ
Ngành lữ hành Indonesia khẩn cầu cứu trợ từ chính phủ

VOV.VN - Hiệp hội Lữ hành inbound Indonesia (IINTOA) đã gửi thư tới Tổng thống Joko Widodo để khẩn cầu gói cứu trợ tài chính, nhằm giảm bớt áp lực căng thẳng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ngành lữ hành Indonesia khẩn cầu cứu trợ từ chính phủ

Ngành lữ hành Indonesia khẩn cầu cứu trợ từ chính phủ

VOV.VN - Hiệp hội Lữ hành inbound Indonesia (IINTOA) đã gửi thư tới Tổng thống Joko Widodo để khẩn cầu gói cứu trợ tài chính, nhằm giảm bớt áp lực căng thẳng do đại dịch Covid-19 gây ra.