Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Croatia muốn ngăn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối: Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/5 cho biết, ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Phát biểu với báo chí, ông Milanovic nói rằng, việc từ chối chấp thuận sẽ chuyển sự chú ý của dư luận quốc tế sang những vấn đề mà cộng đồng Croat ở nước láng giềng Bosnia-Herzegovina đang phải đối mặt. “Như tôi nói trước đó, người Croat ở Bosnia-Herzegovina đối với tôi quan trọng hơn toàn bộ biên giới Nga-Phần Lan”, ông Milanovic nhấn mạnh.

Phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một “bất ngờ”: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phản ứng của Nga trước quyết định Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một "bất ngờ" và chủ yếu liên quan đến biện pháp quân sự sau khi tính tới toàn bộ các nhân tố và điều kiện cụ thể đối với việc Phần Lan trở thành thành viên của NATO.

>> Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phản ứng ra sao?

Thủ tướng Đức: Cuộc chiến ở Ukraine là khủng hoảng lớn nhất EU từng đối mặt: Phát biểu trước Quốc hội Đức trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU về Ukraine vào cuối tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gọi cuộc chiến ở Ukraine là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà EU từng đối mặt trong lịch sử của mình. Ông Scholz cũng mô tả cuộc chiến này là "một bước ngoặt lịch sử" và cho rằng các thành viên EU phải đương đầu với nó bằng sự đoàn kết.

Séc sẽ thắt chặt các quy định hỗ trợ đối với người tị nạn từ Ukraine: Phó Thủ tướng Séc Vit Rakusan cho biết, chính phủ đã đề xuất sửa đổi một số quy định đối với người tị nạn từ Ukraine theo hướng thắt chặt hơn. Cụ thể, những người tị nạn được nhận thức ăn, chỗ ở và các dịch vụ khác miễn phí sẽ không nhận được một khoản phúc lợi nhân đạo mới từ nhà nước. Hiện những người tị nạn được hỗ trợ 5.000 kuron (tương đương 5 triệu VND) để mua các nhu yếu phẩm cơ bản để bắt đầu cuộc sống ở Séc. Họ có thể nhận nó nhiều lần, trong 5 tháng nữa. Nhưng để được nhận khoản trợ cấp này, họ cũng phải chứng minh rằng họ cần được hỗ trợ.

Mỹ mở cửa trở lại đại sứ quán ở Kiev, Ukraine: Đại sứ Mỹ ở Thủ đô Kiev, Ukraine đã mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Langenkamp cho biết, đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã chính thức mở cửa trở lại và một số ít nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại làm việc. Các hoạt động lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay và khuyến cáo đi lại của bộ Ngoại giao Mỹ đối với toàn bộ các khu vực ở Ukraine vẫn tiếp tục được duy trì.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Bridget Brink làm Đại sứ tại Ukraine: Thượng viện Mỹ ngày 18/5 đã thống nhất thông qua nhà ngoại giao kỳ cựu, bà Bridget Brink làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Vị trí này đã bị để trống trong vòng 3 năm qua.

Tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “không hợp pháp”: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/5 cho biết, việc Mỹ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine là không hợp pháp. Phát biểu của bà Yellen được cho là ám chỉ khối tài sản trị giá gần 300 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga hiện đang bị Mỹ và các đồng minh phong tỏa như một phần của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp dụng với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. 

Phần Lan không muốn NATO triển khai vũ khí hạt nhân hay mở căn cứ trên lãnh thổ nước này: Phần Lan không muốn NATO triển khai vũ khí hạt nhân hoặc mở các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này cho dù Helsinki trở thành thành viên của liên minh quân sự, Thủ tướng Sanna Marin trả lời phỏng vấn một tờ báo của Italy.

 

Nga tuyên bố 1.730 binh lính Ukraine trong nhà máy Azovstal đã đầu hàng: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 1.730 binh lính Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng kể từ ngày 16/5. "Trong 24 giờ qua, 771 binh lính thuộc tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng. Tổng cộng, 1.730 binh lính Ukraine đã đầu hàng từ ngày 16/5, trong đó có 80 người bị thương", ông Konashenkov thông báo.

Nga nêu điều kiện mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen: Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/5 cho biết, nước này sẽ xem xét mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen nếu phương Tây cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nêu rõ: “Bạn không nên đổ lỗi cho riêng Nga mà phải nhìn nhận rõ ràng toàn bộ các lý do gây ra cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, chẳng hạn như các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và EU áp dụng với Nga đã tác động đến thương mại tự do thông thường, ảnh hưởng đến quá trình xuất nhập khẩu lúa mì, phân bón và nhiều sản phẩm khác”.

Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua vũ khí sau khi nộp đơn gia nhập NATO: Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 18/5 cho biết, nước này và Thụy Điển sẽ mua sắm các loại vũ khí cầm tay và vũ khí chống tăng sau khi nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào hôm qua (18/5). Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Phần Lan nêu rõ, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong việc mua sắm quốc phòng thông qua việc Phần Lan tham gia một thỏa thuận mua vũ khí chống tăng từ nhà sản xuất vũ khí Thụy Điển Saab Dynamics.

EU chưa thông qua được gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga: Ủy viên phụ trách về kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni cho biết, gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga chưa được thông qua. “Chúng tôi đã thông qua 5 gói trừng phạt rất nhanh chóng và đạt được sự đồng thuận, nhưng gói trừng phạt thứ 6 vẫn bị trì hoãn vì những lý do đã được biết trước. Mặc dù vậy, tôi lạc quan về triển vọng đạt được sự thỏa hiệp”, ông Gentiloni nói.

Nga công bố danh sách các nước “không thân thiện”, đứng đầu là Mỹ: Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga ngày 19/5 đã công bố danh sách "các quốc gia không thân thiện", được xếp hạng theo số lượng lệnh trừng phạt họ áp đặt với Moscow. Theo danh sách "quốc gia không thân thiện" mà Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin công bố trên mạng xã hội hôm nay, Mỹ đứng đầu với 1.983 lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Tiếp theo là Canada, Thụy Sĩ, Anh, EU, Australia và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Cuộc chiến ở Ukraine là khủng hoảng lớn nhất EU từng đối mặt
Thủ tướng Đức: Cuộc chiến ở Ukraine là khủng hoảng lớn nhất EU từng đối mặt

VOV.VN - Phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 19/5 trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU về Ukraine vào cuối tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gọi cuộc chiến ở Ukraine là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà EU từng đối mặt trong lịch sử của mình.

Thủ tướng Đức: Cuộc chiến ở Ukraine là khủng hoảng lớn nhất EU từng đối mặt

Thủ tướng Đức: Cuộc chiến ở Ukraine là khủng hoảng lớn nhất EU từng đối mặt

VOV.VN - Phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 19/5 trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU về Ukraine vào cuối tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gọi cuộc chiến ở Ukraine là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà EU từng đối mặt trong lịch sử của mình.

Nga tuyên bố 1.730 binh lính Ukraine trong nhà máy Azovstal đã đầu hàng
Nga tuyên bố 1.730 binh lính Ukraine trong nhà máy Azovstal đã đầu hàng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 1.730 binh lính Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng kể từ ngày 16/5.

Nga tuyên bố 1.730 binh lính Ukraine trong nhà máy Azovstal đã đầu hàng

Nga tuyên bố 1.730 binh lính Ukraine trong nhà máy Azovstal đã đầu hàng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 1.730 binh lính Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng kể từ ngày 16/5.

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”
Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ bên nào giành được chiến thắng quyết định và cũng không có một giải pháp ngoại giao nào trong tầm tay.

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ bên nào giành được chiến thắng quyết định và cũng không có một giải pháp ngoại giao nào trong tầm tay.

Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua vũ khí sau khi nộp đơn gia nhập NATO
Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua vũ khí sau khi nộp đơn gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 18/5 cho biết, nước này và Thụy Điển sẽ mua sắm các loại vũ khí cầm tay và vũ khí chống tăng sau khi nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào hôm qua (18/5).

Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua vũ khí sau khi nộp đơn gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua vũ khí sau khi nộp đơn gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 18/5 cho biết, nước này và Thụy Điển sẽ mua sắm các loại vũ khí cầm tay và vũ khí chống tăng sau khi nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào hôm qua (18/5).

NATO không đạt đồng thuận về đàm phán tư cách thành viên với Thụy Điển và Phần Lan
NATO không đạt đồng thuận về đàm phán tư cách thành viên với Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - AP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, các đặc phái viên của NATO ngày 18/5 không đạt đồng thuận về việc có nên bắt đầu cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Thụy Điển và Phần Lan hay không do Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản đối việc kết nạp 2 nước Bắc Âu này.

NATO không đạt đồng thuận về đàm phán tư cách thành viên với Thụy Điển và Phần Lan

NATO không đạt đồng thuận về đàm phán tư cách thành viên với Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - AP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, các đặc phái viên của NATO ngày 18/5 không đạt đồng thuận về việc có nên bắt đầu cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Thụy Điển và Phần Lan hay không do Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản đối việc kết nạp 2 nước Bắc Âu này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “không hợp pháp”
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “không hợp pháp”

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/5 cho biết, việc Mỹ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine là không hợp pháp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “không hợp pháp”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “không hợp pháp”

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/5 cho biết, việc Mỹ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine là không hợp pháp.

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối
Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/5 cho biết, ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/5 cho biết, ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.