Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/7.

Lực lượng vũ trang Ukraine bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov thừa nhận.

Theo ông Reznikov, lực lượng vũ trang Ukraine cần phải nâng cấp, vì bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột và cần được cung cấp thêm vũ khí do vũ khí trên tiền tuyến đã gần cạn kiệt. Ukraine “muốn có nhiều xe bọc thép, máy bay không người lái và vũ khí hơn từ các đối tác phương Tây”. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, các hệ thống tên lửa tầm ngắn không còn nằm trong danh sách trang bị ưu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine, thay vào đó hiện Ukraine đang cần các hệ thống tên lửa tầm xa.

Ukraine nêu 3 loại vũ khí cần để xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Chia sẻ trên Twitter, Ông Mykhailo Podolyak cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev cần 3 loại vũ khí để có thể chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 tháng với Nga.

“Chúng tôi cần 3 loại vũ khí gồm hệ thống HIMARS để nhắm mục tiêu chính xác vào các căn cứ và cơ sở hậu cần của Nga, pháo hạng nặng ở tiền tuyến để cân bằng với hỏa lực của Moscow và xe bọc thép chở quân để tạo nên bước đột phá. Nếu các loại vũ khí được chuyển tới nhanh hơn, chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi các lực lượng của Nga”, ông Podolyak cho biết.

Ukraine chuẩn bị phản công ở miền Nam. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết giới chức Ukraine đang kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực phía Nam - hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở cuộc phản công ở hướng này trong thời gian tới.

“Tôi không biết chính xác có bao nhiêu chiến dịch được tiến hành, nhưng tôi biết chắc chắn rằng ở những nơi đó không được có phụ nữ và trẻ em. Rõ ràng là sẽ có những hành động thù địch từ đối phương, bao gồm cả pháo kích, vì vậy chúng tôi kêu gọi công dân khẩn cấp sơ tán”, bà Vereshchuk nói.

Phát biểu với tạp chí The Times, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, Alexey Reznikov, nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các vùng ven biển phía Nam. Để làm điều này, Kiev đã tập hợp đội quân 1 triệu người và lên kế hoạch tấn công những khu vực quan trọng về mặt chính trị đối với Ukraine.

Mỹ đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng ở Sri Lanka. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn ở Sri Lanka. Quốc đảo này đã rơi vào tình trạng bất ổn trong vài tháng qua, thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm và nhiên liệu, giá cả tăng chóng mặt.

“Chúng tôi nhận thấy tác động từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Nó có thể đã góp phần vào tình hình ở Sri Lanka. Chúng tôi lo ngại về những tác động trên toàn thế giới”, ông Blinken nói với các phóng viên ở Bangkok, Thái Lan.

Siemens muốn Canada sớm trả lại turbine khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc. Siemens cho biết công ty này muốn Canada chuyển turbine khí đốt của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) tới địa điểm vận hành càng sớm càng tốt sau khi mọi thủ tục được giải quyết xong.

Trong một tuyên bố, Siemens cho rằng, quyết định chính trị của Canada là một bước cần thiết và quan trọng đối với việc chuyển giao turbine. Các chuyên gia của Siemens đang nỗ lực giải quyết tất cả các thủ tục và vấn đề hậu cần.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết.

“Hạm đội Biển Đen đang sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-31, phương Tây gọi là Krypton, trên các tiêm kích Su-30SM”, nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh các tên lửa này đem lại hiệu quả cao.

Nga sử dụng nhiều loại tên lửa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine như Kalibr, Kh-22, Oniks và Iskander. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thông tin chính thức nào về việc sử dụng tên lửa Kh-31 trên các tiêm kích Su-30SM trong các cuộc không kích.

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả công dân Ukraine nhập quốc tịch Nga. Trước đây, việc đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga chỉ áp dụng cho cư dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền đông Ukraine, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

Sắc lệnh nêu rõ, việc phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc thực thi pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở Donbass (miền Đông Ukraine) sẽ không phải là rào cản đối với việc nhập quốc tịch Nga, sắc lệnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine
Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Khoảnh khắc tên lửa Nga phá hủy kho chứa lựu pháo M777 của Ukraine
Khoảnh khắc tên lửa Nga phá hủy kho chứa lựu pháo M777 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã phá 2 kho chứa lựu pháo M777 của quân đội Ukraine, gần Kostyantynivka thuộc khu vực Donetsk.

Khoảnh khắc tên lửa Nga phá hủy kho chứa lựu pháo M777 của Ukraine

Khoảnh khắc tên lửa Nga phá hủy kho chứa lựu pháo M777 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã phá 2 kho chứa lựu pháo M777 của quân đội Ukraine, gần Kostyantynivka thuộc khu vực Donetsk.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine
Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

VOV.VN - TASS dẫn nguồn tin cho biết, Hạm đội Biển Đen sử dụng tên lửa Kh-31 (phương Tây gọi là Krypton) trên các tiêm kích Su-30SM triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

VOV.VN - TASS dẫn nguồn tin cho biết, Hạm đội Biển Đen sử dụng tên lửa Kh-31 (phương Tây gọi là Krypton) trên các tiêm kích Su-30SM triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.