Dịch tả ở Haiti tiếp tục lan rộng

Nguyên nhân là do điều kiện vệ sinh chưa được đảm bảo và người dân thiếu cơ hội được tiếp cận với nước sạch.

Theo trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, dịch tả vẫn tiếp tục lan rộng ở Haiti sau 1 năm dịch bệnh bùng phát mạnh ở đất nước khu vực Caribe này.

Tại Trung tâm kiểm soát dịch tả Haiti ở thủ đô Port-au-Prince những ngày này chật kín người đến khám và chữa bệnh. Trong tháng cao điểm của mùa dịch, trung tâm này trở nên quá tải khi một giường bệnh có tới 3 bệnh nhân.           

Ngay tại con đường cách trung tâm kiểm soát dịch tả không xa là dòng sông Latem, nơi người ta phát hiện ca dịch tả đầu tiên tại Haiti 1 năm trước. Trong khi đó, dòng sông này đổ vào sông l’Artibonite, sông lớn nhất ở Haiti khiến dịch tả ở đât thêm trầm trọng, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, nơi không đủ điều kiện tiếp cận với nước sạch.

Mặc dù nhà chức trách Haiti đã hướng dẫn người dân xử lý nước uống bằng thuốc clorin và các biện pháp vệ sinh. Tuy nhiên theo bác sĩ Dun Jean William Pape, nhiều người dân khi về nhà không hề áp dụng các biện pháp vệ sinh này.

“Chúng tôi nói với họ phải rửa tay trước khi ăn uống và sau khi vệ sinh nhưng bạn thấy đấy, họ đâu có đủ nước để mà uống thì làm sao họ có thể có nước để rửa tay cơ chứ!”, bác sĩ này cho biết.

Dịch tả có thể giết chết người bệnh trong vài giờ nếu người bệnh bị mất nước quá nhiều do nôn mửa và tiêu chảy mất kiểm soát. Các bệnh nhân nhiễm bệnh thường bị rối loạn tiêu hóa, sốt cao và nôn mửa thường xuyên. Chỉ trong vòng một năm qua, dịch tả đã làm 500.000 người Haiti bị suy kiệt sức khỏe và làm hơn 6.500 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên