Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 15/12.

Nga cảnh báo hậu quả của việc Mỹ chuyển hệ thống Patriot cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo, việc chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sẽ là một hành vi khiêu khích của chính quyền Tổng thống Biden và có thể dẫn đến những hậu quả "khó đoán”. Quyết định này có thể gây ra sự hủy hoại to lớn không chỉ với quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga mà còn làm tăng thêm rủi ro cho an ninh toàn cầu.

Hệ thống Patriot sẽ trở thành mục tiêu nếu được chuyển cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/12 cho biết Nga chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào các hệ thống Patriot của Mỹ nếu loại vũ khí này được triển khai ở Ukraine.

Mỹ tính cung cấp thiết bị mới hỗ trợ Ukraine nhắm vào các đơn vị và sở chỉ huy Nga. Chính quyền Tổng thống Biden đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các thiết bị điện tử tiên tiến có thể chuyển vũ khí không dẫn đường thành bom thông minh nhằm nhắm vào các vị trí của đối phương với độ chính xác cao, các quan chức cấp cao Mỹ cho hay.

Bộ thiết bị này tích hợp các thiết bị định vị toàn cầu để đảm bảo độ chính xác, cũng như có thể gắn trên các vũ khí khác nhau, tạo nên vũ khí mà Lầu Năm Góc gọi là Bom tấn công trực diện phối hợp (Joint Direct Attack Munition - JDAM). Hiện chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Biden và các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao đã thông qua đề xuất chuyển giao JDAM cho Ukraine hay chưa.

Nga nói không nhận được đề xuất ngừng bắn nào vào dịp Giáng sinh, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Hiện vấn đề này chưa có trong chương trình nghị sự.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Nga bác bỏ các đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về 1 lộ trình hòa bình trong đó có việc Nga phải rút quân vào dịp Giáng sinh này.

Quan chức Donetsk nói vũ khí viện trợ cho Ukraine bị tuồn ra chợ đen. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho rằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm hệ thống Javelin, đang được bán tràn lan trên thị trường chợ đen, đặc biệt là châu Phi.

Theo ông Pushilin, hiện có thể nhanh chóng tìm thấy các loại vũ khí, bao gồm tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Javelin và loại vũ khí này cũng đang được chuyển tới các nước châu Phi với số lượng lớn. Ông lưu ý thêm rằng, thiệt hại mà Ukraine gây ra cho DPR đã vượt quá 1.300 tỷ rúp (20,5 tỷ USD).

Mỹ dự đoán chiến sự Nga – Ukraine. Mỹ cho rằng, xung đột Nga - Ukraine sẽ chưa thể chấm dứt vào cuối năm nay, đồng thời cảnh báo giao tranh thậm chí sẽ không đóng băng trong những tháng mùa đông.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: "Chúng tôi tất nhiên mong muốn cuộc chiến này kết thúc, nếu không phải hôm nay thì là cuối năm nay, thời điểm đang đến rất gần. Tuy nhiên, dựa vào những gì chúng tôi đang thấy tình hình trên bộ và trên không ở Ukraine, khó có thể kết luận cuộc chiến này sẽ kết thúc vào cuối năm nay". Quyết định có hòa đàm với phía Nga hay không "phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, không phải Mỹ".

Máy bay không người lái bí ẩn tấn công căn cứ quân sự ở Nga. Guardian dẫn thông tin đăng tải trên Telegram lúc 22h30 ngày 14/12 của ông Anton Gerashchenko, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết có ít nhất hai tiếng nổ gần căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursk. Quan chức này sau đó cho hay: “Một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc đã tấn công một căn cứ quân sự ở Kursk”.

Video xuất hiện trên mạng xã hội dường như cho thấy một loạt vụ nổ rung chuyển thành phố Kursk ở miền Tây nước Nga khoảng 22h cùng ngày. Hãng thông tấn RIA dẫn thông tin từ Thống đốc Kursk Roman Starovoit nói rằng, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở vùng Kursk và không có thiệt hại sau vụ việc.

Ukraine pháo kích Donetsk mạnh nhất trong 8 năm. Trong một thông báo được đưa ra hôm 15/12, Thị trưởng chính quyền thân Nga tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine Aleksey Kulemzin cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn 40 hỏa tiễn từ pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad vào thành phố này vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương.

Đây là trận tập kích với quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Ukraine nhằm vào các mục tiêu tại Donetsk, kể từ khi xung đột giữa dân quân ly khai Donetsk và chính phủ Ukraine nổ ra vào năm 2014.

Nga săn lùng gián điệp chuyên chỉ điểm cho quân đội Ukraine. Một bộ phận người Ukraine ở các vùng Nga mới kiểm soát đã hoạt động bí mật, cung cấp tình báo cho quân đội Ukraine, khiến quân Nga hứng chịu tổn thất không nhỏ. Các đội an ninh Nga đã phải ra tay để săn lùng các gián điệp Ukraine này.

Theo Wall Street Journal, những người Ukraine bình thường sử dụng các phương tiện đơn giản như điện thoại thông minh và ứng dụng tin nhắn Telegram để thu thập hiệu quả các thông tin tình báo. Dựa trên các thông tin tình báo đó, các lực lượng Ukraine có thể ra tay trong chưa đầy 15 phút để nã hỏa lực vào các vị trí của quân Nga.

Các nhân viên phản gián của Nga đã bố ráp nhà của nhiều người bị nghi làm chỉ điểm cho Ukraine và tống giam một số người với tội danh làm gián điệp. Ngoài ra, Nga còn tìm cách xâm nhập các kênh Telegram đang được sử dụng để chống lại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông
Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông

VOV.VN - Nga và Ukraine dường như đang theo dõi và chờ đợi mặt đất đóng băng trong mùa đông để mở ra một cơ hội mới cho các hoạt động tấn công, trong bối cảnh cả hai bên vẫn giao tranh dữ dội ở nhiều khu vực nhưng không đạt được bước tiến đáng kể.

Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông

Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông

VOV.VN - Nga và Ukraine dường như đang theo dõi và chờ đợi mặt đất đóng băng trong mùa đông để mở ra một cơ hội mới cho các hoạt động tấn công, trong bối cảnh cả hai bên vẫn giao tranh dữ dội ở nhiều khu vực nhưng không đạt được bước tiến đáng kể.

Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?
Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

VOV.VN - Tận dụng tối đa hiệu quả và lợi thế của UAV liệu có giúp Kiev xoay chuyển tình thế giữa bối cảnh Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine?

Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

VOV.VN - Tận dụng tối đa hiệu quả và lợi thế của UAV liệu có giúp Kiev xoay chuyển tình thế giữa bối cảnh Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine?

Mỹ cung cấp Patriot có giúp Ukraine đảo ngược tình thế?
Mỹ cung cấp Patriot có giúp Ukraine đảo ngược tình thế?

VOV.VN - Nếu Mỹ phê duyệt chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, liệu chúng có thực sự trở thành yếu tố “thay đổi cuộc chơi” như Kiev kỳ vọng? Và sẽ mất bao lâu để những hệ thống này được đưa ra chiến trường?

Mỹ cung cấp Patriot có giúp Ukraine đảo ngược tình thế?

Mỹ cung cấp Patriot có giúp Ukraine đảo ngược tình thế?

VOV.VN - Nếu Mỹ phê duyệt chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, liệu chúng có thực sự trở thành yếu tố “thay đổi cuộc chơi” như Kiev kỳ vọng? Và sẽ mất bao lâu để những hệ thống này được đưa ra chiến trường?