Dịch Covid-19 hạ nhiệt - Cuộc đua bầu cử Mỹ nóng trở lại

VOV.VN - Với việc dịch Covid-19 tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, cuộc đua bầu cử tổng thống bắt đầu nóng lên tại nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang nối lại chiến dịch tranh cử, với các chiến lược mới nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khởi động chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ hai bằng sự kiện được truyền hình trực tiếp từ Đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở thủ đô Washington.

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ khóa tới: Trump và Biden. Ảnh: WSJ.

Trong buổi tiếp xúc trực tuyến với các cử tri được phát sóng trên kênh truyền hình Fox News trong 2 giờ liền, Tổng thống Trump dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh chóng, đồng thời hứa hẹn nước Mỹ sẽ có vaccine phòng virus SARS-CoV-2 vào cuối năm nay: “Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có vaccine vào cuối năm nay. Tôi cũng rất muốn các trường học quay trở lại vào tháng 9. Đất nước phải trở lại nhịp sống bình thường. Tôi không muốn tình hình này kéo dài”.

Ông Trump thực sự đang trải qua một chiến dịch tái tranh cử khó khăn khi đất nước đang gồng mình với Covid-19 và tỷ lệ tín nhiệm của ông giảm dần, trong khi đối thủ bên Đảng Dân chủ Joe Biden giành được nhiều chiến thắng lịch sử tại các bang cạnh tranh.

Ứng cử viên Joe Biden hôm qua cũng thông báo chính sách mới nhằm thu hút các cử tri da màu. Người Mỹ gốc Phi là nhóm cử tri đáng tin cậy cho đảng Dân chủ, có đóng góp quan trọng trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 của ứng cử viên Joe Biden. Chính sách mới tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm như thúc đẩy sự "chuyển dịch kinh tế" trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, giải quyết vấn đề khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách thu nhập ở Mỹ, tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng cao đối với người Mỹ gốc Phi và loại bỏ sự chênh lệch về chương trình chăm sóc sức khỏe do yếu tố chủng tộc…

Cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng liên tiếp lên tiếng công kích cách tiếp cận của Tổng thống Trump trong giải quyết đại dịch Covid-19: “Tổng thống Trump chưa làm đủ để hỗ trợ các bang đối phó với đại dịch. Ông Trump thích tuyên bố là Tổng thống thời chiến. Tuy nhiên ông cần phải hành động chứ không phải dành hàng giờ cho báo chí, trong khi nhiều người dân Mỹ vẫn tiếp tục phải chết vì dịch bệnh”.

Ông Joe Biden đang trong quá trình chọn đối tác làm liên danh tranh cử, với tuyên bố trước đó của ông là lựa chọn một phụ nữ. 71% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ khả năng ông Biden chọn nữ thượng nghị sĩ E.Warren làm ứng cử viên phó Tổng thống trong liên danh tranh cử.

Tổng thống Trump vốn được đánh giá có khả năng cao tái đắc cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, nhưng đại dịch Covid-19 đang khiến cơ hội chia đều cho cả 2 ứng cử viên.

Theo kết quả cuộc thăm dò quốc gia được công bố mới đây, Tổng thống Trump và đối thủ Biden đang tạo ra thế bám đuổi sít sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chỉ còn 6 tháng nữa diễn ra cuộc bầu cử quan trọng, với việc mất “tấm vé vàng kinh tế” do Covid-19, ông Trump được cho rằng buộc phải đưa ra những chiến lược mới nhằm đảo lộn tình thế, trong đó phải kể đến nỗ lực tái khởi động nền kinh tế nhanh chóng để xoa dịu sự giận dữ gia tăng, thúc đẩy chính sách ưu đãi với người bản xứ hay thậm chí phá hoại danh tiếng của đối thủ  liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục gần đây nhằm vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên