Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/7/2024.

Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên United News ngày 14/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, theo luật pháp quôc tế, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Nga.

"Lập trường của tôi là rõ ràng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ của Nga. Điều này được định nghĩa rõ ràng trong luật pháp quốc tế", ông Stoltenberg nhận định và cho rằng bởi vì đây là chiến dịch quân sự Nga bắt đầu nhằm vào Ukraine nên Kiev "có quyền tự vệ và điều này bao gồm các cuộc tấn công vào lãnh thổ của bên gây hấn".

Nga chiếm được làng chiến lược ở Donetsk, tình hình của Ukraine cực kỳ khó khăn. Quân đội Nga đã giành được làng Urozhaine khoảng 11 tháng sau khi Kiev giành lại khu vực này trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, Điện Kremlin cho hay ngày 14/7.

Trung tá Nazar Voloshyn, Người phát ngôn nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine hoạt động ở phía Đông nhận định, các lực lượng của Kiev đang tạm chưa đưa ra bình luận chính thức về tình hình quanh Urozhaine, nơi những "cuộc giao tranh thực sự" đang diễn ra ác liệt.

“Tình hình rất khó khăn”, ông Voloshyn nói, đồng thời cho biết các cuộc tấn công của Nga đã tăng cường ở khu vực này trong những ngày gần đây. Ukraine cho biết sáng 14/7 rằng Nga đã tiến hành 18 cuộc tấn công trong ngày qua trên tiền tuyến, trong đó có khu vực Urozhaine, song không nói gì về việc quân đội nước này đã rút khỏi ngôi làng trên hay chưa.

Nga tập kích đoàn tàu chở thiết bị quân sự của Ukraine bằng tên lửa Iskander. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào đoàn tàu chở đạn dược và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Budy, vùng Kharkiv. Theo đó, vụ tập kích bằng 2 tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M của lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã phá hủy hơn 20 thiết bị trong đó có 3 xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV).

Vùng biên giới Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái. Thống đốc vùng Bryansk (Nga) - Alexander Bogomaz cho biết, khu vực này đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo ông Bogomaz, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 16 máy bay không người lái trong đêm 14/7, rạng sáng 15/7. Cụ thể, vào lúc 2h sáng, sáu UAV bị bắn rơi ở các quận Sevsk, Pogar và Brasovsky. Lúc 3h, ba UAV bị bắn rơi ở quận Zlynka, và một chiếc bị đánh chặn ở quận Trubchevsk. Sau đó, thêm 5 UAV bị bắn hạ ở quận Sevsk, và một chiếc bị bắn hạ ở quận Komarichi.

Thống đốc Bogomaz khẳng định vụ việc "không gây thương vong hoặc thiệt hại".

Tổng thư ký NATO giải thích lý do Ba Lan sẽ không đánh chặn tên lửa Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã loại trừ khả năng Ba Lan đánh chặn tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine, nhấn mạnh rằng liên minh quân sự này không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Moscow.

Ukraine gần đây đã kêu gọi Ba Lan, một thành viên NATO, sử dụng các hệ thống phòng không của họ để bảo vệ khu vực phía Tây Ukraine mà không cần di chuyển các tổ hợp này ra khỏi lãnh thổ Ba Lan. Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Ba Lan đã ký thỏa thuận an ninh song phương và được cho là đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Ukraine, ông Stoltenberg cho biết quan điểm của NATO không thay đổi và điều tốt nhất mà Kiev có thể mong đợi là sự trợ giúp trong việc nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu của Nga bằng hệ thống vũ khí do lực lượng Ukraine vận hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí Ukraine vươn tới mọi ngóc ngách Crimea khiến Nga đứng ngồi không yên?
Vũ khí Ukraine vươn tới mọi ngóc ngách Crimea khiến Nga đứng ngồi không yên?

VOV.VN - Mới được trang bị những tên lửa tấn công sâu, Kiev đang cố gắng làm suy giảm khả năng của Nga ở Crimea bằng cách nhắm vào các sân bay, hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần của đối phương.

Vũ khí Ukraine vươn tới mọi ngóc ngách Crimea khiến Nga đứng ngồi không yên?

Vũ khí Ukraine vươn tới mọi ngóc ngách Crimea khiến Nga đứng ngồi không yên?

VOV.VN - Mới được trang bị những tên lửa tấn công sâu, Kiev đang cố gắng làm suy giảm khả năng của Nga ở Crimea bằng cách nhắm vào các sân bay, hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần của đối phương.

UAV Lancet của Nga tập kích phá hủy trạm tác chiến điện tử Ukraine
UAV Lancet của Nga tập kích phá hủy trạm tác chiến điện tử Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/7 cho biết, lực lượng đổ bộ đường không thuộc Nhóm chiến đấu Dnepr của Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy trạm tác chiến điện tử (EW) của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro thuộc vùng Kherson.

UAV Lancet của Nga tập kích phá hủy trạm tác chiến điện tử Ukraine

UAV Lancet của Nga tập kích phá hủy trạm tác chiến điện tử Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/7 cho biết, lực lượng đổ bộ đường không thuộc Nhóm chiến đấu Dnepr của Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy trạm tác chiến điện tử (EW) của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro thuộc vùng Kherson.

Lý do Ukraine từ chối tiêm kích Gripen của Thụy Điển
Lý do Ukraine từ chối tiêm kích Gripen của Thụy Điển

VOV.VN - Thụy Điển hồi cuối tháng 5 cho biết nước này tạm dừng kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tobias Billstrom mới đây cho hay, quyết định dừng kế hoạch là do Kiev đưa ra.

Lý do Ukraine từ chối tiêm kích Gripen của Thụy Điển

Lý do Ukraine từ chối tiêm kích Gripen của Thụy Điển

VOV.VN - Thụy Điển hồi cuối tháng 5 cho biết nước này tạm dừng kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tobias Billstrom mới đây cho hay, quyết định dừng kế hoạch là do Kiev đưa ra.