Phần Lan không muốn NATO triển khai vũ khí hạt nhân hay mở căn cứ trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Phần Lan không muốn NATO triển khai vũ khí hạt nhân hoặc mở các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này cho dù Helsinki trở thành thành viên của liên minh quân sự, Thủ tướng Sanna Marin trả lời phỏng vấn một tờ báo của Italy.

Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh châu Âu ngày 18/5, một quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, việc quốc gia Bắc Âu muốn gia nhập NATO vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong chuyến thăm Rome và gặp người đồng cấp Italy Mario Draghi, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, bày tỏ tin tưởng vấn đề có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

“Tôi nghĩ ở giai đoạn này, điều quan trọng là cần phải bình tĩnh, phải thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả các quốc gia thành viên, giải đáp các câu hỏi và xóa bỏ mọi hiểu lầm”, bà Marin phát biểu với nhật báo Corriere della Sera.

Bà Marin cũng nói rằng, vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân hoặc mở căn cứ quân sự ở Phần Lan không nằm trong khuôn khổ đàm phán về tư cách thành viên của nước này với NATO.

“Tôi không nghĩ có bất cứ lợi ích nào trong việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc mở căn cứ NATO tại Phần Lan”, bà Marin nói.

Trước đó, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cũng tuyên bố Stockholm không muốn mở căn cứ thường trực của NATO hoặc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO từ năm 1952, đã bày tỏ phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, cáo buộc 2 quốc gia Bắc Âu chứa chấp các thành phần có liên quan tới các nhóm mà Ankara coi là khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng viện dẫn lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí đối với Ankara sau khi nước này tiến hành chiến dịch ở Syria năm 2019.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinsto và Thủ tướng Thụy Điển Andersson dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington trong ngày 19/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO bất đồng trong đàm phán để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối
NATO bất đồng trong đàm phán để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Trong cuộc họp tại Brussels ngày 18/5, các phái viên NATO không đạt được đồng thuận trong việc có nên bắt đầu các cuộc đàm phán về đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan hay không, khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chặn cuộc đàm phán.

NATO bất đồng trong đàm phán để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

NATO bất đồng trong đàm phán để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Trong cuộc họp tại Brussels ngày 18/5, các phái viên NATO không đạt được đồng thuận trong việc có nên bắt đầu các cuộc đàm phán về đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan hay không, khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chặn cuộc đàm phán.

Phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một “bất ngờ”
Phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một “bất ngờ”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là “một bất ngờ” và chủ yếu sử dụng các biện pháp quân sự.

Phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một “bất ngờ”

Phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một “bất ngờ”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phản ứng của Nga trước việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là “một bất ngờ” và chủ yếu sử dụng các biện pháp quân sự.

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối
Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/5 cho biết, ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

Thêm một nước NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/5 cho biết, ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn các cuộc đàm phán của NATO về Thụy Điển và Phần Lan
Thổ Nhĩ Kỳ chặn các cuộc đàm phán của NATO về Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, cáo buộc các nước Bắc Âu này hỗ trợ các nhóm mà Ankara coi là “khủng bố”.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn các cuộc đàm phán của NATO về Thụy Điển và Phần Lan

Thổ Nhĩ Kỳ chặn các cuộc đàm phán của NATO về Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, cáo buộc các nước Bắc Âu này hỗ trợ các nhóm mà Ankara coi là “khủng bố”.