Dịch Covid-19: Mỹ đối mặt với mùa đông rất khó khăn, châu Âu báo động về số ca mắc

VOV.VN - Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 390.788 ca mắc Covid-19 mới và 5.721 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Mỹ ghi nhận thêm 68.095 ca mắc mới trong 24 giờ qua, cao nhất thế giới, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 8,2 triệu trường hợp với 223.605 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 889 người chết vì dịch bệnh này.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm hiện nay ở quốc gia này quá cao khi sắp đến cuối năm. Các chuyên gia khác cho rằng nước Mỹ đang đối diện với một mùa đông rất khó khăn phía trước.

Trong 24h qua, Brazil ghi nhận 29.304 trường hợp mắc bệnh và 701 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt mốc 5,2 triệu với 153.214 ca tử vong.

Cũng tại Mỹ Latin, Chile ghi nhận 1.694 ca mắc và 95 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 488.190 với số ca tử vong là 13.529. Quốc gia này hiện là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 14 thế giới. Trong khi đó, Mexico là ổ dịch lớn thứ 9 trên thế giới với 5.514 ca mắc mới và 387 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 85.285 trường hợp. Colombia tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới tăng cao khi ghi nhận 8.372 ca trong 24 giờ qua và 159 ca tử vong.

Trong 1 ngày, Nga ghi nhận tới 15.150 ca mắc mới, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca vượt mức 1,3 triệu với 23.723 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 232 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình dịch Covid-19 tại Nga khi số ca mắc trong ngày tăng vọt.

"Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về số ca mắc tại Nga. Số ca mắc gia tăng khi các biện pháp giãn cách vật lý bị buông lỏng và mọi người đã xem nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19", quan chức phụ trách khu vực châu Âu của WHO nhận định.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 10.010 ca mắc mới và 55 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Trong khi đó, cũng trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 7.964 ca mắc mới và 26 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 16 và 18 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc trong ngày ở Pháp tăng cao kỷ lục. Trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận 25.086 ca mắc mới, cao nhất châu Âu. Với tổng số ca mắc 834.770 và tổng số ca tử vong là 33.303, Pháp đã vượt Nam Phi và đứng thứ 10 về số ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu, Vương quốc Anh cũng ghi nhận tới 19.724 ca mắc và 137 ca tử vong chỉ trong 1 ngày. Quốc gia này hiện đứng thứ 12 thế giới về tổng số ca mắc với 654.644 trường hợp.

Các bác sĩ đã cảnh báo rằng châu Âu đang ở giai đoạn bước ngoặt khi đại dịch Covid-19 lây lan trở lại trên lục địa này, trong đó bao gồm nhóm người dễ tổn thương và chính phủ phải cố gắng áp lệnh hạn chế mà không phong tỏa toàn bộ nền kinh tế.

Với số ca mắc mới liên tục đạt kỷ lục, Cộng hòa Séc đã phải đóng cửa trường học và đang xây dựng một bệnh viện dã chiến. Ba Lan thì hạn chế thời gian hoạt động của các nhà hàng, đóng cửa phòng gym và trường học trong khi Pháp áp lệnh giới nghiêm sau 21h ở Paris cùng với các thành phố lớn khác.

Tại Anh, các nhà chức trách đang đóng cửa các quán bar và quầy rượu tại những khu vực ở phía bắc, đồng thời hạn chế việc tập trung đông người tại London cũng như một số vùng khác.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ hai thế giới với 65.126 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 7,4 triệu trường hợp mắc bệnh và trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Ấn Độ có 113.032 ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận 886 người tử vong trong 24 giờ qua.

Tại Đông Nam Á, số ca mắc trong ngày ở Philippines tăng cao với 3.139 ca mắc và 34 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Philippines là 351.750 trường hợp, trong đó có 6.531 ca tử vong. Indonesia thậm chí còn ghi nhận số ca mắc trong ngày cao hơn Philippines với 4.301 ca, trong đó có 79 trường hợp tử vong. Indonesia đã vượt Philippines về tổng số ca mắc và hiện là nước có số ca mắc cao thứ 19 thế giới với tổng số người mắc bệnh là 353.461.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 390.788 ca mắc Covid-19 mới và 5.721 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 đã gần vượt mốc 39 triệu trường hợp, trong đó có hơn 1,1 triệu ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”
WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phản đối chiến lược miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn ngừa Covid-19, nhấn mạnh rằng phương thức này “phi đạo đức”.

WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”

WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phản đối chiến lược miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn ngừa Covid-19, nhấn mạnh rằng phương thức này “phi đạo đức”.

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm
WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

VOV.VN - Các nước châu Âu cần thận trọng với mọi hình thức tụ tập đông người, đồng thời tái khẳng định, giãn cách, đeo khẩu trang, thông gió hợp lý là chìa khóa để kiểm soát dịch.

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

VOV.VN - Các nước châu Âu cần thận trọng với mọi hình thức tụ tập đông người, đồng thời tái khẳng định, giãn cách, đeo khẩu trang, thông gió hợp lý là chìa khóa để kiểm soát dịch.

Trung Quốc chính thức gia nhập COVAX của WHO
Trung Quốc chính thức gia nhập COVAX của WHO

VOV.VN - Sau một thời gian đàm phán, Trung Quốc đã chính thức tham gia Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng.

Trung Quốc chính thức gia nhập COVAX của WHO

Trung Quốc chính thức gia nhập COVAX của WHO

VOV.VN - Sau một thời gian đàm phán, Trung Quốc đã chính thức tham gia Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng.