Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/9

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 15/9/2024.

Nga triển khai rào chắn bảo vệ cầu Crimea. Nga tiếp tục lắp đặt hàng rào kim loại để bảo vệ các trụ bê tông của cầu Crimea trước những cuộc tấn công của phương tiện không người lái Ukraine. Radio Liberty đưa tin, chiều dài của rào chắn này hiện là khoảng 600 mét.

Nga dường như đã triển khai các khối bê tông và những cấu trúc kim loại giống như răng rồng được hàn lại với nhau gần cây cầu. Các hệ thống phòng không của Nga cũng đã được triển khai ở phía nam bán đảo Crimea. Ngoài ra, Nga còn bố trí một dãy các tấm phản xạ góc cạnh giúp tăng cường hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử. Các khối tứ diện kim loại này còn có khả năng đóng vai trò là mồi nhử cho tên lửa và vũ khí không người lái của Ukraine.

Cùng với đó, Nga đã triển khai khoảng 10 trạm quan sát, súng máy và vị trí phòng không dọc theo bờ phía nam của cầu Crimea, tất cả đều được phủ lưới ngụy trang.

Ukraine mất hàng loạt vị trí ở bắc Chasov Yar. Kênh Readovka cho biết, lực lượng Moscow đang tấn công thọc sườn Chasov Yar và xâm nhập vào trung tâm thành phố.

Cụ thể, trong thời gian qua, lực lượng Nga ở Chasov Yar đã tiến về phía bắc tiểu quận Oktyabrsky. Các binh sĩ của họ đi dọc theo các đường Tsvetochnaya và Severnaya đến Rodnikovaya. Việc tiến xa hơn bị cản trở bởi tòa nhà trường học số 17, nơi Ukraine biến thành công sự. Ở phía bắc thành phố, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Grigorovka.

Ukraine ưu tiên cung cấp vũ khí tới Pokrovsk, Kurakhovsky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/9 cho biết ông đã nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrsky. Họ đã thảo luận về việc cung cấp binh sĩ và vũ khí trang bị ở hướng Pokrovsk, Kurakhove và Toretsk.

"Vừa có báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky cũng đã báo cáo. Ưu tiên hàng đầu là vũ khí cho binh lính của chúng ta ở các hướng Pokrovsk, Kurakhove, Toretsk, ở tất cả các hướng Donetsk và dọc theo toàn bộ mặt trận. Đây vừa là vấn đề cung cấp vừa là vấn đề sản xuất, cả ở Ukraine và phối hợp với các đối tác. Nhiệm vụ là củng cố các vị trí của chúng ta càng nhiều càng tốt và gây áp lực tối đa lên Nga.... Cuộc chiến chỉ có thể kết thúc một cách công bằng ở các vị trí vững chắc. Chúng ta đang làm mọi thứ vì điều này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga tuyên bố sẵn sàng chia sẻ cho đối tác kinh nghiệm đối phó với vũ khí phương Tây. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết các đối tác của Nga có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của Moscow trong việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine.

Các quốc gia phương Tây đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Kiev. Mặc dù được quảng cáo rầm rộ về uy lực, nhưng những vũ khí này "cháy khá nhanh trên chiến trường mà không có cơ hội sửa chữa", ông Fomin nói tại diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh ngày 13/9.

"Chúng tôi đã có bí quyết trong việc đánh bại nhiều hệ thống vũ khí phương Tây và sử dụng các chiến thuật hiện đại. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác của mình".

NATO có kế hoạch gửi quân đến Ukraine? Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết, Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch làm leo thang xung đột Ukraine bằng cách triển khai lực lượng tới quốc gia này.

Ông nhắc lại lập trường của Điện Kremlin, rằng cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng nhằm vào Nga. Các quốc gia phương Tây nhiều lần khẳng định, họ không phải là bên tham gia xung đột mà chỉ đơn giản là giúp Kiev đối phó với Nga.

“Các quốc gia NATO đang chuẩn bị kế hoạch triển khai quân đội của họ tới Ukraine, tìm cách tạo điều kiện buộc Nga phải chấp nhận yêu cầu của Kiev thông qua đàm phán. Đây là một trò chơi nguy hiểm, có thể dẫn đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa các quốc gia hạt nhân”, ông Fomin cho biết.

Ukraine hé lộ vũ khí giúp bắn hạ nhiều máy bay quân sự Nga. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho hay, Kiev đã phá hủy nhiều mục tiêu ở Nga bằng các loại máy bay không người lái (UAV) mà đặc biệt là UAV Bober.

“Máy bay A-50, tiêm kích Su-57, và cả radar Voronezh, điểm chung của chúng là đều bị UAV Bober tấn công”, RBC-Ukraine dẫn lời Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Cũng theo cơ quan này, UAV cảm tử UJ-26 Bober đã được các binh sĩ thuộc cơ quan tìn báo Ukraine sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu ở Nga trong hơn một năm qua. Bober hay còn gọi là Beaver là UAV tầm xa có phạm vi hoạt động khoảng 1.000km, và tải trọng là 20kg.

49 tù binh Ukraine trở về nước. Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky hôm 13/9 cho biết 49 tù binh Ukraine bị bắt tại Nga đã được trở về nước.

Ông Zelensky không nói rõ việc 49 tù binh được trở về có phải là một phần của cuộc trao đổi với Nga hay không. Tuy nhiên, truyền thông trước này cũng ghi nhận hình ảnh tù nhân Nga được đưa lên xe buýt gần biên giới. Nếu đúng, đây sẽ là cuộc trao đổi tù binh thứ hai giữa Nga - Ukraine kể từ khi Kiev đột kích vào vùng Kursk. 

Ông Zelensky cho biết trong số những người được trở về nước có nhiều tù binh dân sự, bao gồm một "cô gái bị bắt khi đến chăm sóc người cha đang bị bệnh". Ngoài ra, nhiều binh sỹ khác bị bắt sau trận chiến Azovstal năm 2022 tại Mariupol, cùng các binh lính, lính biên phòng và cảnh sát, cũng được trao trả.

Điện Kremlin lên tiếng về lời cảnh báo mới nhất của ông Putin với phương Tây. Theo hãng tin RT, ông Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga sẽ khiến các quốc gia này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Phát biểu trước các phóng viên hôm 13/9, ông Peskov cho hay phương Tây đã nhận, và hiểu được lời cảnh báo mới nhất của nhà lãnh đạo Nga. 

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả lời cảnh báo của Tổng thống Putin là "rất quan trọng". Cũng theo ông, tuyên bố của ông Putin là "rõ ràng, không thể nhầm lẫn, và không thể diễn giải theo nhiều cách". Ông nói thêm, "tuyên bố này rõ ràng đã đến được với người nhận".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Mỹ chưa "bật đèn xanh" cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Lý do Mỹ chưa "bật đèn xanh" cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Theo giới quan sát, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại rằng, việc "bật đèn xanh" cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine.

Lý do Mỹ chưa "bật đèn xanh" cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Lý do Mỹ chưa "bật đèn xanh" cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Theo giới quan sát, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại rằng, việc "bật đèn xanh" cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine.

Ukraine chưa có được “điều mong muốn” sau cuộc gặp lãnh đạo Anh – Mỹ
Ukraine chưa có được “điều mong muốn” sau cuộc gặp lãnh đạo Anh – Mỹ

VOV.VN - Sau cuộc gặp của Thủ tướng Anh với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng, Ukraine vẫn chưa được cấp phép quyền sử dụng tên lửa tầm xa, để tấn công sâu lãnh thổ Nga, bất chấp những khó khăn trên chiến trường mà Ukraine đang gặp phải.

Ukraine chưa có được “điều mong muốn” sau cuộc gặp lãnh đạo Anh – Mỹ

Ukraine chưa có được “điều mong muốn” sau cuộc gặp lãnh đạo Anh – Mỹ

VOV.VN - Sau cuộc gặp của Thủ tướng Anh với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng, Ukraine vẫn chưa được cấp phép quyền sử dụng tên lửa tầm xa, để tấn công sâu lãnh thổ Nga, bất chấp những khó khăn trên chiến trường mà Ukraine đang gặp phải.

Nga vây ráp “tử huyệt” Pokrovsk, tiến đánh Chasov Yar, Ukraine gồng mình giữ đất
Nga vây ráp “tử huyệt” Pokrovsk, tiến đánh Chasov Yar, Ukraine gồng mình giữ đất

VOV.VN - Nga đang gây sức ép lên tuyến đầu của Ukraine ở phía đông, nhằm chiếm giữ hai thành phố chiến lược là Pokrovsk và Chasov Yar, có thể giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu chính là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.

Nga vây ráp “tử huyệt” Pokrovsk, tiến đánh Chasov Yar, Ukraine gồng mình giữ đất

Nga vây ráp “tử huyệt” Pokrovsk, tiến đánh Chasov Yar, Ukraine gồng mình giữ đất

VOV.VN - Nga đang gây sức ép lên tuyến đầu của Ukraine ở phía đông, nhằm chiếm giữ hai thành phố chiến lược là Pokrovsk và Chasov Yar, có thể giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu chính là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.