Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc lực lượng Wagner tuyên bố giành quyền kiểm soát 2 khu vực ở Bakhmut và Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson.

Lực lượng Wagner tuyên bố giành quyền kiểm soát 2 khu vực ở Bakhmut: Ngày 17/4, một quan chức Nga thông báo, các đội tấn công từ công ty quân sự tư nhân Wagner đã giành được quyền kiểm soát hai khu vực ở Tây Bắc và trung tâm Bakhmut trong ngày qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, hôm 17/4 cho biết, Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả rocket thuộc hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.  

“Các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 tên lửa của hệ thống HIMARS, đồng thời phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực gần khu định cư Verkhnetoretskoye, Vasilyevka và Krapivnitskoye ở tỉnh Donetsk và Golaya Pristan ở vùng Kherson”, ông Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine và vô hiệu hóa 3 nhóm binh sĩ ở khu vực Kupyansk trong ngày qua.

Pháp và Trung Quốc đang tìm lối thoát cho xung đột ở Ukraine? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giao cho cố vấn chính sách đối ngoại Emmanuel Bonne làm việc với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị để thiết lập khung làm việc nhằm tạo nền tảng cơ bản cho các cuộc đàm phán về xung đột ở Ukraine trong tương lai, các nguồn tin thân cận với kế hoạch cho hay.

Theo đó, chiến lược của Pháp sẽ tìm cách để những cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine diễn ra sớm nhất là vào mùa hè này nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Trong chuyến thăm gần đây tới Trung Quốc, Tổng thống Pháp đã không thể đạt được mục tiêu thuyết phục ông Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai bên vẫn chưa gặp gỡ nhau kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 1 năm. Ông Macron cũng khiến các đồng minh không hài lòng vào năm ngoái khi cho rằng phương Tây không nên "làm bẽ mặt Nga".

Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson: Điện Kremlin ngày 18/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Lugansk hiện do nước này kiểm soát một phần.

Ông Putin đã tham dự cuộc họp với các chỉ huy quân sự tại Kherson để nghe báo cáo từ tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không, Tướng Mikhail Teplinsky và chỉ huy nhóm quân Dnepr, Tướng Oleg Makarevich cùng các sỹ quan cấp cao khác về tình hình ở Kherson và Zaporizhzhia – những khu vực ở Ukraine sáp nhập vào Nga hồi tháng 10/2022, cơ quan báo chí Điện Kremlin cho hay.

Tuy nhiên, Điện Kremlin không tiết lộ thời điểm ông Putin tham dự các cuộc họp này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Kherson. Ngoài Kherson, ông Putin cũng đã đến thăm trụ sở lực lượng vệ binh quốc gia ở khu vực Lugansk, phía Đông Ukraine.

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine tiến hành phản công: Theo tài liệu bị rò rỉ, Ukraine có thể tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga vào cuối tháng 4/2023.

Newsweek trích dẫn một tài liệu bị rỏ rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, thời điểm Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ đã được lên kế hoạch vào ngày 30/4.

Tài liệu cũng nêu chi tiết về việc chuyển giao trang thiết bị và lịch trình huấn luyện cho 9 lữ đoàn mà Ukraine thành lập cho cuộc tấn công mùa xuân với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, Ukraine cũng tự thành lập thêm 3 lữ đoàn bổ sung khác ở trong nước.

Trong số 9 lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện và trang bị, 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng hoạt động vào ngày 31/3, trong khi 3 lữ đoàn còn lại sẽ sẵn sàng hoạt động vào ngày 30/4, tài liệu cho biết.

Séc không có kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine: Trước làn sóng “tẩy chay” ngũ cốc từ Ukraine, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Séc Zdenek Nekula hôm qua (17/4) cho biết, Séc không có kế hoạch đi theo bước chân của Ba Lan, Slovakia và Hungary và sẽ không đưa ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraina.

Bộ trưởng Zdenek Nekula cho biết, mặc dù Séc không cấm nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp của Ukraine, nhưng nước này đã tăng cường kiểm soát nhập khẩu ngũ cốc dùng làm thực phẩm. Dù các cuộc kiểm tra cho đến nay vẫn chưa tiết lộ bất kỳ mẫu nào đáng nghi ngờ nhưng các cơ quan của Séc sẽ tiếp tục kiểm tra chuyên sâu và trong trường hợp phát hiện các chỉ số sai quy định, Séc sẽ thanh lý toàn bộ lô hàng.

Slovakia cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine: Sau lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp của Ukraine từ Ba Lan và Hungary, ngày 17/4, Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia cho biết chính phủ nước này đã ra quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Ukraine nhưng sẽ mở cửa biên giới để quá cảnh các sản phẩm này sang thị trường thứ ba.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Samuel Vlčan cho biết quyết định của Slovakia thực hiện các biện pháp hạn chế đối với ngũ cốc của Ukraine được thúc đẩy bởi lệnh cấm của Ba Lan và Hungary vào cuối tuần qua. Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Samuel Vlčan chia sẻ thêm Slovakia sẽ vẫn mở cửa tới các cảng cho hàng hóa ​​Ukraine đến các thị trường thứ 3.

Xe tải Ukraine ùn ứ ở biên giới Ba Lan sau lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc: Các tài xế xe tải của Ukraine đã xếp hàng dài hàng chục km ở biên giới Ba Lan vào ngày 17/4 sau khi một số quốc gia trong Liên minh châu Âu áp lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và nông sản Ukraine. Trong khi đó, Kiev đang nỗ lực tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt lệnh cấm này.

Reuters cho biết, các cuộc đàm phán đã bắt đầu diễn ra tại Warsaw vào ngày 17/4 khi nhiều quốc gia tạm dừng ngập khẩu ngũ cốc và nông sản của Ukraine để bảo vệ thị trường nông sản địa phương. Chính phủ Ba Lan và Hungary ban lệnh cấm hôm 15/4, với lý do bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước. Slovakia ngày 17/4 cũng thực hiện động thái tương tự. Các nước giải thích rằng việc tạm ngưng nhập khẩu là để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước trong bối cảnh nguồn cung dư thừa khiến giá thành nông sản giảm trên toàn khu vực.

Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, công phá thành trì của Ukraine: Trang Avia.Pro của Nga ngày 17/4 cho biết, lực lượng không quân Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, phá hủy thành trì của Ukraine theo hướng Avdeevka.

Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng bom điều chỉnh có sức công phá lớn ở hướng Avdeevka. Các cuộc tấn công này được thực hiện cách vị trí của quân đội Ukraine vài chục mét, phá hủy hoàn toàn cứ điểm của đối phương và gây thương vong cho các binh sỹ Ukraine.  

Theo Avia.Pro, vũ khí mà Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sử dụng là bom xuyên bê tông FAB-500 nặng 500kg. Độ chính xác của chúng đã được tăng lên đang kể do gắn thêm thiết bị cải tiến UMPK (mô đun dẫn đường và lượn). Thiết bị này được cho là sẽ cung cấp cho bom FAB-500М hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh đơn giản và một “đôi cánh”.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 bế mạc, ra Tuyên bố chung về vấn đề Nga - Ukraine: Trưa 18/4, tại Nagano, Nhật Bản, Hội nghị Ngoại trưởng G7 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc và ra Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Tuyên bố chung cho biết, các Ngoại trưởng đã thống nhất được nội dung quan trọng là tiếp tục viện trợ cho Ukraine và thực hiện một cách nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đồng thời phê phán mạnh mẽ việc Nga đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus, yêu cầu các nước thứ 3 ngừng cung cấp vũ khí vào Nga, yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động hỗ trợ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tải Ukraine ùn ứ ở biên giới Ba Lan sau lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc
Xe tải Ukraine ùn ứ ở biên giới Ba Lan sau lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Các tài xế xe tải của Ukraine đã xếp hàng dài hàng chục km ở biên giới Ba Lan vào ngày 17/4 sau khi một số quốc gia trong Liên minh châu Âu áp lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và nông sản Ukraine. Trong khi đó, Kiev đang nỗ lực tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt lệnh cấm này.

Xe tải Ukraine ùn ứ ở biên giới Ba Lan sau lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc

Xe tải Ukraine ùn ứ ở biên giới Ba Lan sau lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Các tài xế xe tải của Ukraine đã xếp hàng dài hàng chục km ở biên giới Ba Lan vào ngày 17/4 sau khi một số quốc gia trong Liên minh châu Âu áp lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và nông sản Ukraine. Trong khi đó, Kiev đang nỗ lực tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt lệnh cấm này.

Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson
Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 18/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Lugansk hiện do nước này kiểm soát một phần.

Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson

Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 18/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Lugansk hiện do nước này kiểm soát một phần.

Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, công phá thành trì của Ukraine
Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, công phá thành trì của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia.Pro của Nga ngày 17/4 cho biết, lực lượng không quân Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, phá hủy thành trì của Ukraine theo hướng Avdeevka.

Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, công phá thành trì của Ukraine

Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, công phá thành trì của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia.Pro của Nga ngày 17/4 cho biết, lực lượng không quân Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng bom thông minh, phá hủy thành trì của Ukraine theo hướng Avdeevka.

Tổ hợp phòng không Avenger của Mỹ lộ “tử huyệt” khi triển khai tại Ukraine
Tổ hợp phòng không Avenger của Mỹ lộ “tử huyệt” khi triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã tiếp nhận các tổ hợp phòng không Avenger đầu tiên do Mỹ sản xuất hồi đầu tháng 4/2023 và đã triển khai xung quanh các thành phố lớn như Kiev và Chernihiv.

Tổ hợp phòng không Avenger của Mỹ lộ “tử huyệt” khi triển khai tại Ukraine

Tổ hợp phòng không Avenger của Mỹ lộ “tử huyệt” khi triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã tiếp nhận các tổ hợp phòng không Avenger đầu tiên do Mỹ sản xuất hồi đầu tháng 4/2023 và đã triển khai xung quanh các thành phố lớn như Kiev và Chernihiv.

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine tiến hành phản công
Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine tiến hành phản công

VOV.VN - Theo tài liệu bị rò rỉ, Ukraine có thể tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga vào cuối tháng 4/2023.

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine tiến hành phản công

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine tiến hành phản công

VOV.VN - Theo tài liệu bị rò rỉ, Ukraine có thể tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga vào cuối tháng 4/2023.

Nga nâng cấp xe tăng T-72 thành phiên bản lợi hại để đối đầu thiết giáp phương Tây
Nga nâng cấp xe tăng T-72 thành phiên bản lợi hại để đối đầu thiết giáp phương Tây

VOV.VN - Nhà máy chế tạo xe thiết giáp hạng nặng Uralvagonzavod của Nga vừa công bố video cho thấy quá trình nâng cấp phiên bản cũ của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B có từ năm 1989 thành phiên bản tiên tiến và hiện đại hơn T-72B3M.

Nga nâng cấp xe tăng T-72 thành phiên bản lợi hại để đối đầu thiết giáp phương Tây

Nga nâng cấp xe tăng T-72 thành phiên bản lợi hại để đối đầu thiết giáp phương Tây

VOV.VN - Nhà máy chế tạo xe thiết giáp hạng nặng Uralvagonzavod của Nga vừa công bố video cho thấy quá trình nâng cấp phiên bản cũ của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B có từ năm 1989 thành phiên bản tiên tiến và hiện đại hơn T-72B3M.