Dịch Covid-19 đã phủ khắp các lục địa trừ Nam Cực

VOV.VN - Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Mỹ Latin từng tới Lombady, trong khi nhiều nước châu Âu cũng ghi nhận các ca nhiễm mới có liên quan đến Italy.

Dịch Covid-19 đã lây lan rộng tới nhiều nước châu Âu và cả khu vực Nam bán cầu khi khu vực Mỹ Latin ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong ngày 26/2. Các ca nhiễm mới cũng liên tiếp được ghi nhận ở các nước châu Âu, trong đó nhiều ca có liên quan đến điểm nóng ở miền bắc Italy.

Nhân viên sân bay quốc tế Sao Paolo ở Brazil đeo khẩu trang khi làm việc nhằm đề phòng dịch Covid-19. Ảnh: AP

Hiện tại dịch Covid-19 đã khiến hơn 2.804 người thiệt mạng và hơn 82.166 người nhiễm bệnh ở 48 nước và vùng lãnh thổ. Phần lớn các ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 đều ghi nhận ở Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 26/2 nói rằng, các ca nhiễm mới được ghi nhận ở bên ngoài Trung Quốc nhiều hơn ở Trung Quốc đại lục – nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh cuối tháng 12/2019.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự lan rộng của dịch Covid-19, Brazil đã xác nhận ca nhiễm đầu tiên ở khu vực Mỹ Latin là một người 61 tuổi từng tới khu vực Lombardy của Italy.

Hy Lạp cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 26/2 là một phụ nữ từng tới miền bắc Italy. Phần Lan ghi nhận ca nhiễm thứ 2 ở nước này là một phụ nữ gần đây đã tới Milan. Trong khi đó, ca nhiễm thứ 2 ở Thụy Điển là một người đàn ông vừa trở về từ miền bắc Italy cách đây vài ngày.

Tây Ban Nha, Croatia, Áo, Bắc Macedonia và quốc gia châu Phi Algeria cũng đều ghi nhận các ca nhiễm có liên quan tới Italy.

Na Uy ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một bệnh nhân trở về từ Trung Quốc cuối tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19: Saudi Arabia hạn chế người hành hương đến các thánh địa
Dịch Covid-19: Saudi Arabia hạn chế người hành hương đến các thánh địa

VOV.VN-Giữa bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Saudi Arabia áp dụng lệnh cấm tạm thời với người hành hương đến các thánh địa ở nước này.  

Dịch Covid-19: Saudi Arabia hạn chế người hành hương đến các thánh địa

Dịch Covid-19: Saudi Arabia hạn chế người hành hương đến các thánh địa

VOV.VN-Giữa bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Saudi Arabia áp dụng lệnh cấm tạm thời với người hành hương đến các thánh địa ở nước này.  

Tổng thống Trump: Đối phó với dịch Covid-19 như với cúm mùa
Tổng thống Trump: Đối phó với dịch Covid-19 như với cúm mùa

VOV.VN - Trong buổi họp báo về dịch Covid-19, Tổng thống Trump khuyến cáo người dân Mỹ nên đối phó với virus SARS-CoV-2 như với bệnh cúm mùa thông thường.

Tổng thống Trump: Đối phó với dịch Covid-19 như với cúm mùa

Tổng thống Trump: Đối phó với dịch Covid-19 như với cúm mùa

VOV.VN - Trong buổi họp báo về dịch Covid-19, Tổng thống Trump khuyến cáo người dân Mỹ nên đối phó với virus SARS-CoV-2 như với bệnh cúm mùa thông thường.

Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung thường niên do lo ngại Covid-19
Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung thường niên do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc quyết định hoãn tập trận chung do vấn đề về y tế.

Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung thường niên do lo ngại Covid-19

Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung thường niên do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc quyết định hoãn tập trận chung do vấn đề về y tế.