Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/8

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/8/2022.

Nga phóng tên lửa tiêu diệt 90 “lính đánh thuê” tại căn cứ Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, họ đã tiêu diệt hơn 90 “lính đánh thuê” trong một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa vào căn cứ của Ukraine ở thành phố Kharkov.

Phát Ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, thông báo trong cuộc họp báo hôm 18/8: “Một căn cứ tạm thời của các lính đánh thuê nước ngoài tại thành phố Kharkov đã bị bắn trúng bằng một tên lửa chính xác cao phóng từ mặt đất. Hơn 90 ngoại binh đã bị tiêu diệt”.

Quan chức Ukraine dọa tấn công cầu Crimea của Nga: Cầu Crimea dài nhất châu Âu "sẽ bị phá hủy", ông Mikhail Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo.

"Đây là một công trình bất hợp pháp và là cửa ngõ chính cung cấp hậu cần cho quân đội Nga ở Crimea", ông Mikhail Podolyak nhận định với The Guardian khi giải thích lý do tại sao Kiev muốn tấn công cây cầu này.

Cầu Crimea được xây dựng sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, tạo thành tuyến đường bộ và đường sắt trực tiếp nối với Nga. Trước đó, việc di chuyển từ Crimea sang Nga chỉ có thể diễn ra bằng đường biển hoặc đường hàng không. Cây cầu này chủ yếu được sử dụng cho mục đích dân sự.

Giao tranh ác liệt tại Kharkov, Ukraine tố Nga pháo kích khu dân cư: Cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine ngày 17/8 cáo buộc Nga pháo kích một khu dân cư tại thành phố Kharkov của Ukraine khiến 7 người thiệt mạng.

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine: Các tướng và cựu quan chức này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đẩy mạnh nhịp độ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh nguy cơ hứng chịu thất bại trước Tổng thống Nga Putin.

Họ cho rằng Mỹ mới chỉ đang cung cấp cho Ukraine vũ khí đủ để duy trì thế cầm cự hiện nay giữa đôi bên chứ chưa đủ để Ukraine tái chiếm lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ.

Ukraine sẽ tấn công Crimea bằng vũ khí do phương Tây cung cấp?: Cam kết của Ukraine sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp không bao gồm Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho hay.

Các quốc gia phương Tây khẳng định, việc họ cung cấp vũ khí cho Ukraine là có điều kiện, đó là Kiev không được sử dụng chúng để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine từ lâu đã tuyên bố Crimea không nằm trong quy tắc trên bởi bán đảo này là lãnh thổ của họ.

Mỹ âm thầm cung cấp cho Ukraine “thợ săn” radar có thể gây khó cho Nga: Các tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM) mà Mỹ cung cấp cho Ukraine không phải một vũ khí mới nhưng lại vô cùng hữu ích để Kiev đối phó với hệ thống radar của Moscow.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhận định trong tháng này rằng Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các tên lửa chống radar. Quan chức này không nêu cụ thể đó là loại tên lửa gì nhưng có những bài báo ghi nhận việc các tên lửa AGM-88 đang được sử dụng ở Ukraine. AGM-99 có tác động bao trùm hạn chế nhưng là một loại vũ khí khiến quân đội Nga phải lo ngại

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga: Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Tên lửa hỗ trợ hỏa lực chung (JFS-M) do MBDA phát triển có thể nâng tầm bắn của vũ khí Ukraine từ 300km lên 500km

Ukraine chuẩn bị cho thảm kịch hạt nhân ở nhà máy Zaporizhzhia: Lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine vừa diễn tập ở thành phố Zaporizhzhia để chuẩn bị cho kịch bản tai nạn hạt nhân xảy ra ở thành phố điện hạt nhân tại thành phố này.

Người ta thấy cảnh giới chức Ukraine trong trang phục phòng nhiễm xạ xuất hiện trong các buổi diễn tập về sự cố hạt nhân tại thành phố Zaporizhzhia.

Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022: Lượng xuất khẩu dầu cao hơn cộng với giá xăng tăng sẽ đẩy nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng lên mức 337,5 tỷ USD trong năm 2022 - tăng 38% so với năm ngoái.

Theo thông tin mà Reuters quan sát được trong một tài liệu của Bộ Kinh tế Nga, sự gia tăng doanh thu này, một khi hiện thực hóa, sẽ giúp củng cố nền kinh tế Nga trước lớp lớp các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt.

Nga cảnh báo Ukraine sẽ khiêu khích ở Zaporizhzhia khi Tổng Thư ký LHQ tới Kiev: RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 cho rằng Ukraine lên kế hoạch "khiêu khích" tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có chuyến thăm tới Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga
Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

VOV.VN - Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

VOV.VN - Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Nga phóng tên lửa tiêu diệt 90 “lính đánh thuê” tại căn cứ của Ukraine
Nga phóng tên lửa tiêu diệt 90 “lính đánh thuê” tại căn cứ của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, họ đã tiêu diệt hơn 90 “lính đánh thuê” trong một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa vào căn cứ của Ukraine ở thành phố Kharkov.

Nga phóng tên lửa tiêu diệt 90 “lính đánh thuê” tại căn cứ của Ukraine

Nga phóng tên lửa tiêu diệt 90 “lính đánh thuê” tại căn cứ của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, họ đã tiêu diệt hơn 90 “lính đánh thuê” trong một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa vào căn cứ của Ukraine ở thành phố Kharkov.

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?
Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu Ukraine giữ lại kho vũ khí hạt nhân họ từng kế thừa từ Liên Xô thì Nga sẽ không dám tấn công Ukraine như vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu Ukraine giữ lại kho vũ khí hạt nhân họ từng kế thừa từ Liên Xô thì Nga sẽ không dám tấn công Ukraine như vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.

Mỹ âm thầm cung cấp cho Ukraine “thợ săn” radar có thể gây khó cho Nga
Mỹ âm thầm cung cấp cho Ukraine “thợ săn” radar có thể gây khó cho Nga

VOV.VN - Các tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM) mà Mỹ cung cấp cho Ukraine không phải một vũ khí mới nhưng lại vô cùng hữu ích để Kiev đối phó với hệ thống radar của Moscow.

Mỹ âm thầm cung cấp cho Ukraine “thợ săn” radar có thể gây khó cho Nga

Mỹ âm thầm cung cấp cho Ukraine “thợ săn” radar có thể gây khó cho Nga

VOV.VN - Các tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM) mà Mỹ cung cấp cho Ukraine không phải một vũ khí mới nhưng lại vô cùng hữu ích để Kiev đối phó với hệ thống radar của Moscow.

Quan chức Ukraine dọa tấn công cầu Crimea của Nga
Quan chức Ukraine dọa tấn công cầu Crimea của Nga

VOV.VN - Cầu Crimea dài nhất châu Âu "sẽ bị phá hủy", ông Mikhail Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo.

Quan chức Ukraine dọa tấn công cầu Crimea của Nga

Quan chức Ukraine dọa tấn công cầu Crimea của Nga

VOV.VN - Cầu Crimea dài nhất châu Âu "sẽ bị phá hủy", ông Mikhail Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo.

Tên lửa phòng không Nga S-300 đánh chặn UAV Ukraine
Tên lửa phòng không Nga S-300 đánh chặn UAV Ukraine

VOV.VN - Video sau, do quân đội Nga công bố và được chính truyền thông phương Tây đăng tải, cho thấy quá trình vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-300 khi đánh chặn các mục tiêu là UAV trên chiến trường Ukraine.

Tên lửa phòng không Nga S-300 đánh chặn UAV Ukraine

Tên lửa phòng không Nga S-300 đánh chặn UAV Ukraine

VOV.VN - Video sau, do quân đội Nga công bố và được chính truyền thông phương Tây đăng tải, cho thấy quá trình vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-300 khi đánh chặn các mục tiêu là UAV trên chiến trường Ukraine.

Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022
Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022

VOV.VN - Lượng xuất khẩu dầu cao hơn cộng với giá xăng tăng sẽ đẩy nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng lên mức 337,5 tỷ USD trong năm 2022 - tăng 38% so với năm ngoái.

Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022

Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022

VOV.VN - Lượng xuất khẩu dầu cao hơn cộng với giá xăng tăng sẽ đẩy nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng lên mức 337,5 tỷ USD trong năm 2022 - tăng 38% so với năm ngoái.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và mức độ sẵn sàng khai hỏa ở Ukraine
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và mức độ sẵn sàng khai hỏa ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã trấn an rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cùng những lời răn đe trước đây của ông Putin vẫn khiến phương Tây lo ngại viễn cảnh vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật được khai hỏa.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và mức độ sẵn sàng khai hỏa ở Ukraine

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và mức độ sẵn sàng khai hỏa ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã trấn an rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cùng những lời răn đe trước đây của ông Putin vẫn khiến phương Tây lo ngại viễn cảnh vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật được khai hỏa.