Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

Bà Joanne Liu, người đứng đầu tổ chức Các bác sĩ không biên giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế hôm qua (13/6) đã bày tỏ quan ngại về diễn biến của dịch Ebola, cho rằng, dịch này có thể lại bùng phát mạnh tại khu vực Tây Phi.

Theo bà Joanne Liu, trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế có phần chủ quan với dịch bệnh. Điều này có thể khiến dịch Ebola bùng phát trở lại và các tổ chức quốc tế không được trang bị tốt để dập dịch. Bà cũng kêu gọi tăng gấp đôi nỗ lực nhằm chấm dứt dịch bệnh nguy hiểm này.

Cũng theo người đứng đầu tổ chức Các bác sĩ không biên giới, các nhà lãnh đạo G7, Nhóm bảy nền công nghiệp phát triển tại cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Đức vừa qua dù cam kết sẽ chấm dứt dịch Ebola trên khắp châu Phi, song không đưa ra được những hành động cụ thể.

Theo thống kê, tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó, hơn 11 nghìn người không qua khỏi.

Liberia đã tuyên bố “sạch dịch” hồi tháng 5 vừa qua, nhưng virus Ebola vẫn tiếp tục hoành hành ở Sierra Leone và Guinea. Mới đây, Chính phủ Guinea đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế cho đến hết tháng 6 này do virus chết người này chưa thực sự bị “xóa sổ” tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc
WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Người đứng đầu WHO khẳng định cuộc chiến chống dịch Ebola vẫn chưa kết thúc.

WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc

WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Người đứng đầu WHO khẳng định cuộc chiến chống dịch Ebola vẫn chưa kết thúc.

Guinea tuyên bố các biện pháp khẩn cấp mới chống Ebola quay trở lại
Guinea tuyên bố các biện pháp khẩn cấp mới chống Ebola quay trở lại

VOV.VN - Guinea đã công bố áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại 5 khu vực trong vòng 45 ngày.

Guinea tuyên bố các biện pháp khẩn cấp mới chống Ebola quay trở lại

Guinea tuyên bố các biện pháp khẩn cấp mới chống Ebola quay trở lại

VOV.VN - Guinea đã công bố áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại 5 khu vực trong vòng 45 ngày.

Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola
Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Giới chức Trung tâm y tế này cho biết, bệnh nhân là nam giới đã bị sốt sau khi trở về từ vùng dịch Ebola tại Tây Phi.

Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Giới chức Trung tâm y tế này cho biết, bệnh nhân là nam giới đã bị sốt sau khi trở về từ vùng dịch Ebola tại Tây Phi.

Liberia cam kết hỗ trợ 2 nước láng giềng sau khi thoát dịch Ebola
Liberia cam kết hỗ trợ 2 nước láng giềng sau khi thoát dịch Ebola

VOV.VN -Tổng thống Liberia Johnson-Sirleaf cam kết tiếp tục làm việc và hỗ trợ các nước đang phải đối phó với Ebola.

Liberia cam kết hỗ trợ 2 nước láng giềng sau khi thoát dịch Ebola

Liberia cam kết hỗ trợ 2 nước láng giềng sau khi thoát dịch Ebola

VOV.VN -Tổng thống Liberia Johnson-Sirleaf cam kết tiếp tục làm việc và hỗ trợ các nước đang phải đối phó với Ebola.

Tây Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 8 tỷ USD sau đại dịch Ebola
Tây Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 8 tỷ USD sau đại dịch Ebola

VOV.VN -Ba quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Ebola kêu gọi quốc tế triển khai Marshall trị giá 8 tỷ USD.

Tây Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 8 tỷ USD sau đại dịch Ebola

Tây Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 8 tỷ USD sau đại dịch Ebola

VOV.VN -Ba quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Ebola kêu gọi quốc tế triển khai Marshall trị giá 8 tỷ USD.