Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/6/2024.

Nga tấn công dọc toàn bộ tiền tuyến, Ukraine "khủng hoảng chiến thuật toàn diện": Một bản đồ mới cho thấy Nga đã giành được lãnh thổ ở phía Tây Bắc Avdiivka và tăng cường tấn công vào Donetsk, giữa bối cảnh một nhà quan sát quân sự Ukraine nhận định nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện ở phía Đông Pokrovsk thuộc Donetsk.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, một đoạn video được công bố cho thấy Nga đã "tiến công" ở rìa làng Sokil, thuộc phía Tây Bắc Avdiivka.

Tiết lộ số lượng tổ hợp Patriot mà Ukraine đang sở hữu: Hiện nay, Ukraine được cho là đang sở hữu ít nhất 2 tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này cần ít nhất 7 hệ thống Patriot để bảo vệ các thành phố lớn.

Truyền thông đưa tin, Mỹ đã thông qua việc chuyển hệ thống tên lửa Patriot thứ hai cho Ukraine giữa bối cảnh nước này đối mặt với các cuộc tấn công của Nga.

Mỹ mở rộng trừng phạt đối tượng hậu thuẫn Nga: Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hôm 12/6 tuyên bố đã ban lệnh trừng phạt đối với 300 cá nhân và tổ chức tại Nga và một số khu vực khác - những đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến "nền kinh tế chiến tranh" của Moscow.

Theo Bộ Tài chính, các biện pháp mới nhất nhắm vào các cá nhân và công ty bị nghi ngờ đã giúp đỡ Moscow trốn tránh lệnh cấm vận của phương Tây.

Thượng đỉnh G7 bàn cách sử dụng tài sản bị phong toả của Nga: Các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, mối quan hệ với Trung Quốc, cùng những thách thức của Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là tâm điểm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) khai mạc hôm nay tại miền Nam Italy.

Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó đặc biệt nhằm vào các công ty Trung Quốc được cho là hỗ trợ Nga gia tăng “ngân sách chiến tranh”. Động thái được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các đồng minh và đối tác, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo G7 vẫn chưa thống nhất được việc sử dụng tài sản bị phong toả của Nga như thế nào để tài trợ cho Ukraine.

EU đồng ý chuyển cho Ukraine 1,6 tỷ USD thu được từ tài sản Nga bị đóng băng: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã đồng ý giải phóng lợi nhuận từ tài sản cố định của Nga và sử dụng chúng để hỗ trợ Kiev chống lại Moscow.

Tại Hội nghị về phục hồi Ukraine đang diễn ra ở Berlin (Đức), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã đồng ý về một gói viện trợ mới cho Ukraine bao gồm 1,9 tỷ euro (2 tỷ USD) của khối và khoảng 1,5 tỷ euro (1,6 tỷ USD) lợi nhuận thu được từ các tài sản cố định của Nga.

Hungary sẽ không phủ quyết hỗ trợ của NATO cho Ukraine: Hôm qua (12/6), sau cuộc hội đàm với Tổng thứ ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hungary đã đồng ý không phủ quyết sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine nhưng Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh, Chính phủ của ông sẽ không cung cấp kinh phí và quân sự cho những nỗ lực hỗ trợ chung cho Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp NATO dự kiến ​​sẽ nhất trí về một hệ thống mới nhằm cung cấp trợ giúp an ninh và huấn luyện quân sự lâu dài cho các lực lượng vũ trang của Ukraine.

Ấn Độ sẽ tham dự Hội nghị Hòa bình về Ukraine “ở mức độ phù hợp”: Ấn Độ ngày 12/6 đã xác nhận việc nước này sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu sắp diễn ra tại Thụy Sỹ, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15-16/6. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc ai sẽ đại diện cho nước này tham gia hội nghị.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết, sẽ cử quan chức tham dự sự kiện vốn tập trung vào vấn đề Ukraine nhưng “ở mức độ phù hợp”.

Mỹ sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine tại Thượng đỉnh G7: Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine ngày 13/6 tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/6 đã lên đường sang Italia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Phát biểu với báo giới cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Biden sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở rộng trừng phạt đối tượng hậu thuẫn Nga
Mỹ mở rộng trừng phạt đối tượng hậu thuẫn Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hôm 12/6 tuyên bố đã ban lệnh trừng phạt đối với 300 cá nhân và tổ chức tại Nga và một số khu vực khác - những đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến "nền kinh tế chiến tranh" của Moscow.

Mỹ mở rộng trừng phạt đối tượng hậu thuẫn Nga

Mỹ mở rộng trừng phạt đối tượng hậu thuẫn Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hôm 12/6 tuyên bố đã ban lệnh trừng phạt đối với 300 cá nhân và tổ chức tại Nga và một số khu vực khác - những đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến "nền kinh tế chiến tranh" của Moscow.

Có thêm đạn pháo, Ukraine mở mặt trận mới
Có thêm đạn pháo, Ukraine mở mặt trận mới

VOV.VN - Ukraine bế tắc khi Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ quân sự lớn cho Kiev. Nhưng nay tình thế đã thay đổi. Thêm nguồn viện trợ dồi dào từ phương Tây, quân đội Ukraine trở nên tự tin hơn nhiều, mạnh dạn dùng đạn pháo nã thẳng vào cả các đơn vị nhỏ của Nga. Họ cũng mở mặt trận mới trên biển và lên kế hoạch cất giữ máy bay F-16.

Có thêm đạn pháo, Ukraine mở mặt trận mới

Có thêm đạn pháo, Ukraine mở mặt trận mới

VOV.VN - Ukraine bế tắc khi Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ quân sự lớn cho Kiev. Nhưng nay tình thế đã thay đổi. Thêm nguồn viện trợ dồi dào từ phương Tây, quân đội Ukraine trở nên tự tin hơn nhiều, mạnh dạn dùng đạn pháo nã thẳng vào cả các đơn vị nhỏ của Nga. Họ cũng mở mặt trận mới trên biển và lên kế hoạch cất giữ máy bay F-16.

Nga - Belarus khởi động giai đoạn 2 tập trận hạt nhân chiến thuật
Nga - Belarus khởi động giai đoạn 2 tập trận hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/6 thông báo giai đoạn 2 của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Nga và Belarus đã bắt đầu.

Nga - Belarus khởi động giai đoạn 2 tập trận hạt nhân chiến thuật

Nga - Belarus khởi động giai đoạn 2 tập trận hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/6 thông báo giai đoạn 2 của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Nga và Belarus đã bắt đầu.