Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/1
VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tấn công Kiev, Kharkiv để đáp trả Ukraine pháo kích vào Belgorod.
Moscow: Mỹ mở mặt trận thứ hai chống Nga: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Washington từ lâu đã mong muốn mở "mặt trận thứ hai" chống lại Nga ở Nam Caucasus bằng cách can thiệp vào các vấn đề khu vực.
![diễn biến chính tình hình chiến sự nga - ukraine ngày 1 1 hình ảnh 1 dien bien chinh tinh hinh chien su nga - ukraine ngay 1 1 hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-12/binh_sy_nga.jpg)
Bình luận của ông Galuzin được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Washington hiện vẫn thúc đẩy hỗ trợ Kiev xung đột với Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 30/12, nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã nói về căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan ngày càng gia tăng trong hoàn cảnh tình trạng bế tắc kéo dài hàng thập kỷ về khu vực ly khai Nagorno-Karabakh. Nước cộng hòa tự xưng đã chính thức bị giải thể vào tháng 9 sau một chiến dịch quân sự quy mô lớn thành công của Azerbaijan tại vùng đất chủ yếu là người Armenia.
Nga tấn công Kiev, Kharkiv để đáp trả Ukraine pháo kích vào Belgorod: Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích ngay trước đêm giao thừa vào thủ đô Kiev thành phố Kharkiv phía Đông Bắc để trả đũa vụ Ukraine pháo kích vào thành phố biên giới Belgorod khiến 22 dân thường thiệt mạng.
Trên Telegram, phía Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không của nước này quanh khu vực thủ đô Kiev đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào ngày 30/12. Quy mô và thiệt hại của các đợt tấn công của Nga hiện vẫn chưa rõ ràng. Cùng ngày, tại thành phố lớn thứ 2 của Ukraine là Kharkiv, Nga cũng sử dụng tên lửa tấn công khiến ít nhất 21 người bị thương.
Tên lửa hành trình Nga Kh-101 lợi hại thế nào khi phóng từ máy bay chiến đấu? Kh-101 là loại tên lửa hành trình trong biên chế quân đội Nga hiện nay. Nó có thể phóng linh hoạt từ nhiều phương tiện khác nhau và có khả năng lẩn tránh radar đối phương.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video clip cho thấy năng lực của loại tên lửa hành trình Kh-101 mà quân đội Nga hiện sở hữu.
Tên lửa hành trình là loại vũ khí tự hành có dẫn đường và bay được qua khoảng cách lớn. Tên lửa loại này thường được phóng linh hoạt từ máy bay, tàu chiến hoặc từ mặt đất, và mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau.
Tên lửa chiến lược tầm xa Kh-101 của quân đội Nga được tích hợp công nghệ tàng hình giúp nó lẩn tránh được radar phòng không của đối phương. Nó được trang bị hệ thống điều hướng bằng quán tính tiên tiến và công nghệ định vị vệ tinh hiện đại.
Liên hợp quốc lên án cuộc tấn công của Ukraine làm nhiều người dân Nga tử vong: Liên hợp quốc đã lên án vụ pháo kích khiến nhiều người chết của Ukraine vào thành phố biên giới Belgorod của Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Moscow cáo buộc Kiev tấn công "bừa bãi" khiến dân thường thiệt mạng.
“Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phải dừng lại ngay lập tức”, Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong tuyên bố ngày 31/12.
Nga cáo buộc Mỹ, Anh giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga: Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ và Anh đã giúp Ukraine thực hiện cuộc tấn công vào thành phố biên giới Belgorod của Nga trong ngày 30/12.
Trong bài phát biểu của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Nebenzia mô tả vụ tấn công trên là "một hành động khủng bố có tính toán trước nhắm vào dân thường", cho rằng những bên thuộc phương Tây ủng hộ Kyiv phải chịu trách nhiệm về những cái chết nói trên.